Trung Quốc “chạy đua với thời gian” chống lại virus corona

VOV.VN-Hơn 1 tuần sau khi Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc bị phong tỏa, thành phố với 11 triệu dân này đang chạy đua với thời gian để chống lại dịch bệnh.

Zhang Dingyu - giám đốc Bệnh viện Jinyintan Vũ Hán đã dành 30 ngày qua để quan sát và điều trị cho các bệnh nhân kể từ khi những ca nhiễm virus corona đầu tiên được phát hiện tại Vũ Hán.

Suốt tuần qua, việc đi ngủ lúc 2h và thức dậy lúc 4h sáng đã trở thành thói quen hàng ngày của vị bác sĩ 57 tuổi này.

Đội ngũ bác sĩ thuộc Đại học Quân y II nhận được cử chỉ khen ngợi từ một bệnh nhân ở Bệnh viện Hankou, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 27/1/2020. Ảnh: Tân Hoa xã

Ông Zhang Dingyu chia sẻ, ông đang chạy đua với thời gian để có thể cứu sống nhiều bệnh nhân hơn nữa. Vợ của ông cũng là một nhân viên y tế và cũng bị nhiễm chủng virus mới này. Bà được đưa đến viện ngày 19/1 và may mắn đã hồi phục sau khi được điều trị.

Cho tới nay, đã có gần 10.000 người nhiễm bệnh và 213 người thiệt mạng vì chủng virus corona mới.

Ông Liu Yingzi, giám đốc Ủy ban Sức khỏe tỉnh Hồ Bắc cho biết hơn 170.000 nhân viên y tế địa phương, 6.097 nhân viên y tế đến từ 29 tỉnh khác và quân đội đã cùng tham gia trong cuộc chiến chống virus corona.

Mặc dù đang trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán ở Trung Quốc, nhưng Song Caiping đã quyết định rời nhà để tới Vũ Hán. Song là 1 trong 450 bác sĩ quân y được cử tới Vũ Hán, trong đó có những bác sĩ từng có kinh nghiệm trong cuộc chiến chống lại dịch SARS và Ebola.

“Chúng tôi đã cử những nhân viên tốt nhất từ các bộ phận y tế khác nhau. Họ có nhiều kinh nghiệm trong việc phòng chống các bệnh truyền nhiễm. Trong đó có một số người từng tham gia vào các chiến dịch lớn, chẳng hạn như cuộc chiến chống SARS và cuộc chiến chống lại dịch Ebola ở châu Phi cũng như các nhiệm vụ cứu hộ động đất", Zhou Xianzhi, Hiệu trưởng Đại học Y Không quân cho biết.

Sau mô hình điều trị SARS của Bắc Kinh, Vũ Hán đang gấp rút xây dựng 2 bệnh viện dã chiến để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm bệnh. Hai cơ sở này dự tính sẽ đi vào hoạt động lần lượt vào ngày 3/2 và ngày 5/2.

Các công nhân và những đoàn xe vận chuyển đang chạy đua với thời gian để hoàn thành tiến độ đặt ra.

6h sáng 29/1, việc xây dựng các cơ sở cung cấp năng lượng tại Bệnh viện Leishenshan - một trong 2 bệnh viện trên đã hoàn thành.

Chỉ trong 3 ngày, hơn 300 công nhân đã gấp rút lắp đặt và đưa vào hoạt động đường dây cao thế dài 7 km cùng 26 cơ sở hỗ trợ.

Bệnh viện mới này sẽ bao gồm 1.600 giường bệnh, nhiều hơn 300 giường so với thiết kế trước đó do số bệnh nhân địa phương tăng lên. Cơ sở y tế này cũng có thể mở rộng tới 60.000 km vuông và đủ không gian làm việc cho hơn 2.000 nhân viên y tế.

Trong khi đó, hơn 4.000 công nhân và 1.000 phương tiện đã ngày đêm thi công để hoàn thành việc xây dựng Bệnh viện Huoshenshan. Cho tới nay đã có khoảng 400 phòng bệnh được hoàn thành. Ngoài ra, đường ống và hệ thống nước thải phần lớn cũng đã thi công xong.

Ngoài ra, một đường dây nóng đã được thiết lập ngày 30/1 ở tỉnh Hồ Bắc để hỗ trợ những người gặp vấn đề về tâm lý giữa bối cảnh dịch viêm phổi cấp do virus corona gây nên ngày càng diễn biến phức tạp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ám ảnh cảnh tượng đô thị Trung Quốc như “thành phố ma” vì virus corona
Ám ảnh cảnh tượng đô thị Trung Quốc như “thành phố ma” vì virus corona

VOV.VN - Hàng loạt đô thị ở Trung Quốc đã áp dụng biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt ngăn chặn lây lan virus corona, nhiều tuyến đường thậm chí không 1 bóng người.

