Triều Tiên phóng tên lửa, Nhật Bản lo ngại có liên quan đến xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Kishi Nobuo sáng nay (27/2) cho biết, vào lúc 7h51 phút sáng (giờ Nhật Bản), Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo từ khu vực phía Biển phía Tây nước này.

Ông Kishi Nobuo cho biết, tên lửa này có thể bay xa khoảng 300km, và việc lấy dữ liệu tiếp theo đang được thực hiện. Tên lửa đã rơi xuống gần khu vực Biển phía Đông của Triều Tiên, năm ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Theo xác nhận ban đầu của Lực lượng an ninh biển Nhật Bản, đến thời điểm hiện tại chưa có thông tin nào liên quan đến thiệt hại về tàu thuyền. Chính phủ Nhật Bản cũng đã triệu tập Nhóm ứng phó khẩn cấp để thu thập thông tin và kiểm tra thiệt hại nếu có do vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi trong một phát biểu trên truyền hình NHK sáng nay cũng nhận định rằng, Nhật Bản sẽ phân tích vụ phóng tên lửa này có liên quan gì đến xung đột Nga-Ukraine hay không và ý đồ là gì để đưa ra những phương án chuẩn bị thích hợp.

Một cựu Tướng Hải quân của Nhật Bản phân tích rằng, đây là phản ứng đầu tiên của Triều Tiên đối với xung đột giữa Nga và Ukraine, thể hiện sự phê phán với ý nghĩa "Mỹ phải có trách nhiệm" đối với những gì đã xảy ra, đồng thời xem phản ứng của Mỹ trong bối cảnh quân sự đang leo thang tại Ukraine.

Trong khi đó, Hội đồng tham mưu tổng hợp quân đội Hàn Quốc cho biết, một vật thể bay được cho là tên lửa đạn đạo đã được phóng vào sáng nay từ khu vực gần sân bay Quốc tế Bình Nhưỡng của Triều Tiên hướng về phía Biển Nhật Bản. Hiện quân đội Mỹ cũng đang phân tích dữ liệu. Đây là lần thứ 8 Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tính từ đầu năm nay.

Kể từ khi Olympic Bắc Kinh khai mạc đến khi bế mạc, Triều Tiên đã không phóng tên lửa lần nào. Nhưng khi sự kiện kết thúc, Triều Tiên đã tiếp tục phóng tên lửa. Đây được xem là sự khẳng định của Triều Tiên rằng nước này vẫn không từ bỏ phát triển hạt nhân và tên lửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên bất ngờ phóng vật thể nghi tên lửa đạn đạo
Triều Tiên bất ngờ phóng vật thể nghi tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, sáng sớm nay (27/2, giờ địa phương), Triều Tiên có thể đã phóng tên lửa đạn đạo.

Triều Tiên bất ngờ phóng vật thể nghi tên lửa đạn đạo

Triều Tiên bất ngờ phóng vật thể nghi tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, sáng sớm nay (27/2, giờ địa phương), Triều Tiên có thể đã phóng tên lửa đạn đạo.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên
Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết hợp tác chặt chẽ hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết hợp tác chặt chẽ hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên