Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc là “kẻ bắt nạt vô pháp luật”

VOV.VN - Ông David Stilwell nêu rõ, Mỹ không yêu cầu các nước khác chọn bên, mà kêu gọi họ đứng lên chống lại hành vi "thâm hiểm" của Trung Quốc.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương, ông David Stilwell hôm qua (17/9) cho rằng, những hành động mà Trung Quốc thực hiện trên khắp thế giới thời gian gần đây cho thấy nước này không phải là một “nhân tố có trách nhiệm trên toàn cầu” mà là “một kẻ bắt nạt vô pháp luật”. Điều này đã làm gia tăng luận điệu chống Trung Quốc khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần.

Trong bản báo cáo chuẩn bị cho phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, ông David Stilwell nêu rõ, Mỹ không yêu cầu các nước khác chọn bên, mà kêu gọi họ đứng lên chống lại hành vi "thâm hiểm" của Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền và lợi ích kinh tế của họ. Nhà ngoại giao này lưu ý, sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc không nhất thiết phải dẫn đến xung đột và Washington đã tìm cách hợp tác với Bắc Kinh khi các lợi ích phù hợp, chẳng hạn như trong vấn đề Triều Tiên.

Ông Stilwell cho biết, trong vài tháng qua, đã có những “ví dụ đặc biệt nghiêm trọng về hành vi của Bắc Kinh”, viện dẫn xung đột biên giới Trung-Ấn, các động thái gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông và vùng biển có tranh chấp giữa nước này với Nhật Bản, việc áp đặt luật an ninh quốc gia đối với Hong Kong.

“Đây không phải hành động của một nhân tố có trách nhiệm đối với thế giới mà là một kẻ bắt nạt vô pháp luật”, Stilwell nhấn mạnh.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ vẫn chưa đưa ra phản ứng trước những lời bình luận của ông Stilwell. Trước đó, Bắc Kinh thường bác bỏ các cáo buộc của Washington cho rằng đây là những cáo buộc vô căn cứ và có chủ đích.

Tuyên bố của Trợ lý Ngoại trưởng Stilwell được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gia tăng chỉ trích, trừng phạt và thực hiện các hành động chống Trung Quốc khi cuộc bầu cử Mỹ sắp diễn ra ngày 3/11 tới.

Trung Quốc đã trở thành vấn đề chính sách đối ngoại quan trọng trong chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên Tổng thống.

Hôm qua (17/9), các thành viên Đảng Dân chủ tại Thượng viện đã công bố chương trình chống lại ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc, công bố dự luật sâu rộng nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của Mỹ và sửa đổi lại chính sách ngoại giao với Bắc Kinh.

Cũng tại phiên điều trần trước Thượng viện, nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ về các vấn đề châu Âu, Philip Reeker nhận xét, châu Âu đang trở thành "mặt trận trung tâm" trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm thay thế vị trí lãnh đạo toàn cầu của Mỹ, nhưng Nga vẫn là mối đe dọa quân sự chính ở đó.

Theo ông Reeker, Mỹ đang làm việc để thiết lập một cuộc họp cấp cao với Liên minh châu Âu vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10/2020 để khởi động một cuộc đối thoại về Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia có trong tay “lá bài hạt nhân” lợi hại để đối phó với Trung Quốc
Australia có trong tay “lá bài hạt nhân” lợi hại để đối phó với Trung Quốc

VOV.VN - Australia đang nắm trong tay “lá bài hạt nhân" lợi hại có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho nền kinh tế Trung Quốc, tuy nhiên đây cũng là “con dao hai lưỡi” nếu được sử dụng.

Australia có trong tay “lá bài hạt nhân” lợi hại để đối phó với Trung Quốc

Australia có trong tay “lá bài hạt nhân” lợi hại để đối phó với Trung Quốc

VOV.VN - Australia đang nắm trong tay “lá bài hạt nhân" lợi hại có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho nền kinh tế Trung Quốc, tuy nhiên đây cũng là “con dao hai lưỡi” nếu được sử dụng.

Mỹ tính “thay đổi cuộc chơi”, quyết giữ lợi thế trước Trung Quốc về sức mạnh hải quân
Mỹ tính “thay đổi cuộc chơi”, quyết giữ lợi thế trước Trung Quốc về sức mạnh hải quân

VOV.VN - Bộ trưởng Mark Esper đã công bố kế hoạch "thay đổi cuộc chơi" nhằm gia tăng số lượng tàu của Hải quân Mỹ từ 293 chiếc ở hiện tại lên đến 355.

Mỹ tính “thay đổi cuộc chơi”, quyết giữ lợi thế trước Trung Quốc về sức mạnh hải quân

Mỹ tính “thay đổi cuộc chơi”, quyết giữ lợi thế trước Trung Quốc về sức mạnh hải quân

VOV.VN - Bộ trưởng Mark Esper đã công bố kế hoạch "thay đổi cuộc chơi" nhằm gia tăng số lượng tàu của Hải quân Mỹ từ 293 chiếc ở hiện tại lên đến 355.

Trung Quốc ám chỉ Mỹ gây đợt "cách mạng màu" mới ở các nước phía Tây Bắc nước này
Trung Quốc ám chỉ Mỹ gây đợt "cách mạng màu" mới ở các nước phía Tây Bắc nước này

VOV.VN - Ông Vương Nghị hôm 16/9 lên tiếng ám chỉ Mỹ "nhúng tay" vào công việc nội bộ của các quốc gia trong khu vực Tây Bắc quanh Trung Quốc, thậm chí xúi giục một đợt "cách mạng màu" mới tại khu vực này.

Trung Quốc ám chỉ Mỹ gây đợt "cách mạng màu" mới ở các nước phía Tây Bắc nước này

Trung Quốc ám chỉ Mỹ gây đợt "cách mạng màu" mới ở các nước phía Tây Bắc nước này

VOV.VN - Ông Vương Nghị hôm 16/9 lên tiếng ám chỉ Mỹ "nhúng tay" vào công việc nội bộ của các quốc gia trong khu vực Tây Bắc quanh Trung Quốc, thậm chí xúi giục một đợt "cách mạng màu" mới tại khu vực này.