Ám ảnh cảnh tượng đô thị Trung Quốc như “thành phố ma” vì virus corona

Ám ảnh cảnh tượng đô thị Trung Quốc như “thành phố ma” vì virus corona

VOV.VN - Hàng loạt đô thị ở Trung Quốc đã áp dụng biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt ngăn chặn lây lan virus corona, nhiều tuyến đường thậm chí không 1 bóng người.

Indonesia sẵn sàng đưa công dân từ “ổ” dịch corona về nước
Indonesia sẵn sàng đưa công dân từ “ổ” dịch corona về nước

VOV.VN - Indonesia cũng đang trao đổi kinh nghiệm với Mỹ, Nhật Bản, Australia – những nước đã và đang lên kế hoạch sơ tán công dân khỏi Hồ Bắc.

Indonesia sẵn sàng đưa công dân từ “ổ” dịch corona về nước

Indonesia sẵn sàng đưa công dân từ “ổ” dịch corona về nước

VOV.VN - Indonesia cũng đang trao đổi kinh nghiệm với Mỹ, Nhật Bản, Australia – những nước đã và đang lên kế hoạch sơ tán công dân khỏi Hồ Bắc.

Hàn Quốc tiếp tục xác nhận thêm 4 trường hợp nhiễm virus corona
Hàn Quốc tiếp tục xác nhận thêm 4 trường hợp nhiễm virus corona

VOV.VN - Trong số 4 trường hợp mới có 1 phụ nữ quốc tịch Hàn Quốc trở về từ Vũ Hán, 3 trường hợp còn lại được xác nhận lây truyền từ người sang người.

Hàn Quốc tiếp tục xác nhận thêm 4 trường hợp nhiễm virus corona

Hàn Quốc tiếp tục xác nhận thêm 4 trường hợp nhiễm virus corona

VOV.VN - Trong số 4 trường hợp mới có 1 phụ nữ quốc tịch Hàn Quốc trở về từ Vũ Hán, 3 trường hợp còn lại được xác nhận lây truyền từ người sang người.

Virus corona mới có thể lây từ người sang người trong vòng 15 phút
Virus corona mới có thể lây từ người sang người trong vòng 15 phút

Bộ Y tế bang New South Wales, Australia cảnh báo virus corona mới (2019-nCoV) có thể lây từ người sang người trong vòng 15 phút nếu có tiếp xúc gần.

Virus corona mới có thể lây từ người sang người trong vòng 15 phút

Virus corona mới có thể lây từ người sang người trong vòng 15 phút

Bộ Y tế bang New South Wales, Australia cảnh báo virus corona mới (2019-nCoV) có thể lây từ người sang người trong vòng 15 phút nếu có tiếp xúc gần.

Đàn ông dễ nhiễm virus corona hơn phụ nữ?
Đàn ông dễ nhiễm virus corona hơn phụ nữ?

VOV.VN - Đây là nhận định được một nhóm nghiên cứu đưa ra sau khi thực hiện một cuộc khảo sát trên các bệnh nhân được điều trị tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Đàn ông dễ nhiễm virus corona hơn phụ nữ?

Đàn ông dễ nhiễm virus corona hơn phụ nữ?

VOV.VN - Đây là nhận định được một nhóm nghiên cứu đưa ra sau khi thực hiện một cuộc khảo sát trên các bệnh nhân được điều trị tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Dịch corona ngày một nghiêm trọng, toàn cầu chung tay “ứng phó”
Dịch corona ngày một nghiêm trọng, toàn cầu chung tay “ứng phó”

VOV.VN - WHO tin rằng vẫn có thể ngăn chặn sự lây lan của virus corona nếu các nước áp dụng các biện pháp mạnh để phát hiện sớm bệnh, cách ly và điều trị.

Dịch corona ngày một nghiêm trọng, toàn cầu chung tay “ứng phó”

Dịch corona ngày một nghiêm trọng, toàn cầu chung tay “ứng phó”

VOV.VN - WHO tin rằng vẫn có thể ngăn chặn sự lây lan của virus corona nếu các nước áp dụng các biện pháp mạnh để phát hiện sớm bệnh, cách ly và điều trị.