Trung Quốc ám chỉ Mỹ gây đợt "cách mạng màu" mới ở các nước phía Tây Bắc nước này

VOV.VN - Ông Vương Nghị hôm 16/9 lên tiếng ám chỉ Mỹ "nhúng tay" vào công việc nội bộ của các quốc gia trong khu vực Tây Bắc quanh Trung Quốc, thậm chí xúi giục một đợt "cách mạng màu" mới tại khu vực này.

Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đưa ra những chỉ trích trên sau chuyến công du dự Hội nghị Hội đồng Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và thăm Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Mông Cổ trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Tân Hoa khi được hỏi về chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ mà Trung Quốc gọi là "NATO phiên bản Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương" cũng như việc chiến lược này đang mở rộng về phía Bắc.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, Nga, các quốc gia Trung Á và Mông Cổ là những nước quan trọng xung quanh Trung Quốc ở phía Tây Bắc. Bắc Kinh "quan tâm cao độ" tình hình khu vực này. Những năm gần đây, quan hệ giữa Trung Quốc và các nước xung quanh về tổng thể duy trì xu thế tốt đẹp. Trong khi đó, bất ổn gia tăng trên thế giới, tình hình an ninh khu vực đứng trước những đe dọa và thách thức mới.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh, các tổ chức khủng bố quốc tế và "3 thế lực" gồm chủ nghĩa khủng bố, ly khai và cực đoan tại khu vực này ngày càng hoạt động mạnh. "Một vài thế lực bên ngoài mượn cớ nhúng tay vào công việc nội bộ của các quốc gia trong khu vực, thậm chí xúi giục một đợt ‘cách mạng màu’ mới". Đồng thời, xuất phát từ nhu cầu "bá quyền đơn cực" đã bịa đặt bôi nhọ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Nga, kìm hãm chèn ép vô lý, thậm chí cưỡng ép các quốc gia khác phải chọn bên, tìm cách tạo ra cái gọi là "Chiến tranh Lạnh mới".

Ông cho rằng, các hành động này đã vượt qua các giới hạn trong quan hệ qua lại giữa các quốc gia và sẽ để lại những dấu ấn "không mấy vẻ vang" trong lịch sử.

Ngoại trưởng Trung Quốc đồng thời khẳng định, Trung Quốc và Nga đã trở thành những "lực lượng ổn định quan trọng" trong tình hình quốc tế hiện nay, và cho biết, ông và Ngoại trưởng Nga Lavrov đã đạt được hàng loạt nhận thức chung quan trọng trong tăng cường quan hệ song phương và đối phó với các thách thức của quốc tế và khu vực.

Được biết, ông Vương Nghị tham dự hội nghị lần này là nhằm chuẩn bị cho cuộc họp Hội đồng Nguyên thủ quốc gia SCO dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới./.
 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ bán 7 hệ thống vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc)
Mỹ sẽ bán 7 hệ thống vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Hãng tin Reuters hôm qua (16/9) đưa tin, Mỹ đang chuẩn bị hợp đồng bán 7 hệ thống vũ khí quan trọng cho Đài Loan (Trung Quốc).

Mỹ sẽ bán 7 hệ thống vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc)

Mỹ sẽ bán 7 hệ thống vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Hãng tin Reuters hôm qua (16/9) đưa tin, Mỹ đang chuẩn bị hợp đồng bán 7 hệ thống vũ khí quan trọng cho Đài Loan (Trung Quốc).

Trung Quốc dùng "tâm lý chiến" với binh lính Ấn Độ tại biên giới
Trung Quốc dùng "tâm lý chiến" với binh lính Ấn Độ tại biên giới

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc đã mang theo loa thùng di động, chĩa về phía các chốt canh gác của quân đội Ấn Độ và mở các bài hát mang âm hưởng dân gian của Ấn Độ.

Trung Quốc dùng "tâm lý chiến" với binh lính Ấn Độ tại biên giới

Trung Quốc dùng "tâm lý chiến" với binh lính Ấn Độ tại biên giới

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc đã mang theo loa thùng di động, chĩa về phía các chốt canh gác của quân đội Ấn Độ và mở các bài hát mang âm hưởng dân gian của Ấn Độ.

Indonesia tăng cường năng lực để đối phó chiến lược vùng xám của Trung Quốc
Indonesia tăng cường năng lực để đối phó chiến lược vùng xám của Trung Quốc

VOV.VN - Indonesia sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh tổng hợp của Cơ quan an ninh hàng hải và Hải quân Indonesia để đối phó với “chiến lược vùng xám” của Trung Quốc.

Indonesia tăng cường năng lực để đối phó chiến lược vùng xám của Trung Quốc

Indonesia tăng cường năng lực để đối phó chiến lược vùng xám của Trung Quốc

VOV.VN - Indonesia sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh tổng hợp của Cơ quan an ninh hàng hải và Hải quân Indonesia để đối phó với “chiến lược vùng xám” của Trung Quốc.