Trung Quốc chỉ trích Mỹ không cấp visa cho lưu học sinh Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc với phía Mỹ về việc Mỹ từ chối cấp visa cho hơn 500 lưu học sinh Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng, việc chính quyền Mỹ hiện nay tiếp nối di sản của chính quyền Tổng thống Donald Trump, từ chối cấp visa cho lưu học sinh Trung Quốc là hành vi phá hoại nghiêm trọng hợp tác giáo dục và giao lưu nhân dân giữa hai bên.

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ chiều 6/7 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc với phía Mỹ về việc Mỹ từ chối cấp visa cho hơn 500 lưu học sinh Trung Quốc. Ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, giao lưu nhân dân là nền tảng của quan hệ Trung – Mỹ, trong đó giáo dục học thuật và giao lưu trao đổi khoa học, công nghệ là những thành phần cấu thành quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong việc tăng cường hiểu biết giữa người dân hai nước, đồng thời thúc đẩy thúc đẩy sự phát triển quan hệ hai bên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, việc chính quyền Mỹ hiện nay tiếp nối di sản của chính quyền cựu Tổng thống Trump, viện dẫn Sắc lệnh Tổng thống số 10043 được ký dưới thời ông Trump để từ chối cấp visa cho lưu học sinh Trung Quốc đi ngược với những giá trị tự do và mở cửa mà Mỹ tuyên truyền, không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của lưu học sinh Trung Quốc mà còn phá hoại nghiêm trọng hoạt đông giao lưu văn hóa và hợp tác giáo dục giữa hai bên.

Ông Triệu Lập Kiên cũng kêu gọi Mỹ sửa chữa ngay các hành động sai lầm, xem xét lại việc cấp visa cho lưu học sinh Trung Quốc, ngừng sử dụng các lý do khác nhau để hạn chế và đàn áp sinh viên nước này.

Trước đó, hơn 500 sinh viên Trung Quốc đã gửi thư đến Đại sứ quán nước này tại Mỹ phản ánh về việc hồ sơ xin visa du học Mỹ của họ đã bị từ chối, với lý do vi phạm Sắc lệnh Tổng thống số 10043. Tháng 5/2020, Tổng thống Trump đã ban hành sắc lệnh 10043, theo đó dừng cấp visa cho sinh viên cao học và các nhà nghiên cứu Trung Quốc khi cho rằng nhiều người trong số này tiến hành đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ và tìm kiếm thông tin hỗ trợ chương trình hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc. Mỹ cho rằng đây là những đối tượng tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia nước này. Được biết, trong năm học 2019-2020, có khoảng 370.000 sinh viên Trung Quốc đang theo học tại Mỹ, chiếm 35% tổng số sinh viên quốc tế tại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc siết chặt quản lý an toàn các sự kiện thể thao sau vụ 21 người thiệt mạng
Trung Quốc siết chặt quản lý an toàn các sự kiện thể thao sau vụ 21 người thiệt mạng

VOV.VN - Trung Quốc siết chặt quản lý an toàn trong các sự kiện thể thao sau vụ việc khiến 21 người thiệt mạng ở tỉnh Cam Túc.

Trung Quốc siết chặt quản lý an toàn các sự kiện thể thao sau vụ 21 người thiệt mạng

Trung Quốc siết chặt quản lý an toàn các sự kiện thể thao sau vụ 21 người thiệt mạng

VOV.VN - Trung Quốc siết chặt quản lý an toàn trong các sự kiện thể thao sau vụ việc khiến 21 người thiệt mạng ở tỉnh Cam Túc.

Hội nghị Thượng đỉnh Trung - Đức - Pháp nhấn mạnh tầm quan trọng hợp tác Trung Quốc - EU
Hội nghị Thượng đỉnh Trung - Đức - Pháp nhấn mạnh tầm quan trọng hợp tác Trung Quốc - EU

VOV.VN - Hôm qua (5/7) theo giờ địa phương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emanuel Macron đã tiến hành Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến.

Hội nghị Thượng đỉnh Trung - Đức - Pháp nhấn mạnh tầm quan trọng hợp tác Trung Quốc - EU

Hội nghị Thượng đỉnh Trung - Đức - Pháp nhấn mạnh tầm quan trọng hợp tác Trung Quốc - EU

VOV.VN - Hôm qua (5/7) theo giờ địa phương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emanuel Macron đã tiến hành Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến.

Rào cản lớn khiến Trung Quốc khó lấp đầy khoảng trống do Mỹ để lại ở Afghanistan
Rào cản lớn khiến Trung Quốc khó lấp đầy khoảng trống do Mỹ để lại ở Afghanistan

VOV.VN - Trung Quốc được cho là đang suy tính các bước nhằm mở rộng ảnh hưởng và lấp đầy khoảng trống của Mỹ tại Afghanistan một khi quân đội Mỹ và NATO rút hết quốc gia này.

Rào cản lớn khiến Trung Quốc khó lấp đầy khoảng trống do Mỹ để lại ở Afghanistan

Rào cản lớn khiến Trung Quốc khó lấp đầy khoảng trống do Mỹ để lại ở Afghanistan

VOV.VN - Trung Quốc được cho là đang suy tính các bước nhằm mở rộng ảnh hưởng và lấp đầy khoảng trống của Mỹ tại Afghanistan một khi quân đội Mỹ và NATO rút hết quốc gia này.