Trung Quốc bác nghi ngờ của Mỹ về tên lửa phá hủy vệ tinh

(VOV) - Trung Quốc hôm 16/5 lên tiếng bác bỏ nghi ngờ của Mỹ rằng Trung Quốc đã phóng tên lửa có khả năng phá hủy vệ tinh trên quỹ đạo.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 16/5 ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết, tên lửa được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, thuộc miền Tây Trung Quốc, nhằm đưa một thiết bị khoa học để nghiên cứu từ khí quyển Trái Đất.

“Viện khoa học Trung Quốc thông báo, cơ quan này đã tiến hành một vụ thử nghiệm trên không và đã thông báo các thông tin liên quan,” ông Hồng Lỗi nói. “Trung Quốc chủ trương sử dụng không gian vì mục đích hòa bình và phản đối chạy đua vũ trang trên vũ trụ”.

Trước đó, hôm 15/5, một quan chức Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ tin rằng vụ phóng tên lửa của Trung Quốc mới đây là lần phóng thử đầu tiên của một tên lửa đánh chặn và tên lửa này có thể được sử dụng để phá hủy vệ tinh trên quỹ đạo.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Trung tá Monica Matoush cho biết Trung Quốc ngày 13/5 đã phóng một tên lửa vào quỹ đạo, song không có một vật gì được đưa vào quỹ đạo và vật phóng này đã quay trở lại bầu khí quyển Trái Đất trên khu vực Ấn Độ Dương./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đưa vệ tinh quân sự mới vào quỹ đạo
Mỹ đưa vệ tinh quân sự mới vào quỹ đạo

(VOV) -Vệ tinh GEO-2 thuộc hệ thống hồng ngoại không gian, nhằm phát hiện, cảnh báo sớm các cuộc tấn công hạt nhân

Mỹ đưa vệ tinh quân sự mới vào quỹ đạo

Mỹ đưa vệ tinh quân sự mới vào quỹ đạo

(VOV) -Vệ tinh GEO-2 thuộc hệ thống hồng ngoại không gian, nhằm phát hiện, cảnh báo sớm các cuộc tấn công hạt nhân

Mỹ tin tên lửa Trung Quốc có thể bắn rụng vệ tinh
Mỹ tin tên lửa Trung Quốc có thể bắn rụng vệ tinh

Tên lửa của Trung Quốc đạt độ cao 10.000 km.

Mỹ tin tên lửa Trung Quốc có thể bắn rụng vệ tinh

Mỹ tin tên lửa Trung Quốc có thể bắn rụng vệ tinh

Tên lửa của Trung Quốc đạt độ cao 10.000 km.