Trump ám chỉ Covid-19 tồi tệ hơn đại dịch 1918 với 50 triệu người chết

VOV.VN - Trong 1 sự kiện ở Nhà Trắng hôm 28/4, ông Trump nhận định cúm Tây Ban Nha là tồi tệ nhất mọi thời đại nhưng cũng không tệ như đại dịch Covid-19 hiện na

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/4 dường như ngầm thừa nhận đại dịch Covid-19 còn tồi tệ hơn cả đại dịch cúm Tây Ban Nha vào cuối Thế chiến I từng khiến ít nhất 50 triệu người tử vong, trong đó có 675.000 người ở Mỹ.

Trump2.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Phát biểu vào cuối một sự kiện về Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump lần đầu tiên nhận định rằng cúm Tây Ban Nha là "tồi tệ nhất mọi thời đại", trước khi cho rằng đại dịch này "không giống với những gì chúng ta đang trải qua hiện nay".

"Chúng ta đã trải qua một khoảng thời gian với những điều mà chúng ta chưa từng chứng kiến tại đất nước này trước đó. Chắc chắn nếu bạn quay lại năm 1917 thì nó (đại dịch cúm Tây Ban Nha-ND) là tồi tệ nhất mọi thời đại nhưng đại dịch đó cũng không tồi tệ" như hiện nay.

Đại dịch cúm Tây Ban Nha được cho là lần đầu tiên lan rộng khắp toàn cầu vào tháng 1/1918 với một chủng virus thứ hai nguy hiểm hơn nhiều lây lan vào mùa thu năm đó.

Ước tính, đại dịch năm 1918 đã khiến 500 triệu người mắc bệnh, tức là khoảng 1/3 dân số trên toàn thế giới vào thời điểm đó và làm tử vong 50 triệu người.

Cũng trong sự kiện trên, Tổng thống Trump tiếp tục cáo buộc Trung Quốc không thể xử lý dịch bệnh truyền nhiễm bên trong thành phố Vũ Hán khiến nhiều nước "phải trải qua địa ngục".

"Đó là 184 quốc gia. Thật khó tin. Đại dịch này lẽ ra đã có thể ngăn chặn tại nguồn của nó - đó là ở Trung Quốc. Giờ thì chúng ta có 184 quốc gia đang trải qua địa ngục".

Đến nay, Mỹ có 1.035.765 ca mắc Covid-19, chiếm 1/3 tổng số ca mắc trên toàn cầu với gần 60.000 người tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Mỹ mất niềm tin vào những gì Tổng thống Trump nói về Covid-19
Người Mỹ mất niềm tin vào những gì Tổng thống Trump nói về Covid-19

VOV.VN - Cuộc thăm dò dư luận ngày 27-28/4 cho thấy, chưa đến một nửa số người Mỹ tin tưởng các khuyến cáo mà Tổng thống Trump đưa ra về Covid-19.

Người Mỹ mất niềm tin vào những gì Tổng thống Trump nói về Covid-19

Người Mỹ mất niềm tin vào những gì Tổng thống Trump nói về Covid-19

VOV.VN - Cuộc thăm dò dư luận ngày 27-28/4 cho thấy, chưa đến một nửa số người Mỹ tin tưởng các khuyến cáo mà Tổng thống Trump đưa ra về Covid-19.

D.Trump khẳng định “biết rõ” về tình trạng sức khỏe của ông Kim Jong Un
D.Trump khẳng định “biết rõ” về tình trạng sức khỏe của ông Kim Jong Un

VOV.VN - Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 27/4, ông Trump khẳng định “biết rõ” về tình trạng của ông Kim Jong Un và gửi lời chúc sức khỏe tới nhà lãnh đạo Triều Tiên

D.Trump khẳng định “biết rõ” về tình trạng sức khỏe của ông Kim Jong Un

D.Trump khẳng định “biết rõ” về tình trạng sức khỏe của ông Kim Jong Un

VOV.VN - Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 27/4, ông Trump khẳng định “biết rõ” về tình trạng của ông Kim Jong Un và gửi lời chúc sức khỏe tới nhà lãnh đạo Triều Tiên

Điều tra việc Tổng thống Trump ngừng cấp ngân sách cho WHO
Điều tra việc Tổng thống Trump ngừng cấp ngân sách cho WHO

VOV.VN - Ủy ban Đối ngoai Hạ viện Mỹ đã phát động điều tra việc Tổng thống Trump ngừng cấp ngân sách cho WHO trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Điều tra việc Tổng thống Trump ngừng cấp ngân sách cho WHO

Điều tra việc Tổng thống Trump ngừng cấp ngân sách cho WHO

VOV.VN - Ủy ban Đối ngoai Hạ viện Mỹ đã phát động điều tra việc Tổng thống Trump ngừng cấp ngân sách cho WHO trong bối cảnh đại dịch Covid-19.