Trung Quốc bác thông tin thay Trưởng khu hành chính đặc biệt Hong Kong

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa lên tiếng bác bỏ thông tin Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong - Lâm Trịnh Nguyệt Nga có thể bị thay thế.

Trung Quốc hôm nay (23/10) đã bác bỏ thông tin về việc Bắc Kinh sẽ thay Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong - Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam).  

Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa lên tiếng bác bỏ thông tin Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga có thể bị thay thế, đồng thời khẳng định đây là "tin đồn chính trị" mang dụng ý xấu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh khẳng định, chính quyền trung ương ủng hộ mạnh mẽ bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga để chấm dứt bạo lực, hỗn loạn và khôi phục trật tự sớm nhất có thể.

Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc), bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Ảnh: TTXVN

Trước đó, tờ Thời báo Tài chính (Financial Times) của Anh dẫn một số nguồn tin cho biết, Trung Quốc đang lên kế hoạch thay Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga bằng một trưởng đặc khu "tạm thời". Người thay thế bà Lâm có thể sẽ được bổ nhiệm vào tháng 3/2020 và đảm đương vai trò quyền trưởng đặc khu đến hết nhiệm kỳ của bà vào năm 2022.

Bên cạnh đó, trước những lo ngại vấn đề an ninh và diễn biến tình hình ở Hong Kong, sau khi đặc khu này liên tục xảy ra các cuộc biểu tình bạo lực trong những tháng gần đây, Cục trưởng Cục Tài chính Hong Kong Trần Mậu Ba mới đây khẳng định, Hong Kong có khả năng ứng phó với những thách thức hiện này, đồng thời cho biết, Chính quyền đặc khu sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn bạo lực và kiên quyết bảo vệ việc thực hiện toàn diện và có hiệu quả chính sách “một đất nước, hai chế độ” tại thành phố này. 

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận tình hình kinh tế toàn cầu suy thoái và các sự kiện xã hội tại đặc khu đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của Hong Kong, đặc biệt là các ngành vận tải, logistics, du lịch, bán lẻ và ăn uống. Ông cho biết, chính quyền thành phố đang nghiên cứu đưa ra biện pháp hỗ trợ kinh tế lần thứ 3 nhằm giảm bớt áp lực cho các doanh nghiệp trong các ngành nghề liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Tập Cận Bình nói về Hong Kong, Đài Loan dịp Quốc khánh Trung Quốc
Ông Tập Cận Bình nói về Hong Kong, Đài Loan dịp Quốc khánh Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu rằng sẽ để cho “người dân Hong Kong quản lý Hong Kong” và đề cập đưa Đài Loan về với đại lục.

Ông Tập Cận Bình nói về Hong Kong, Đài Loan dịp Quốc khánh Trung Quốc

Ông Tập Cận Bình nói về Hong Kong, Đài Loan dịp Quốc khánh Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu rằng sẽ để cho “người dân Hong Kong quản lý Hong Kong” và đề cập đưa Đài Loan về với đại lục.

Hong Kong chính thức rút dự luật dẫn độ
Hong Kong chính thức rút dự luật dẫn độ

VOV.VN - Ngày 23/10, chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) đã đưa ra thông báo chính thức về việc rút lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi trong nhiều tháng qua.

Hong Kong chính thức rút dự luật dẫn độ

Hong Kong chính thức rút dự luật dẫn độ

VOV.VN - Ngày 23/10, chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) đã đưa ra thông báo chính thức về việc rút lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi trong nhiều tháng qua.

Hong Kong sử dụng luật khẩn cấp, cấm người biểu tình đeo khẩu trang
Hong Kong sử dụng luật khẩn cấp, cấm người biểu tình đeo khẩu trang

VOV.VN - Theo trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), lệnh cấm đeo khẩu trang, mặt nạ trong các cuộc biểu tình sẽ có hiệu lực từ ngày 5/10.

Hong Kong sử dụng luật khẩn cấp, cấm người biểu tình đeo khẩu trang

Hong Kong sử dụng luật khẩn cấp, cấm người biểu tình đeo khẩu trang

VOV.VN - Theo trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), lệnh cấm đeo khẩu trang, mặt nạ trong các cuộc biểu tình sẽ có hiệu lực từ ngày 5/10.