Trung Quốc công bố dữ liệu thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19 thứ hai

VOV.VN - Thêm một loại vaccine Covid-19 của Trung Quốc công bố số liệu thử nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên, hiệu quả tại mỗi quốc gia của loại vaccine này lại không giống nhau, trong đó tại Brazil chỉ đạt chưa đến 51%, trong khi ở Thổ Nhĩ Kỳ lên đến hơn 91%.

Số liệu nghiên cứu lâm sàng giai đoạn III của vaccine Covid-19 mang tên CoronaVac vừa được công ty Sinovac R&D (Sinovac Research & Development Co., Ltd.), một thành viên của Sinovac Biotech, Trung Quốc công bố tối qua (5/2) cho thấy, loại vaccine này đã được tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III tại Brazil, Chile, Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ với khoảng 25.000 tình nguyện viên.

Trong đó, tại Brazil, hiệu quả của loại vaccine này chỉ đạt 50,65%, trong khi tại Thổ Nhĩ Kỳ số liệu này là 91,25%.

Với kết quả trên, ngày 3/2, Sinovac R&D đã nộp đơn lên cơ quan quản lý dược phẩm Trung Quốc để CoronaVac được phê chuẩn đưa ra thị trường.

Đây là loại vaccine Covid-19 thứ 2 của Trung Quốc chính thức thông báo dữ liệu nghiên cứu lâm sàng và được nước này xem xét chính thức đưa vào sử dụng. Trước đó, hôm 30/12/2020, Tập đoàn Y dược Quốc gia Trung Quốc (Sinopharm) cho biết, hiệu quả vaccine của hãng trong việc chống lại Covid-19 là 79,34%.

CoronaVac từng khiến dư luận thất vọng khi Brazil tuyên bố hiệu quả của vaccine này chỉ đạt hơn 50%, vừa đủ đáp ứng các quy định để thông qua sử dụng, nhưng thấp hơn hẳn so với tỷ lệ công bố trước đó là 78%. Lý do hiệu quả ở Brazil thấp được Sinovac lý giải là do tất cả các đối tượng thử nghiệm tại đây đều là nhân viên y tế, những người có nguy cơ lây nhiễm cao hơn nhiều so với người bình thường.

Dù từng dẫn đầu trong nghiên cứu vaccine Covid-19, song Trung Quốc lại đang bị đánh giá là "chậm chân" hơn các nước phương Tây. Vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên được đưa vào Danh sách sử dụng khẩn cấp (EUL) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là của liên doanh Mỹ-Đức Pfizer/BioNTech, trong khi vaccine của Trung Quốc vẫn đang trong quá trình xét duyệt.

Mặc dù vậy, vaccine Trung Quốc vẫn hấp dẫn với nhiều quốc gia vì nó sử dụng virus bất hoạt, không giống như sản phẩm của Pfizer/BioNTech phải bảo quản ở nhiệt độ rất thấp. Điều này giúp vaccine của Sinovac và Sinopharm dễ vận chuyển và phân phối hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Biden có thể thúc đẩy kế hoạch cứu trợ Covid-19 mà không cần đảng Cộng hòa
Ông Biden có thể thúc đẩy kế hoạch cứu trợ Covid-19 mà không cần đảng Cộng hòa

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa gửi tín hiệu mạnh mẽ nhất rằng ông sẽ tiếp tục với đề xuất cứu trợ Covid-19 mà không cần sự hỗ trợ của đảng Cộng hòa.

Ông Biden có thể thúc đẩy kế hoạch cứu trợ Covid-19 mà không cần đảng Cộng hòa

Ông Biden có thể thúc đẩy kế hoạch cứu trợ Covid-19 mà không cần đảng Cộng hòa

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa gửi tín hiệu mạnh mẽ nhất rằng ông sẽ tiếp tục với đề xuất cứu trợ Covid-19 mà không cần sự hỗ trợ của đảng Cộng hòa.

Các nhà sản xuất Mỹ ủng hộ sử dụng Đạo luật sản xuất Quốc phòng để chống Covid-19
Các nhà sản xuất Mỹ ủng hộ sử dụng Đạo luật sản xuất Quốc phòng để chống Covid-19

VOV.VN - Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia Mỹ (NAM) hôm qua (5/2) cho biết, Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang chứng tỏ rằng họ đã lắng nghe các nhà sản xuất và đang tìm kiếm một mối quan hệ hợp tác thực sự để đánh bại đại dịch COVID-19.

