Trung Quốc chúc mừng ông Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi hiểu rằng kết quả bầu cử ở Mỹ sẽ được xác định theo luật và quy trình của Mỹ”.

Trung Quốc hôm nay (13/11) chúc mừng ông Joe Biden và liên danh tranh cử Kamala Harris chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ, chấm dứt những đồn đoán kéo dài nhiều ngày về thời điểm Bắc Kinh chính thức đưa ra động thái này.

Phát biểu với báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nêu rõ: “Chúng tôi đang theo dõi phản ứng về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ từ trong lòng nước Mỹ và từ cộng đồng quốc tế. Chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của người dân Mỹ và bày tỏ lời chúc mừng tới ông Biden và bà Harris”.

“Chúng tôi hiểu rằng kết quả bầu cử ở Mỹ sẽ được xác định theo luật và quy trình của Mỹ”, người phát ngôn nói thêm.

Thông báo chúc mừng của Trung Quốc được đưa ra sau khi nhiều hãng truyền thông dự đoán ông Biden sẽ đánh bại ông Trump ở bang Arizona, một trong những bang chiến địa mà ông Trump đã đệ đơn kiện với cáo buộc gian lận bầu cử.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho đến nay vẫn chưa gửi điện mừng tới ông Biden. Trước đó hồi đầu tuần, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết cơ quan này hy vọng “chính quyền mới của Mỹ sẽ theo đuổi cách tiếp cận giống chúng tôi trong tương lai”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ý đồ và kế hoạch của Trung Quốc đuổi kịp Mỹ về hiện đại hóa quân đội
Ý đồ và kế hoạch của Trung Quốc đuổi kịp Mỹ về hiện đại hóa quân đội

VOV.VN - Lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu quân đội nước này phải đuổi kịp thời đại, tích cực sử dụng các công nghệ thông minh. Mục tiêu nhắm tới của họ là ngang hàng với quân đội Mỹ.

Ý đồ và kế hoạch của Trung Quốc đuổi kịp Mỹ về hiện đại hóa quân đội

Ý đồ và kế hoạch của Trung Quốc đuổi kịp Mỹ về hiện đại hóa quân đội

VOV.VN - Lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu quân đội nước này phải đuổi kịp thời đại, tích cực sử dụng các công nghệ thông minh. Mục tiêu nhắm tới của họ là ngang hàng với quân đội Mỹ.

 Ông Biden sẽ tiếp tục chính sách cứng rắn với Trung Quốc?
Ông Biden sẽ tiếp tục chính sách cứng rắn với Trung Quốc?

VOV.VN - Tổng thống Trump tái định hình chính sách Mỹ-Trung Quốc bằng mọi giá. Nhưng ứng viên Biden, được cho là đắc cử tổng thống Mỹ, sẽ giữ lại chính sách đó nhưng tăng hiệu quả triển khai.

 Ông Biden sẽ tiếp tục chính sách cứng rắn với Trung Quốc?

Ông Biden sẽ tiếp tục chính sách cứng rắn với Trung Quốc?

VOV.VN - Tổng thống Trump tái định hình chính sách Mỹ-Trung Quốc bằng mọi giá. Nhưng ứng viên Biden, được cho là đắc cử tổng thống Mỹ, sẽ giữ lại chính sách đó nhưng tăng hiệu quả triển khai.

Dư luận Trung Quốc về chiến thắng của ông Joe Biden
Dư luận Trung Quốc về chiến thắng của ông Joe Biden

VOV.VN - Mặc dù lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã gửi lời "chúc mừng" đến ông Joe Biden về chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua, nhưng đến nay, lãnh đạo Trung Quốc vẫn chưa có động thái nào.

Dư luận Trung Quốc về chiến thắng của ông Joe Biden

Dư luận Trung Quốc về chiến thắng của ông Joe Biden

VOV.VN - Mặc dù lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã gửi lời "chúc mừng" đến ông Joe Biden về chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua, nhưng đến nay, lãnh đạo Trung Quốc vẫn chưa có động thái nào.

Cựu Đại sứ Mỹ: Trung Quốc có lẽ thích Joe Biden làm Tổng thống hơn Donald Trump
Cựu Đại sứ Mỹ: Trung Quốc có lẽ thích Joe Biden làm Tổng thống hơn Donald Trump

VOV.VN - Cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Max Baucus cho biết, Bắc Kinh rốt cuộc vẫn thích ứng viên Biden lên làm Tổng thống Mỹ hơn.

Cựu Đại sứ Mỹ: Trung Quốc có lẽ thích Joe Biden làm Tổng thống hơn Donald Trump

Cựu Đại sứ Mỹ: Trung Quốc có lẽ thích Joe Biden làm Tổng thống hơn Donald Trump

VOV.VN - Cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Max Baucus cho biết, Bắc Kinh rốt cuộc vẫn thích ứng viên Biden lên làm Tổng thống Mỹ hơn.