Trump bác khả năng đóng cửa đất nước một lần nữa vì Covid-19

VOV.VN - Theo Tổng thống Trump, thay vì đóng cửa đất nước, trọng tâm nên được tập trung vào việc bảo vệ các nhóm người dễ bị tổn thương.

Tại cuộc tranh luận trực tiếp với ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden ngày 22/10 (theo giờ địa phương), đề cập khả năng thắt chặt hơn nữa các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định: “Chúng ta không thể đóng cửa đất nước của mình”.

“Chúng ta không thể đóng cửa quốc gia. Chúng ta không thể tự nhốt mình trong tầng hầm như Joe”, ông Trump nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Trump, thay vì đóng cửa đất nước, trọng tâm nên được tập trung vào việc bảo vệ các nhóm người dễ bị tổn thương - đó cũng là một trong những mục tiêu của kế hoạch gây tranh cãi có tên “Tuyên bố Great Barrington” mà chính quyền của ông ủng hộ nhưng bị một số chuyên gia y tế đánh giá là nguy hiểm.

“Chúng ta phải cởi mở hơn. Chúng ta phải bảo vệ những người cao tuổi”, ông Trump nói.

Trong khi đó, phản bác lại chỉ trích từ phía đương kim Tổng thống, ứng cử viên đảng Dân chủ khẳng định, mục đích của ông không phải là giữ cho đất nước bị đóng cửa.

"Tôi sẽ đóng cửa virus, không phải đất nước", ông Biden nói.

Ứng cử viên Biden bày tỏ hoài nghi về thời gian biểu triển khai vaccine Covid-19 mà ông Trump đưa ra. "Đây là người đã nói với mọi người rằng dịch bệnh sẽ kết thúc vào Lễ Phục sinh. Ông ấy không có kế hoạch rõ ràng", Biden nói.

Ông Biden đồng thời cảnh báo nước Mỹ sắp bước vào một "mùa đông đen tối", khi số ca mắc Covid-19 tăng lên ở hàng chục bang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biden: Ông Trump không nên được bầu vì thiếu trách nhiệm đối phó dịch Covid-19
Biden: Ông Trump không nên được bầu vì thiếu trách nhiệm đối phó dịch Covid-19

VOV.VN - Ông Biden cảnh báo nước Mỹ sắp sửa bước vào “một mùa đông đen tối”, đồng thời chỉ trích Tổng thống Trump “không có kế hoạch rõ ràng” trong phòng chống dịch bệnh.

Biden: Ông Trump không nên được bầu vì thiếu trách nhiệm đối phó dịch Covid-19

Biden: Ông Trump không nên được bầu vì thiếu trách nhiệm đối phó dịch Covid-19

VOV.VN - Ông Biden cảnh báo nước Mỹ sắp sửa bước vào “một mùa đông đen tối”, đồng thời chỉ trích Tổng thống Trump “không có kế hoạch rõ ràng” trong phòng chống dịch bệnh.

Quan điểm của Trump về Trung Quốc trong dịch Covid-19 thay đổi thế nào?
Quan điểm của Trump về Trung Quốc trong dịch Covid-19 thay đổi thế nào?

VOV.VN - Tổng thống Trump khẳng định ông sẽ chịu "toàn bộ trách nhiệm" về việc phản ứng với Covid-19 sau nhiều tháng cho rằng: "Đó không phải là lỗi của tôi. Đó là lỗi của Trung Quốc".

Quan điểm của Trump về Trung Quốc trong dịch Covid-19 thay đổi thế nào?

Quan điểm của Trump về Trung Quốc trong dịch Covid-19 thay đổi thế nào?

VOV.VN - Tổng thống Trump khẳng định ông sẽ chịu "toàn bộ trách nhiệm" về việc phản ứng với Covid-19 sau nhiều tháng cho rằng: "Đó không phải là lỗi của tôi. Đó là lỗi của Trung Quốc".

Ứng viên Joe Biden nói “không nhận một xu từ nước ngoài”
Ứng viên Joe Biden nói “không nhận một xu từ nước ngoài”

VOV.VN - Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden tuyên bố ông “không nhận một xu nào từ các nguồn nước ngoài trong suốt cuộc đời”.

Ứng viên Joe Biden nói “không nhận một xu từ nước ngoài”

Ứng viên Joe Biden nói “không nhận một xu từ nước ngoài”

VOV.VN - Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden tuyên bố ông “không nhận một xu nào từ các nguồn nước ngoài trong suốt cuộc đời”.