Triều Tiên trở giận, liệu Mỹ có xuống nước?

VOV.VN - Triều Tiên dường như đang nổi giận với Mỹ trước những đòi hỏi mà Bình Nhưỡng cho là không tương xứng từ phía Washington.

Giới chức Ngoại giao Triều Tiên hôm qua (15/3) đã đưa ra cáo buộc nhằm vào Mỹ, cho rằng Washington đã thiếu chân thành trong việc cải thiện mối quan hệ song phương, không thực hiện lời hứa đã đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ nhất và là bên “có lỗi” khiến cuộc gặp Thượng đỉnh lần 2 không đưa ra được tuyên bố chung.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bắt tay tại Hà Nội. Ảnh: AP.

Với cảnh báo có thể đình chỉ các cuộc đàm phán với Mỹ, Triều Tiên dường như đang “nổi đóa” với Mỹ trước những đòi hỏi mà Bình Nhưỡng cho là không tương xứng.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui nói: “Mỹ tỏ ra không chân thành trong việc cải thiện mối quan hệ với Triều Tiên. Và Mỹ cũng không thực hiện tuyên bố chung giữa hai nước mà 2 bên đạt được tại Singapore. Thêm vào đó, Mỹ đã sử dụng cuộc gặp Thượng đỉnh lần thứ 2 chỉ để phục vụ cho mục đích chính trị cá nhân. Thái độ ‘tồi tệ’ này của Mỹ sẽ khiến tình hình rơi vào nguy hiểm”.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên, đến với Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội, Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã vượt qua nhiều “khó khăn”, thể hiện quyết tâm về phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng. Bà Choe Son-hui nhấn mạnh, suốt 15 tháng qua, Triều Tiên đã không tiến hành bất kỳ vụ thử tên lửa hay hạt nhân nào, do đó Mỹ nên gỡ bỏ một phần trừng phạt. Tuy nhiên, phía Mỹ đã bỏ qua thực tế này.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định, nếu Mỹ tiếp tục giữ thái độ như vậy, sẽ không cần thêm các cuộc đối thoại giữa 2 nước. Thêm vào đó, Triều Tiên sẽ xem xét lại quyết định ngừng thử hạt nhân và tên lửa trước đó của mình. Bà Choe Son-hui cho biết, Nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ sớm đưa ra công bố chính thức cuối cùng.

Phản ứng trước các động thái cứng rắn mới nhất của Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua vẫn bày tỏ hi vọng có thể tiếp tục các cuộc tiến hành các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Bình Nhưỡng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington, Ngoại trưởng Pompeo kỳ vọng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ duy trì cam kết sẽ không tiếp tục tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa.

“Chúng tôi hy vọng rằng hai bên có thể tiếp tục có các cuộc trao đổi, đàm phán. Tôi đã thấy những gì mà Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên vừa đưa ra. Bà ấy vẫn để ngỏ khả năng các cuộc đàm phán sẽ còn tiếp tục được xúc tiến. Đó cũng là mong muốn của chúng tôi rằng hai bên sẽ tiếp tục có những cuộc trao đổi xung quanh vấn đề này”, ông Pompeo nói.

Trong  phản ứng của một bên thứ 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng nước này mong muốn Mỹ và Triều Tiên tiếp tục đối thoại và rằng, Nga tuân thủ giải pháp ngoại giao đối với cuộc khủng hoảng trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhận định, việc giải quyết các vấn đề liên quan đến Bán đảo Triều Tiên không dễ gì đạt được tức thì. Nhà lãnh đạo này đồng thời hối thúc Triều Tiên và Mỹ tiếp tục đối thoại để giải quyết vấn đề hiện nay./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản bày tỏ thiện chí hòa giải với Triều Tiên
Nhật Bản bày tỏ thiện chí hòa giải với Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản quyết định sẽ không trình dự thảo nghị quyết về vấn đề nhân quyền ở Triều Tiên lên Liên Hợp Quốc. 

Nhật Bản bày tỏ thiện chí hòa giải với Triều Tiên

Nhật Bản bày tỏ thiện chí hòa giải với Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản quyết định sẽ không trình dự thảo nghị quyết về vấn đề nhân quyền ở Triều Tiên lên Liên Hợp Quốc. 

Triều Tiên dọa ngừng đàm phán với Mỹ, nối lại thử hạt nhân
Triều Tiên dọa ngừng đàm phán với Mỹ, nối lại thử hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên dọa sẽ ngừng đàm phán với Mỹ và khôi phục các cuộc thử hạt nhân và tên lửa nếu Mỹ không thay đổi những “toan tính chính trị”.

Triều Tiên dọa ngừng đàm phán với Mỹ, nối lại thử hạt nhân

Triều Tiên dọa ngừng đàm phán với Mỹ, nối lại thử hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên dọa sẽ ngừng đàm phán với Mỹ và khôi phục các cuộc thử hạt nhân và tên lửa nếu Mỹ không thay đổi những “toan tính chính trị”.

Trung Quốc ủng hộ đối thoại chính trị giải quyết vấn đề Triều Tiên
Trung Quốc ủng hộ đối thoại chính trị giải quyết vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Người phát ngôn Lục Khảng cho biết, con đường duy nhất giải quyết căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên là các bên cần phải tiến hành đối thoại chính trị.

Trung Quốc ủng hộ đối thoại chính trị giải quyết vấn đề Triều Tiên

Trung Quốc ủng hộ đối thoại chính trị giải quyết vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Người phát ngôn Lục Khảng cho biết, con đường duy nhất giải quyết căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên là các bên cần phải tiến hành đối thoại chính trị.

Mỹ kêu gọi duy trì các biện pháp trừng phạt chống Triều Tiên
Mỹ kêu gọi duy trì các biện pháp trừng phạt chống Triều Tiên

VOV.VN - Đại diện của Mỹ kêu gọi các nước tiếp tục lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ đối với Triều Tiên đến khi bán đảo Triều Tiên được phi hạt nhân hóa.

Mỹ kêu gọi duy trì các biện pháp trừng phạt chống Triều Tiên

Mỹ kêu gọi duy trì các biện pháp trừng phạt chống Triều Tiên

VOV.VN - Đại diện của Mỹ kêu gọi các nước tiếp tục lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ đối với Triều Tiên đến khi bán đảo Triều Tiên được phi hạt nhân hóa.

Triều Tiên dọa ngừng đàm phán hạt nhân, Mỹ lên tiếng trấn an
Triều Tiên dọa ngừng đàm phán hạt nhân, Mỹ lên tiếng trấn an

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hy vọng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ tôn trọng cam kết không tiếp tục tiến hành thử hạt nhân và tên lửa.

Triều Tiên dọa ngừng đàm phán hạt nhân, Mỹ lên tiếng trấn an

Triều Tiên dọa ngừng đàm phán hạt nhân, Mỹ lên tiếng trấn an

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hy vọng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ tôn trọng cam kết không tiếp tục tiến hành thử hạt nhân và tên lửa.