Triều Tiên phóng tên lửa hơn 700 km trước cuộc tập trận Mỹ - Hàn
VOV.VN - Triều Tiên ngày 12/8 tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần, trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tổ chức tập trận quân sự thường niên.
Triều Tiên lâu nay chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, đồng thời cho rằng đây là hoạt động diễn tập cho một "cuộc xâm lược". Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, một tên lửa đạn đạo đã được phóng từ khu vực Wonsan, trên bờ biển phía đông Triều Tiên, vào khoảng 6h ngày 12/8 và bay hơn 700 km trước khi rơi xuống biển. JCS khẳng định Hàn Quốc đang duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó với mọi hành động khiêu khích từ Triều Tiên, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mỹ.
Hội đồng An ninh Quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các vụ phóng tên lửa đạn đạo, đồng thời cho rằng những hành động này vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an đã cấm Triều Tiên phát triển và phóng tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã đẩy mạnh các hoạt động thử nghiệm tên lửa và nhiều loại vũ khí khác nhằm phát triển năng lực hạt nhân và tên lửa kể từ khi các cuộc đàm phán cấp cao giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ vỡ vào năm 2019.
Giới chuyên gia nhận định ông Kim Jong Un có thể tìm cách tận dụng năng lực quân sự được mở rộng để gây sức ép với Mỹ, trong đó có mục tiêu thúc đẩy Washington nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế quốc tế đối với Triều Tiên.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết đã phát hiện một vụ phóng được cho là tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên vào sáng 12/8. Theo cơ quan này, vật thể không rơi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản, cho thấy tên lửa có thể đã rơi xuống khu vực ngoài vùng biển này.
Vụ phóng mới nhất diễn ra hai ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ thông báo sẽ bắt đầu cuộc tập trận quân sự thường niên quy mô lớn Lá chắn Tự do Ulchi vào ngày 17/8, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên.
Trong những năm qua, Triều Tiên thường phản ứng với cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi và các cuộc tập trận quy mô lớn khác giữa Hàn Quốc và Mỹ bằng các vụ thử vũ khí và những tuyên bố chỉ trích gay gắt. Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc khẳng định các cuộc tập trận chung mang tính chất phòng thủ.
Sau khi cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi năm 2025 bắt đầu, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho rằng hoạt động này thể hiện "ý đồ châm ngòi chiến tranh" của Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời nhận định các cuộc tập trận ngày càng mang tính khiêu khích. Ông tuyên bố Triều Tiên cần đáp trả bằng những biện pháp đối phó "chủ động và áp đảo".
Ngày 6/8, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản phát hiện một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ Triều Tiên. Đây là vụ thử vũ khí đạn đạo đầu tiên của Bình Nhưỡng kể từ cuối tháng 6. Triều Tiên chưa xác nhận vụ phóng này, dù Bình Nhưỡng thường công bố thông tin chi tiết về các vụ thử vũ khí một ngày sau khi tiến hành.