Triều Tiên bất ngờ phóng vật thể nghi tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, sáng sớm nay (27/2, giờ địa phương), Triều Tiên có thể đã phóng tên lửa đạn đạo.

Nếu được xác nhận đây sẽ là vụ thử tên lửa thứ 8 của Triều Tiên chỉ tính riêng từ đầu năm tới nay. Trước đó, Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc khẳng định, Triều Tiên đã bắn một vật thể không xác định về khu vực phía Đông, song không nêu chi tiết.

Vụ phóng mới nhất diễn ra một tháng sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong và cũng là vụ thử tên lửa mạnh nhất kể từ năm 2017. Trong bối cảnh các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa với Mỹ bị đình trệ, Triều Tiên cảnh báo có thể tiếp tục thử tên lửa tầm xa hơn hoặc thậm chí cả vũ khí hạt nhân. Giới quan sát cho rằng Triều Tiên đang muốn gây sức ép với cả Mỹ và Hàn Quốc, phát đi thông điệp rằng nước này vẫn đang phát triển vũ khí và việc phớt lờ Bình Nhưỡng sẽ khiến tình hình phức tạp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xung đột Nga-Ukraine ảnh hưởng ra sao tới bán đảo Triều Tiên?
Xung đột Nga-Ukraine ảnh hưởng ra sao tới bán đảo Triều Tiên?

VOV.VN - Xung đột giữa Nga và Ukraine đang diễn ra khiến thế giới không khỏi lo lắng. Từng khu vực, trong đó có khu vực Đông Bắc Á cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Các chuyên gia nhận định rằng điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Xung đột Nga-Ukraine ảnh hưởng ra sao tới bán đảo Triều Tiên?

Xung đột Nga-Ukraine ảnh hưởng ra sao tới bán đảo Triều Tiên?

VOV.VN - Xung đột giữa Nga và Ukraine đang diễn ra khiến thế giới không khỏi lo lắng. Từng khu vực, trong đó có khu vực Đông Bắc Á cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Các chuyên gia nhận định rằng điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên
Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết hợp tác chặt chẽ hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết hợp tác chặt chẽ hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên

Triều Tiên có khả năng tổ chức duyệt binh vào tháng 4/2022
Triều Tiên có khả năng tổ chức duyệt binh vào tháng 4/2022

VOV.VN - Có nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc duyệt binh kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 110 của cố Lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành vào ngày 15/4.

Triều Tiên có khả năng tổ chức duyệt binh vào tháng 4/2022

Triều Tiên có khả năng tổ chức duyệt binh vào tháng 4/2022

VOV.VN - Có nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc duyệt binh kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 110 của cố Lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành vào ngày 15/4.