Trung Quốc công bố ca nhiễm biến thể BA.5 đầu tiên nhập cảnh Thượng Hải

VOV.VN - Trung Quốc mới đây đã công bố ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể phụ BA.5 của Omicron. Đây là một trường hợp nhập cảnh vào Thượng Hải và đã tiêm 4 liều vaccine.

 

Thông tin được công bố trên Báo cáo hàng tuần bản tiếng Anh của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc tối 28/5. Theo đó, đây là trường hợp nhiễm biến thể phụ BA.5 của Omicron đầu tiên ở nước này.

Trước khi đến Thượng Hải, ca bệnh khởi hành từ Uganda ngày 25/4, quá cảnh tại Amsterdam, Hà Lan ngày 26/4 và Seoul, Hàn Quốc 27/4. Bệnh nhân đã tiêm 4 liều vaccine Covid-19 ở Trung Quốc và Uganda.

Báo cáo cũng cho biết, biến thể phụ BA.5 lần đầu tiên được đưa lên cơ sở dữ liệu chia sẻ về bệnh cúm toàn cầu ngày 15/3/2022. Những tuần gần đây, biến thể BA.4 và BA.5 ngày càng phổ biến ở Nam Phi và đã lan sang 19 quốc gia khác trong vòng 3 tháng. BA.5 đã khiến số trường hợp mắc bệnh ở một số quốc gia gia tăng nhanh chóng, như Bồ Đào Nha.

Trước đó, Trung Quốc từng báo cáo các ca bệnh nhập cảnh đầu tiên nhiễm biến thể BA.4 và BA.2.12.1, trong đó BA.2.12.1 lây lan nhanh hơn BA.2 – một trong hai biến thể gây ra đợt bùng phát nghiêm trọng ở Thượng Hải khoảng 23%-27%, trong khi BA.4 có khả năng thoát miễn dịch mạnh hơn ở những người đã tiêm liều vaccine thứ 3 và những người đã nhiễm biến thể Omicron vẫn có thể tái mắc Covid-19 do nhiễm dòng phụ này.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng khuyến cáo cần theo dõi thêm các biến thể phụ BA.4 và BA.5 để hiểu tác động của chúng với khả năng thoát miễn dịch.

Ngoài báo cáo về biến thể phụ BA.5, mới đây, thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc, giáp biên với Triều Tiên và thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc đều thông báo bùng phát đợt dịch mới do biến thể phụ BA.2.3 của Omicron. Đây là lần thứ hai BA.2.3 được báo cáo ở Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Covid-19: Triều Tiên dùng nguồn dự trữ quốc gia, đề nghị Trung Quốc giúp đỡ
Dịch Covid-19: Triều Tiên dùng nguồn dự trữ quốc gia, đề nghị Trung Quốc giúp đỡ

VOV.VN - Theo hãng thông tấn nhà nước KCNA, đến sáng nay (16/5), Triều Tiên có tổng cộng 50 người chết, khoảng 1,2 triệu trường hợp sốt; ít nhất 564.860 người đang phải điều trị y tế trong bối cảnh Covid-19 bùng phát ở nước này.

Dịch Covid-19: Triều Tiên dùng nguồn dự trữ quốc gia, đề nghị Trung Quốc giúp đỡ

Dịch Covid-19: Triều Tiên dùng nguồn dự trữ quốc gia, đề nghị Trung Quốc giúp đỡ

VOV.VN - Theo hãng thông tấn nhà nước KCNA, đến sáng nay (16/5), Triều Tiên có tổng cộng 50 người chết, khoảng 1,2 triệu trường hợp sốt; ít nhất 564.860 người đang phải điều trị y tế trong bối cảnh Covid-19 bùng phát ở nước này.

Thêm 1 thành phố ở Trung Quốc hạn chế đi lại vì dịch Covid-19
Thêm 1 thành phố ở Trung Quốc hạn chế đi lại vì dịch Covid-19

VOV.VN - Thành phố Trịnh Châu ở miền Trung Trung Quốc đã trở thành địa phương mới nhất phải phong tỏa và bán phong tỏa sau khi phát hiện hơn 10 trường hợp mắc Covid-19.

Thêm 1 thành phố ở Trung Quốc hạn chế đi lại vì dịch Covid-19

Thêm 1 thành phố ở Trung Quốc hạn chế đi lại vì dịch Covid-19

VOV.VN - Thành phố Trịnh Châu ở miền Trung Trung Quốc đã trở thành địa phương mới nhất phải phong tỏa và bán phong tỏa sau khi phát hiện hơn 10 trường hợp mắc Covid-19.

Bắc Kinh (Trung Quốc) sau cảnh báo dịch Covid-19 "nghiêm trọng"
Bắc Kinh (Trung Quốc) sau cảnh báo dịch Covid-19 "nghiêm trọng"

VOV.VN - Bắt đầu từ 25/4, Bắc Kinh sẽ xét nghiệm đại trà tại Triều Dương - quận lớn nhất thành phố, cũng là nơi tập trung chủ yếu các ca Covid-19 mới, với quyết tâm “thực hiện các biện pháp quyết đoán nhất để kiểm soát rủi ro với tốc độ nhanh nhất”, kiên quyết ngăn chặn chuỗi lây truyền của virus.

Bắc Kinh (Trung Quốc) sau cảnh báo dịch Covid-19 "nghiêm trọng"

Bắc Kinh (Trung Quốc) sau cảnh báo dịch Covid-19 "nghiêm trọng"

VOV.VN - Bắt đầu từ 25/4, Bắc Kinh sẽ xét nghiệm đại trà tại Triều Dương - quận lớn nhất thành phố, cũng là nơi tập trung chủ yếu các ca Covid-19 mới, với quyết tâm “thực hiện các biện pháp quyết đoán nhất để kiểm soát rủi ro với tốc độ nhanh nhất”, kiên quyết ngăn chặn chuỗi lây truyền của virus.