Các nhà sản xuất Mỹ ủng hộ sử dụng Đạo luật sản xuất Quốc phòng để chống Covid-19

Các nhà sản xuất Mỹ ủng hộ sử dụng Đạo luật sản xuất Quốc phòng để chống Covid-19

VOV.VN - Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia Mỹ (NAM) hôm qua (5/2) cho biết, Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang chứng tỏ rằng họ đã lắng nghe các nhà sản xuất và đang tìm kiếm một mối quan hệ hợp tác thực sự để đánh bại đại dịch COVID-19.

Trung Quốc sẽ viện trợ vaccine Covid-19 cho hơn 50 quốc gia
Trung Quốc sẽ viện trợ vaccine Covid-19 cho hơn 50 quốc gia

VOV.VN - Những ngày qua, Trung Quốc đã công bố và thực hiện hàng loạt lời cam kết viện trợ vaccine Covid-19 cho nhiều nước trên thế giới. Mới đây nhất là Syria.

Trung Quốc sẽ viện trợ vaccine Covid-19 cho hơn 50 quốc gia

Trung Quốc sẽ viện trợ vaccine Covid-19 cho hơn 50 quốc gia

VOV.VN - Những ngày qua, Trung Quốc đã công bố và thực hiện hàng loạt lời cam kết viện trợ vaccine Covid-19 cho nhiều nước trên thế giới. Mới đây nhất là Syria.

Hơn 31 triệu người ở Trung Quốc đã được tiêm vaccine Covid-19
Hơn 31 triệu người ở Trung Quốc đã được tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Theo số liệu mới nhất vừa công bố ngày 4/2, tính đến nay, Trung Quốc đã có 31.236.000 người hoàn thành việc tiêm phòng vaccine Covid-19.

Hơn 31 triệu người ở Trung Quốc đã được tiêm vaccine Covid-19

Hơn 31 triệu người ở Trung Quốc đã được tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Theo số liệu mới nhất vừa công bố ngày 4/2, tính đến nay, Trung Quốc đã có 31.236.000 người hoàn thành việc tiêm phòng vaccine Covid-19.

Mỹ có thể trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên đè bẹp Covid-19 nhờ miễn dịch cộng đồng?
Mỹ có thể trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên đè bẹp Covid-19 nhờ miễn dịch cộng đồng?

VOV.VN - Mỹ có thể đạt được mức độ miễn dịch Covid-19 ở 2/3 dân số nước này nhờ vào sự kết hợp của tiêm chủng vaccine và cả các ca nhiễm bệnh trước đây.

Mỹ có thể trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên đè bẹp Covid-19 nhờ miễn dịch cộng đồng?

Mỹ có thể trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên đè bẹp Covid-19 nhờ miễn dịch cộng đồng?

VOV.VN - Mỹ có thể đạt được mức độ miễn dịch Covid-19 ở 2/3 dân số nước này nhờ vào sự kết hợp của tiêm chủng vaccine và cả các ca nhiễm bệnh trước đây.

Đảng Cộng sản Mỹ: Chế độ XHCN là ưu việt trong cuộc chiến chống Covid-19
Đảng Cộng sản Mỹ: Chế độ XHCN là ưu việt trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Theo Đảng Cộng sản Mỹ, thành công của Việt Nam, Trung Quốc, và Cuba trong khống chế dịch bệnh Covid-19 không phải là do may mắn mà bắt nguồn trước tiên từ thể chế chính trị XHCN của các nước này.

Đảng Cộng sản Mỹ: Chế độ XHCN là ưu việt trong cuộc chiến chống Covid-19

Đảng Cộng sản Mỹ: Chế độ XHCN là ưu việt trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Theo Đảng Cộng sản Mỹ, thành công của Việt Nam, Trung Quốc, và Cuba trong khống chế dịch bệnh Covid-19 không phải là do may mắn mà bắt nguồn trước tiên từ thể chế chính trị XHCN của các nước này.

Sốc về mức độ tàn phá hai lá phổi của Covid-19
Sốc về mức độ tàn phá hai lá phổi của Covid-19

VOV.VN - Phát hiện mới đây cho thấy phổi các bệnh nhân sau khi mắc Covid-19 còn tệ hại hơn phổi của những người nghiện thuốc lá nặng. Phổi bệnh nhân Covid-19 bị tổn hại và có nhiều sẹo nặng.

Sốc về mức độ tàn phá hai lá phổi của Covid-19

Sốc về mức độ tàn phá hai lá phổi của Covid-19

VOV.VN - Phát hiện mới đây cho thấy phổi các bệnh nhân sau khi mắc Covid-19 còn tệ hại hơn phổi của những người nghiện thuốc lá nặng. Phổi bệnh nhân Covid-19 bị tổn hại và có nhiều sẹo nặng.