Trung Quốc cảnh báo việc Mỹ xem xét áp đặt trừng phạt với Triều Tiên

VOV.VN -Theo một nguồn tin, Mỹ sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng với Nhật Bản và Hàn Quốc để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

Hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang đứng trước những ngã rẽ mới sau khi các quan chức Mỹ thông báo chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét áp đặt biện pháp trừng phạt nhằm cô lập CHDCND Triều Tiên khỏi hệ thống tài chính toàn cầu.

Ảnh minh họa (Internet)

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết: “Tại thời điểm này, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang đứng trước những ngã rẽ và hai khả năng có thể xảy ra: một mặt, các bên liên quan tiếp tục phô trương sức mạnh, dẫn tới leo thang căng thẳng và có nguy cơ tiềm ẩn xung đột. Mặt khác, các bên đều kiềm chế, đưa vấn đề hạt nhân Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, giải quyết bằng biện pháp chính trị và ngoại giao.”

Trước đó cùng ngày, hãng tin Reuters dẫn lời quan chức Mỹ (giấu tên) cho biết, các biện pháp trừng phạt mới nằm trong khuôn khổ tiếp cận đa phương nhằm gia tăng áp lực về kinh tế và ngoại giao đối với Triều Tiên, trong đó có thể nhắm vào những ngân hàng và công ty Trung Quốc có giao dịch với Triều Tiên.

Những biện pháp này do cố vấn an ninh quốc gia Mỹ McMaster đề xuất và sẽ được trình lên Tổng thống Donald Trump trong vài tuần tới, có thể sớm hơn thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung dự kiến vào đầu tháng 4.

Cũng theo nguồn tin trên, Mỹ sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng với Nhật Bản và Hàn Quốc để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Triều Tiên thị sát nơi thử động cơ tên lửa mới
Lãnh đạo Triều Tiên thị sát nơi thử động cơ tên lửa mới

VOV.VN - Đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có mặt để kiểm tra các thông số kỹ thuật của động cơ và công tác chuẩn bị cho vụ thử tên lửa.

Lãnh đạo Triều Tiên thị sát nơi thử động cơ tên lửa mới

Lãnh đạo Triều Tiên thị sát nơi thử động cơ tên lửa mới

VOV.VN - Đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có mặt để kiểm tra các thông số kỹ thuật của động cơ và công tác chuẩn bị cho vụ thử tên lửa.

Mỹ - Trung nhất trí hợp tác giải “bài toán khó” Triều Tiên
Mỹ - Trung nhất trí hợp tác giải “bài toán khó” Triều Tiên

VOV.VN - Theo giới phân tích, Trung Quốc sẽ là một đối tác không thể thiếu trong “cách tiếp cận mới” của Mỹ về Triều Tiên.

Mỹ - Trung nhất trí hợp tác giải “bài toán khó” Triều Tiên

Mỹ - Trung nhất trí hợp tác giải “bài toán khó” Triều Tiên

VOV.VN - Theo giới phân tích, Trung Quốc sẽ là một đối tác không thể thiếu trong “cách tiếp cận mới” của Mỹ về Triều Tiên.

Mỹ - Hàn tập trận rầm rộ bất chấp căng thẳng với Triều Tiên
Mỹ - Hàn tập trận rầm rộ bất chấp căng thẳng với Triều Tiên

VOV.VN - Ngoài tàu Carl Vinson, cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn còn có sự góp mặt của khu trục hạm Seoae Tyu Seong-Ryong và khoảng 60 tàu chiến, tàu ngầm.

Mỹ - Hàn tập trận rầm rộ bất chấp căng thẳng với Triều Tiên

Mỹ - Hàn tập trận rầm rộ bất chấp căng thẳng với Triều Tiên

VOV.VN - Ngoài tàu Carl Vinson, cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn còn có sự góp mặt của khu trục hạm Seoae Tyu Seong-Ryong và khoảng 60 tàu chiến, tàu ngầm.

Trung Quốc khuyên Mỹ nên giữ “cái đầu lạnh” trong vấn đề Triều Tiên
Trung Quốc khuyên Mỹ nên giữ “cái đầu lạnh” trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khuyên Mỹ nên giữ “đầu lạnh” đối với tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc khuyên Mỹ nên giữ “cái đầu lạnh” trong vấn đề Triều Tiên

Trung Quốc khuyên Mỹ nên giữ “cái đầu lạnh” trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khuyên Mỹ nên giữ “đầu lạnh” đối với tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ-Hàn Quốc phản ứng vụ thử động cơ tên lửa của Triều Tiên
Mỹ-Hàn Quốc phản ứng vụ thử động cơ tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ cảnh báo nếu Triều Tiên tiếp tục gia tăng mối đe dọa từ chương trình vũ khí hạt nhân thì rất có thể Mỹ sẽ xem xét tới “hoạt động quân sự”.

Mỹ-Hàn Quốc phản ứng vụ thử động cơ tên lửa của Triều Tiên

Mỹ-Hàn Quốc phản ứng vụ thử động cơ tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ cảnh báo nếu Triều Tiên tiếp tục gia tăng mối đe dọa từ chương trình vũ khí hạt nhân thì rất có thể Mỹ sẽ xem xét tới “hoạt động quân sự”.