Trung Quốc ban hành “Sách trắng xây dựng nền pháp trị mạng thời đại mới”

VOV.VN - Ngày 16/3, Chính phủ Trung Quốc đã ban hành “Sách trắng xây dựng nền pháp trị mạng thời đại mới”, nhấn mạnh phản đối sự độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh và bảo vệ môi trường thị trường cạnh tranh công bằng.

Theo Tân Hoa xã, Sách trắng do Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành đã chỉ ra rằng, cùng với việc mạng Internet thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nó cũng tạo ra những thách thức to lớn đối với việc quản trị, quản lý và giám sát. Chính phủ Trung Quốc đã làm rõ chế độ vận hành của thị trường số, kiên quyết phản đối sự độc quyền và cạnh tranh không lành mạnh.

Trong đó, Luật thương mại điện tử quy định rõ trách nhiệm của nhà điều hành nền tảng thương mại điện tử và người kinh doanh các nền tảng, yêu cầu các nhà kinh doanh thương mại điện tử có vị trí thống lĩnh trên thị trường không được lạm dụng vị trí của mình loại trừ, hạn chế cạnh tranh, bảo vệ trật tự cạnh tranh thị trường công bằng.

Về phương diện chống độc quyền, Sách trắng cho biết, Luật chống độc quyền sửa đổi năm 2022 đã hoàn thiện chế độ chống độc quyền của kinh tế nền tảng, quy định người kinh doanh không được lợi dụng dữ liệu và thuật toán, công nghệ, ưu thế về vốn và quy định của nền tảng thực hiện các hành vi độc quyền bị pháp luật cấm.

Sách trắng nhấn mạnh, an ninh mạng là nội dung và chủ đề mới của an ninh quốc gia, trở thành vấn đề quan trọng liên quan đến tình hình chung. Trung Quốc thông qua việc xây dựng Luật an ninh quốc gia, Luật an ninh mạng, Luật an ninh số, tạo dựng một hệ thống chế độ pháp luật nhằm tăng cường năng lực phòng thủ an ninh mạng.

Việc xây dựng hạ tầng thông tin quan trọng là đầu não vận hành các hoạt động kinh tế xã hội, là vấn đề quan trọng nhất của an ninh mạng. “Điều lệ bảo vệ an toàn hạ tầng cơ sở thông tin quan trọng” năm 2021 yêu cầu thực hiện trách nhiệm an ninh mạng, thành lập các cơ quan quản lý an ninh chuyên môn, đồng thời triển khai đánh giá nguy cơ và giám sát an ninh.

Về quyền lợi thông tin cá nhân, Sách trắng cho rằng, cùng với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế kỹ thuật số, các hành vi vi phạm pháp luật như thu thập bất hợp pháp tin tức, mua bán, sử dụng, làm lộ thông tin cá nhân ngày càng tăng. Do đó, Trung Quốc tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý đặc biệt việc thu thập thông tin bất hợp pháp của các chương trình ứng dụng. Từ năm 2019 trở lại đây, tổng cộng có 3,22 triệu chương trình ứng dụng Internet di động được kiểm tra và gần 3.000 chương trình ứng dụng Internet di động vi phạm quy định đã được thông báo và xóa bỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tập trung hóa giải rủi ro tài chính, ứng phó với Mỹ và phương Tây
Trung Quốc tập trung hóa giải rủi ro tài chính, ứng phó với Mỹ và phương Tây

VOV.VN - Ngân hàng Nhân dân (tức Ngân hàng Trung ương) Trung Quốc ngày 15/3 cho biết sẽ hoàn thiện cơ chế xử lý rủi ro tài chính, nâng cao ý thức về khủng hoảng sau sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon tại Mỹ, cũng như ứng phó với sự chèn ép của Mỹ và phương Tây.

Trung Quốc tập trung hóa giải rủi ro tài chính, ứng phó với Mỹ và phương Tây

Trung Quốc tập trung hóa giải rủi ro tài chính, ứng phó với Mỹ và phương Tây

VOV.VN - Ngân hàng Nhân dân (tức Ngân hàng Trung ương) Trung Quốc ngày 15/3 cho biết sẽ hoàn thiện cơ chế xử lý rủi ro tài chính, nâng cao ý thức về khủng hoảng sau sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon tại Mỹ, cũng như ứng phó với sự chèn ép của Mỹ và phương Tây.

Kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc tiếp tục phá kỷ lục
Kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc tiếp tục phá kỷ lục

VOV.VN - Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Nga trong năm 2022 tăng hơn 29% so với năm trước và đạt mức kỷ lục hơn 190 tỷ USD.

Kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc tiếp tục phá kỷ lục

Kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc tiếp tục phá kỷ lục

VOV.VN - Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Nga trong năm 2022 tăng hơn 29% so với năm trước và đạt mức kỷ lục hơn 190 tỷ USD.

Tân Thủ tướng Trung Quốc: Đạt mục tiêu tăng trưởng 5% không dễ
Tân Thủ tướng Trung Quốc: Đạt mục tiêu tăng trưởng 5% không dễ

VOV.VN - Phát biểu trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi nhậm chức ngày 13/3, tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết, mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% mà chính phủ nước này đề ra không dễ dàng đạt được khi Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều yếu tố khó lường của tình hình thế giới.

Tân Thủ tướng Trung Quốc: Đạt mục tiêu tăng trưởng 5% không dễ

Tân Thủ tướng Trung Quốc: Đạt mục tiêu tăng trưởng 5% không dễ

VOV.VN - Phát biểu trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi nhậm chức ngày 13/3, tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết, mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% mà chính phủ nước này đề ra không dễ dàng đạt được khi Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều yếu tố khó lường của tình hình thế giới.