Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

VOV.VN - Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 28/2 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát một vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược và ra lệnh sẵn sàng sử dụng khả năng tấn công hạt nhân. Điều này sẽ đảm bảo khả năng phòng thủ hiệu quả nhất cho đất nước.

Theo KCNA, cuộc thử nghiệm được thiết kế để cảnh báo "kẻ thù đang vi phạm nghiêm trọng môi trường an ninh của quốc gia và leo thang môi trường đối đầu", đồng thời chứng minh "sự sẵn sàng của các phương tiện hoạt động hạt nhân khác nhau" của Triều Tiên.

Vụ phóng tên lửa được tiến hành vào hôm 26/2 trên vùng biển ngoài khơi bờ biển phía tây của bán đảo Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc hôm nay cũng cho biết họ đã phát hiện dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa vào hôm 26/2 và theo dõi một số tên lửa hành trình sau khi chúng được phóng vào khoảng 8h sáng cùng ngày trên biển.

Vụ thử tên lửa mới diễn ra vào thời điểm nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un những ngày qua đã có chuyến thăm liên tiếp tới các trường quân sự để truyền tải thông điệp về tầm quan trọng của việc đào tạo tư tưởng và chiến thuật cho các sĩ quan quân đội trẻ.

Trong nhiều năm qua, Triều Tiên đã theo đuổi mục tiêu phát triển tên lửa hành trình chiến lược, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Loại tên lửa này không bị cấm chính thức theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hội đồng Bảo an đã cấm Triều Tiên phát triển tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân và áp đặt một số lệnh trừng phạt đối với những hành vi vi phạm.

Triều Tiên lên án 11 quốc gia tổ chức hội nghị trừng phạt nước này

VOV.VN - Người đứng đầu Văn phòng chính sách Đối ngoại Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 23/2 đã chỉ trích cuộc họp đầu tiên được tổ chức gần đây của “Nhóm giám sát trừng phạt đa phương” do 11 nước thành lập, cho rằng động thái này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng mà họ khó có thể chấp nhận và sẽ phản tác dụng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên chỉ trích các “hành động khiêu khích quân sự” của Mỹ và đồng minh
Triều Tiên chỉ trích các “hành động khiêu khích quân sự” của Mỹ và đồng minh

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) ngày 22/2 dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết "các hành động khiêu khích quân sự" của Mỹ và các đồng minh đang trở nên "ngày càng nghiêm trọng" dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Triều Tiên chỉ trích các “hành động khiêu khích quân sự” của Mỹ và đồng minh

Triều Tiên chỉ trích các “hành động khiêu khích quân sự” của Mỹ và đồng minh

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) ngày 22/2 dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết "các hành động khiêu khích quân sự" của Mỹ và các đồng minh đang trở nên "ngày càng nghiêm trọng" dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Triều Tiên yêu cầu Mỹ từ bỏ chính sách thù địch
Triều Tiên yêu cầu Mỹ từ bỏ chính sách thù địch

VOV.VN - Truyền thông Nhật Bản dẫn nguồn tin từ Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên cho biết Bộ Quốc phòng CHDCND Triều Tiên vừa đưa ra một thông cáo, trong đó vẫn giữ thái độ cứng rắn với Mỹ.

Triều Tiên yêu cầu Mỹ từ bỏ chính sách thù địch

Triều Tiên yêu cầu Mỹ từ bỏ chính sách thù địch

VOV.VN - Truyền thông Nhật Bản dẫn nguồn tin từ Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên cho biết Bộ Quốc phòng CHDCND Triều Tiên vừa đưa ra một thông cáo, trong đó vẫn giữ thái độ cứng rắn với Mỹ.

Mỹ - Nhật - Hàn cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên
Mỹ - Nhật - Hàn cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 15/2, Ngoại trưởng ba nước Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị An ninh Munich, bang Baravia, miền Nam nước Đức. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa ba nhà ngoại giao hàng đầu này kể từ khi chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức hồi tháng 1.

Mỹ - Nhật - Hàn cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên

Mỹ - Nhật - Hàn cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 15/2, Ngoại trưởng ba nước Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị An ninh Munich, bang Baravia, miền Nam nước Đức. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa ba nhà ngoại giao hàng đầu này kể từ khi chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức hồi tháng 1.