Trung Quốc có thể trở lại bình thường khi tỷ lệ tử vong do Covid-19 giảm xuống 0,1%

VOV.VN - Ông Chung Nam Sơn, chuyên gia hàng đầu về dịch tễ học của Trung Quốc cuối tuần trước cho biết, nước này có thể trở lại trạng thái bình thường khi đáp ứng 2 điều kiện: tỷ lệ tử vong do Covid-19 giảm xuống khoảng 0,1% và hệ số truyền nhiễm căn bản (R0) nằm trong khoảng từ 1 đến 1,5.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về vaccine Covid-19 Vùng Vịnh lớn lần thứ 2 tổ chức tại Thâm Quyến, Trung Quốc, ông Chung Nam Sơn cho rằng, để trở lại trạng thái bình thường, nước này cần thỏa mãn 2 điều kiện tiên quyết, bao gồm tỷ lệ tử vong do Covid-19 giảm xuống khoảng 0,1%, tức tương đương với cúm, hiện tỷ lệ này vẫn trên 1% và hệ số truyền nhiễm căn bản (R0) nằm trong khoảng từ 1-1,5.

Để đạt được mục tiêu này, theo ông, phải thỏa mãn được 3 điều kiện, gồm toàn bộ dân số ở Trung Quốc phải được tiêm phòng để thiết lập khả năng miễn dịch cộng đồng, công tác phòng chống dịch trong cộng đồng phải trở thành thường xuyên và cần phát triển được thuốc điều trị hiệu quả.

Ông cũng cho biết, 1,125 tỷ người, tức 79,76% dân số Trung Quốc đã được tiêm chủng đầy đủ. Ông nói: “Tỷ lệ tử vong do virus Delta bùng phát ở Quảng Châu và Nam Kinh trong năm nay là 0, điều này liên quan nhiều đến tỷ lệ tiêm chủng cao hơn ở những nơi này”.

Hiện nay, Trung Quốc cũng đã có hơn 96,3 triệu người được tiêm nhắc lại. Trích dẫn dữ liệu do Bộ Y tế Chile công bố hồi tháng 10, ông Chung Nam Sơn cho biết, sau khi tiêm liều thứ ba, hiệu quả bảo vệ các ca bệnh có triệu chứng đã tăng từ 56% lên 80% và khả năng bảo vệ các trường hợp nhập viện cũng tăng từ 84% lên 88%.

Ngoài ra, dữ liệu trong phòng thí nghiệm cho thấy, tác dụng bảo vệ với sự kết hợp giữa “vaccine bất hoạt toàn tế bào + vaccine protein tiểu đơn vị”, “vaccine bất hoạt toàn tế bào + vaccine mRNA” và “vaccine bất hoạt toàn tế bào + vaccine adenovirus” đã được cải thiện đáng kể.

Liên quan đến biến thể mới Omicron dễ lây lan hơn hiện đang xuất hiện ở nhiều quốc gia, ông cho rằng, tình hình hiện nay ở Nam Phi và các nước sơ bộ cho thấy hầu hết bệnh nhân đều có các triệu chứng nhẹ và Trung Quốc không cần phải “lo sợ” về biến thể này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc viện trợ thêm 20 triệu nhân dân tệ, 500.000 liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam
Trung Quốc viện trợ thêm 20 triệu nhân dân tệ, 500.000 liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định sẽ cung cấp thêm khoản viện trợ 20 triệu nhân dân tệ mua sắm thiết bị, vật tư y tế phòng dịch và 500.000 liều vaccine ngừa Covid-19 cho các địa phương của Việt Nam.

Trung Quốc viện trợ thêm 20 triệu nhân dân tệ, 500.000 liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam

Trung Quốc viện trợ thêm 20 triệu nhân dân tệ, 500.000 liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định sẽ cung cấp thêm khoản viện trợ 20 triệu nhân dân tệ mua sắm thiết bị, vật tư y tế phòng dịch và 500.000 liều vaccine ngừa Covid-19 cho các địa phương của Việt Nam.

Thành phố của Trung Quốc thưởng tiền cho người chủ động xét nghiệm dương tính Covid-19
Thành phố của Trung Quốc thưởng tiền cho người chủ động xét nghiệm dương tính Covid-19

VOV.VN - Trong một nỗ lực nhằm phát hiện sớm các ca Covid-19 cộng đồng, thành phố Cáp Nhĩ Tân của Trung Quốc hôm nay (02/12) đã ra thông báo sẽ thưởng tiền cho những người chủ động xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Thành phố của Trung Quốc thưởng tiền cho người chủ động xét nghiệm dương tính Covid-19

Thành phố của Trung Quốc thưởng tiền cho người chủ động xét nghiệm dương tính Covid-19

VOV.VN - Trong một nỗ lực nhằm phát hiện sớm các ca Covid-19 cộng đồng, thành phố Cáp Nhĩ Tân của Trung Quốc hôm nay (02/12) đã ra thông báo sẽ thưởng tiền cho những người chủ động xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Ca Covid-19 trong cộng đồng tại Trung Quốc tăng vọt, Hong Kong thêm người nhiễm Omicron
Ca Covid-19 trong cộng đồng tại Trung Quốc tăng vọt, Hong Kong thêm người nhiễm Omicron

VOV.VN - Dịch Covid-19 trong cộng đồng ở Trung Quốc đại lục hôm nay (01/12) bất ngờ tăng mạnh, trong khi đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục ghi nhận thêm 1 trường hợp nhiễm biến thể Omicron.

Ca Covid-19 trong cộng đồng tại Trung Quốc tăng vọt, Hong Kong thêm người nhiễm Omicron

Ca Covid-19 trong cộng đồng tại Trung Quốc tăng vọt, Hong Kong thêm người nhiễm Omicron

VOV.VN - Dịch Covid-19 trong cộng đồng ở Trung Quốc đại lục hôm nay (01/12) bất ngờ tăng mạnh, trong khi đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục ghi nhận thêm 1 trường hợp nhiễm biến thể Omicron.