Trọng thể Lễ kỷ niệm Quốc khánh và 50 năm quan hệ Việt Nam – Thái Lan
VOV.VN - Tối 18/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh và 50 năm quan hệ Việt Nam – Thái Lan, khẳng định tình hữu nghị và sự tin cậy chiến lược sâu sắc giữa hai quốc gia.
Tối 18/8, tại Khách sạn Ritz-Carlton, Bangkok, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh và 50 năm quan hệ Việt Nam – Thái Lan. Sự kiện thu hút sự tham dự của đông đảo các quan chức cấp cao Chính phủ Thái Lan, đại diện ngoại giao đoàn cùng cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.
Phát biểu mở màn buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nhấn mạnh: "Nửa thế kỷ không phải là một khoảng thời gian dài so với lịch sử của mỗi quốc gia, nhưng 50 năm qua là giai đoạn quan hệ Việt Nam – Thái Lan phát triển năng động nhất, đưa quan hệ song phương lên mức tốt đẹp, mạnh mẽ và chặt chẽ nhất trong lịch sử.
Hai nước hiện có mức độ hiểu biết lẫn nhau và tin cậy chiến lược rất cao. Các chuyến thăm chính thức tới Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và tới Việt Nam của Thủ tướng Anutin Charnvirakul chỉ trong vòng 10 ngày vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6 năm nay, là những minh chứng rõ nét cho điều đó".
Đại sứ khẳng định năm 2026 là năm bản lề của Việt Nam với việc tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, xác định định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới gắn liền với tự chủ chiến lược và tự cường. Mượn hình ảnh từ câu tục ngữ Thái Lan “Nam phueng ruea, suea phueng pa’”– nước cần thuyền để xuôi dòng, hổ cần rừng để sinh tồn, Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh sự tin cậy và hợp tác chặt chẽ chính là nền tảng để hai quốc gia láng giềng cùng phát triển bền vững.
Đại diện cho phía Thái Lan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vijavat Isarabhakdi gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đồng thời đánh giá cao đà phát triển vượt bậc của quan hệ song phương.
"Quan hệ giữa hai nước không còn chỉ được đo đếm bằng những gì hai chính phủ cùng thực hiện, mà ngày càng được thể hiện sinh động trong chính cuộc sống của người dân hai nước. Bằng việc chung tay hợp tác, Thái Lan và Việt Nam có thể góp phần xây dựng một ASEAN vững mạnh hơn, kết nối chặt chẽ hơn và thịnh vượng hơn" - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vijavat Isarabhakdi cho biết.
Đại diện cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan, ông Sakchai Tanaboonchai, nhà đầu tư thuộc thế hệ đầu tiên tại Việt Nam với dự án Khách sạn Meliá Hà Nội, chia sẻ cảm xúc tại sự kiện: "Cá nhân tôi có mối gắn bó sâu sắc với Việt Nam suốt hơn 35 năm qua. Tôi đặc biệt trân trọng người dân Việt Nam bởi họ là những con người cần cù, kiên trì, giàu nghị lực và luôn sẵn sàng học hỏi, tiếp thu những điều mới để vươn lên".
Sau phần nghi lễ chính thức, không gian buổi lễ mở ra một hành trình văn hóa - nghệ thuật đa dạng, kết nối quá khứ và hiện tại. Quan khách tham dự đã được thưởng thức không gian Triển lãm ảnh "Hành trình đối tác" tái hiện những cột mốc lịch sử quan trọng trong 50 năm hợp tác song phương, cùng Triển lãm tranh "Sắc màu hữu nghị" trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đong đầy tình cảm giữa nhân dân hai nước.
Đặc biệt, điểm nhấn văn hóa của chương trình là màn trình diễn nghệ thuật "Giai điệu đồng hành" với những âm hưởng truyền thống sâu lắng, giàu bản sắc từ dàn nhạc dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, không gian ẩm thực trở thành tâm điểm chú ý với màn Trình diễn ẩm thực Cung đình Huế tinh tế, tỉ mỉ, kết hợp cùng các món ăn biểu tượng đậm đà hương vị Việt như phở, bánh cuốn, nem nướng... mang đến cho thực khách quốc tế những trải nghiệm văn hóa trọn vẹn và độc đáo.
Lễ kỷ niệm khép lại trong không khí ấm cúng, thắt chặt thêm tình đoàn kết, đồng thời mở ra kỳ vọng vào một giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Thái Lan.