Trung Quốc đảm bảo “xuân vận” an toàn trong đại dịch Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (3/1), Trung Quốc chính thức bán vé tàu Tết 2022. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, ngành đường sắt Trung Quốc đưa ra hàng loạt biện pháp đảm bảo việc vận chuyển an toàn cho hành khách nhân dịp năm mới sắp về.

 

Theo Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc, trong  đợt “xuân vận” 2022, các tuyến đường sắt quốc gia Trung Quốc dự kiến sẽ vận chuyển khoảng 280 triệu lượt hành khách, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của hành khách trong điều kiện phòng chống dịch, ngành đường sắt Trung Quốc đã cải tiến các biện pháp phục vụ công tác bán vé, hoàn vé và đổi vé, chẳng hạn như gia hạn thời gian bán vé điện tử, cung cấp dịch vụ hoàn tiền qua internet, điều chỉnh thời gian mua vé chờ,...

Bên cạnh đó, ngành đường sắt Trung Quốc rút ngắn thời gian di chuyển của hành khách bằng cách lập sơ đồ chạy tàu mới, bổ sung các tàu chở khách và chở hàng. Sau khi điều chỉnh, tổng số đoàn tàu khách và tàu hàng trong cả nước lần lượt đạt hơn 5.200 và 10.600 đoàn tàu. Năng lực vận chuyển đường sắt cao tốc từ khu vực miền Trung và miền Đông đến khu vực Quảng Châu - Thâm Quyến ngày càng được cải thiện, rút ngắn hiệu quả khoảng cách không gian và thời gian giữa hai nơi.

Cùng với đó, ngành đường sắt cũng kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ hành khách trên các chuyến tàu và đều chú ý đến các yêu cầu xét nghiệm Covid-19, thực hiện phân cấp bán vé, hướng dẫn hành khách vào khu vực ga chờ, thực hiện mã kiểm tra nhiệt độ theo đúng quy định của chính quyền từng địa phương,.... ngăn chặn nghiêm các hành khách không đáp ứng được yêu cầu lên tàu, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bố trí khoảng cách giữa các ghế ngồi trên toa tàu, đồng thời xử lý một cách khoa học và trật tự hành khách có liên quan đến dịch bệnh.

Ngoài ra, thực hiện nghiêm túc kế hoạch tổng thể về phòng chống và kiểm soát dịch Covid-19 phục vụ Thế vận hội mùa Đông, ngành đường sắt Trung Quốc cũng sẽ cung cấp dịch vụ cho các tuyến đường sắt cao tốc đến các khu vực thi đấu với các quy định chặt chẽ hơn đối với nhân viên phục vụ, cũng như công tác thông gió, khử trùng,... trên các đoàn tàu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Xuân vận” 2022 ở Trung Quốc có thể vượt 1,48 tỷ lượt người của năm 2020
“Xuân vận” 2022 ở Trung Quốc có thể vượt 1,48 tỷ lượt người của năm 2020

VOV.VN - Cuộc đại di chuyển mùa Xuân mang tên “Xuân vận” năm 2022 của Trung Quốc được dự báo là sẽ tăng đáng kể so với năm 2021 và có thể vượt qua con số 1,48 tỷ lượt hành khách của năm 2020.

“Xuân vận” 2022 ở Trung Quốc có thể vượt 1,48 tỷ lượt người của năm 2020

“Xuân vận” 2022 ở Trung Quốc có thể vượt 1,48 tỷ lượt người của năm 2020

VOV.VN - Cuộc đại di chuyển mùa Xuân mang tên “Xuân vận” năm 2022 của Trung Quốc được dự báo là sẽ tăng đáng kể so với năm 2021 và có thể vượt qua con số 1,48 tỷ lượt hành khách của năm 2020.

Trung Quốc nói về “ích lợi” của tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào
Trung Quốc nói về “ích lợi” của tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng, tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào không những mang lại lợi ích cho Trung Quốc và Lào mà còn mang lại lợi ích cho các quốc gia trong khu vực.

Trung Quốc nói về “ích lợi” của tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào

Trung Quốc nói về “ích lợi” của tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng, tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào không những mang lại lợi ích cho Trung Quốc và Lào mà còn mang lại lợi ích cho các quốc gia trong khu vực.

Hậu quả kinh hoàng của tai nạn đường sắt trên cao ở Trung Quốc
Hậu quả kinh hoàng của tai nạn đường sắt trên cao ở Trung Quốc

VOV.VN - Hệ thống đường sắt, bao gồm cả đường sắt trên cao, khá phát triển ở Trung Quốc. Nhưng cũng không hiếm những tai nạn tàu hỏa kinh hoàng tại đây.

Hậu quả kinh hoàng của tai nạn đường sắt trên cao ở Trung Quốc

Hậu quả kinh hoàng của tai nạn đường sắt trên cao ở Trung Quốc

VOV.VN - Hệ thống đường sắt, bao gồm cả đường sắt trên cao, khá phát triển ở Trung Quốc. Nhưng cũng không hiếm những tai nạn tàu hỏa kinh hoàng tại đây.

Trung Quốc mở đường sắt cao tốc tới biên giới Triều Tiên
Trung Quốc mở đường sắt cao tốc tới biên giới Triều Tiên

VOV.VN - Tân Hoa xã đưa tin, Trung Quốc sẽ mở một tuyến đường sắt cao tốc tới biên giới với Triều Tiên vào hôm 1/9 nhằm tăng sức cạnh tranh kinh tế.

Trung Quốc mở đường sắt cao tốc tới biên giới Triều Tiên

Trung Quốc mở đường sắt cao tốc tới biên giới Triều Tiên

VOV.VN - Tân Hoa xã đưa tin, Trung Quốc sẽ mở một tuyến đường sắt cao tốc tới biên giới với Triều Tiên vào hôm 1/9 nhằm tăng sức cạnh tranh kinh tế.