Trung Quốc: Cuộc khủng hoảng kéo dài không chỉ do Nga và Ukraine

VOV.VN - Ông Lý Huy, Đại diện đặc biệt của chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu hôm qua (27/8) đã tổ chức một cuộc họp báo tại Bắc Kinh về vòng ngoại giao con thoi thứ tư liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trong vòng ngoại giao con thoi lần 4 về cuộc khủng hoảng Ukraine diễn ra từ 28/7-7/8, Đại diện đặc biệt của chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu Lý Huy đã đến thăm Brazil, Nam Phi và Indonesia.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 27/8, ông Lý Huy cho biết, trọng tâm các cuộc hội đàm tại các nước này là tìm hiểu quan điểm của 3 nước về tình hình hiện tại và tiến trình hòa bình, thảo luận các biện pháp hạ nhiệt tình hình và tạo điều kiện để nối lại đàm phán hòa bình.

Ông cho biết, các nước lo ngại về nguy cơ leo thang và lan rộng của cuộc xung đột, quan tâm đến nguyên nhân sâu xa khiến cuộc khủng hoảng kéo dài và đánh giá cao “đồng thuận 6 điểm” của Trung Quốc và Brazil trong việc đưa ra một con đường có giá trị để thúc đẩy giải quyết khủng hoảng.

Theo ông Lý Huy, “các bên cho rằng cuộc khủng hoảng kéo dài không chỉ do hai bên Nga và Ukraine, đằng sau cuộc xung đột là sự kiểm soát của hệ thống chiến tranh toàn cầu được đại diện bởi một số tổ hợp công nghiệp quân sự”. Các nước cho rằng cần tích cực khám phá nhiều ý tưởng đàm phán hòa bình mang tính xây dựng hơn và đã đưa ra các ý tưởng của riêng mình về tiến trình hòa bình.

Đại diện của Trung Quốc cũng chỉ trích “một số quốc gia” đổ lỗi nhằm tạo ra cái gọi là “thuyết trách nhiệm của Trung Quốc”, cho rằng các lệnh trừng phạt nhằm “đe dọa các quốc gia có quan hệ kinh tế, thương mại bình thường với Nga” là hành vi “bất hợp pháp và đơn phương”.

Bình luận này của ông Lý Huy được đưa ra đúng vào thời điểm Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đến Bắc Kinh tham dự trao đổi chiến lược giữa hai nước trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới Trung Quốc sau hơn 3 năm trên cương vị này.

Liên quan đến “đồng thuận 6 điểm” về cuộc khủng hoảng Ukraine do Trung Quốc và Brazil đưa ra hồi tháng 5 vừa qua, trong cuộc trả lời phỏng vấn bằng văn bản với truyền thông Nam Phi và Indonesia hôm 7/8, ông Lý Huy cho biết, kế hoạch hoà bình này “đã nhận được phản hồi tích cực từ hơn 110 quốc gia”. Ông tin rằng, càng nhiều người tham gia vào kế hoạch này thì “hy vọng giảm nhiệt tình hình càng lớn và nguy cơ leo thang xung đột càng nhỏ”.

“Ngày tổ chức một hội nghị hòa bình thực sự càng gần và triển vọng hòa bình càng sáng sủa”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phóng lô vệ tinh đầu tiên nhằm thiết lập “Starlink Trung Quốc”
Trung Quốc phóng lô vệ tinh đầu tiên nhằm thiết lập “Starlink Trung Quốc”

VOV.VN - Ngày 6/8, Trung Quốc đã phóng thành công 18 vệ tinh trong chòm sao Qianfan. Đây là lô vệ tinh đầu tiên sẽ được sử dụng để thiết lập Starlink phiên bản Trung Quốc và được truyền thông nước này đánh giá là “sự kiện mang tính cột mốc” của Trung Quốc trong lĩnh vực Internet vệ tinh toàn cầu.

Trung Quốc phóng lô vệ tinh đầu tiên nhằm thiết lập “Starlink Trung Quốc”

Trung Quốc phóng lô vệ tinh đầu tiên nhằm thiết lập “Starlink Trung Quốc”

VOV.VN - Ngày 6/8, Trung Quốc đã phóng thành công 18 vệ tinh trong chòm sao Qianfan. Đây là lô vệ tinh đầu tiên sẽ được sử dụng để thiết lập Starlink phiên bản Trung Quốc và được truyền thông nước này đánh giá là “sự kiện mang tính cột mốc” của Trung Quốc trong lĩnh vực Internet vệ tinh toàn cầu.

Nhà hầm, địa đạo – nét đặc sắc của nhà cổ Sơn Tây, Trung Quốc
Nhà hầm, địa đạo – nét đặc sắc của nhà cổ Sơn Tây, Trung Quốc

VOV.VN - Nằm trên cao nguyên Hoàng Thổ với hơn 80% diện tích là đồi núi, nhà hầm (hay nhà hang) là kiểu kiến trúc khá phổ biến ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc.

Nhà hầm, địa đạo – nét đặc sắc của nhà cổ Sơn Tây, Trung Quốc

Nhà hầm, địa đạo – nét đặc sắc của nhà cổ Sơn Tây, Trung Quốc

VOV.VN - Nằm trên cao nguyên Hoàng Thổ với hơn 80% diện tích là đồi núi, nhà hầm (hay nhà hang) là kiểu kiến trúc khá phổ biến ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc.

Kỳ tích đường xuyên núi đào suốt 30 năm ở Trung Quốc
Kỳ tích đường xuyên núi đào suốt 30 năm ở Trung Quốc

VOV.VN - Thái Hàng là dãy núi hiểm trở trải dài khoảng 400km qua các tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây, Hà Nam của Trung Quốc. Nếu có dịp qua đây, người ta sẽ bắt gặp những đoạn đường cheo leo xuyên qua vách núi. Và càng kinh ngạc hơn khi biết những con đường này được đào hoàn toàn bằng sức người.

Kỳ tích đường xuyên núi đào suốt 30 năm ở Trung Quốc

Kỳ tích đường xuyên núi đào suốt 30 năm ở Trung Quốc

VOV.VN - Thái Hàng là dãy núi hiểm trở trải dài khoảng 400km qua các tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây, Hà Nam của Trung Quốc. Nếu có dịp qua đây, người ta sẽ bắt gặp những đoạn đường cheo leo xuyên qua vách núi. Và càng kinh ngạc hơn khi biết những con đường này được đào hoàn toàn bằng sức người.