Trung Quốc điều tàu hải giám đến Điếu Ngư/Senkaku

(VOV)- Hai biên đội gồm 6 tàu hải giám của nước này đã đến quần đảo Điếu Ngư/Senkaku và vùng biển lân cận để tuần tra.

Trung Quốc điều tàu hải giám đến quần đảo Điếu Ngư (theo cách gọi của Trung Quốc, trong khi Nhật Bản gọi là Senkaku) trong bối cảnh quan hệ Trung-Nhật Bản đang ở trong bối cảnh căng thẳng do tranh chấp chủ quyền tại quần đảo này.

Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, sáng sớm 14/9, hai biên đội gồm 6 tàu hải giám của nước này đã đến quần đảo vừa nêu và vùng biển lân cận để tuần tra.

Khu vực đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư giữa Nhật Bản và Trung Quốc (ảnh: RIA)

Trong khi đó, theo báo chí Nhật Bản, phía Nhật Bản đã phát hiện hai tàu hải giám của Trung Quốc đi vào vùng biển cách quần đảo này 12 km vào sáng sớm 14/9.

Trước đó, ngày 10/9, chính phủ Nhật Bản công bố kế hoạch quốc hữu hóa ba trong số 5 hòn đảo  thuộc quần đảo này. Quyết định đó ngay lập tức gặp phải sự phản ứng gay gắt từ phía Trung Quốc.

Liên tiếp trong những ngày qua, tại thủ đô Bắc Kinh và nhiều nơi khác ở Trung Quốc, đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình phản đối Nhật Bản. Nhiều cuộc viếng thăm và giao lưu giữa hai bên đã bị hủy bỏ.

Nhiều chuyên gia cho rằng, quan hệ Trung-Nhật đang ở vào “giai đoạn căng thẳng nhất” kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ 40 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu Trung Quốc tuần tra ở quần đảo Điếu Ngư/Senkaku
Tàu Trung Quốc tuần tra ở quần đảo Điếu Ngư/Senkaku

Phía Trung Quốc khẳng định họ có chủ quyền không thể tranh cãi ở những đảo này.  

Tàu Trung Quốc tuần tra ở quần đảo Điếu Ngư/Senkaku

Tàu Trung Quốc tuần tra ở quần đảo Điếu Ngư/Senkaku

Phía Trung Quốc khẳng định họ có chủ quyền không thể tranh cãi ở những đảo này.  

Trung-Nhật biểu tình đòi xác định chủ quyền đảo Điếu Ngư
Trung-Nhật biểu tình đòi xác định chủ quyền đảo Điếu Ngư

Chiều 16/10, hàng nghìn người dân Trung Quốc đã tiến hành biểu tình phản đối Nhật Bản nhằm khẳng định "chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Điếu Ngư (mà Nhật Bản gọi là Senkaku)".

Trung-Nhật biểu tình đòi xác định chủ quyền đảo Điếu Ngư

Trung-Nhật biểu tình đòi xác định chủ quyền đảo Điếu Ngư

Chiều 16/10, hàng nghìn người dân Trung Quốc đã tiến hành biểu tình phản đối Nhật Bản nhằm khẳng định "chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Điếu Ngư (mà Nhật Bản gọi là Senkaku)".

“Trung Quốc coi quần đảo Điếu Ngư là lợi ích cốt lõi”
“Trung Quốc coi quần đảo Điếu Ngư là lợi ích cốt lõi”

Phản ứng với tuyên bố trên, Nhật Bản khẳng định nước này kiên trì lập trường chủ quyền với quần đảo này

“Trung Quốc coi quần đảo Điếu Ngư là lợi ích cốt lõi”

“Trung Quốc coi quần đảo Điếu Ngư là lợi ích cốt lõi”

Phản ứng với tuyên bố trên, Nhật Bản khẳng định nước này kiên trì lập trường chủ quyền với quần đảo này

Trung Quốc phản đối kế hoạch quốc hữu hóa đảo Điếu Ngư
Trung Quốc phản đối kế hoạch quốc hữu hóa đảo Điếu Ngư

Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã triệu kiến khẩn cấp Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc để phản đối kế hoạch này của Nhật.

Trung Quốc phản đối kế hoạch quốc hữu hóa đảo Điếu Ngư

Trung Quốc phản đối kế hoạch quốc hữu hóa đảo Điếu Ngư

Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã triệu kiến khẩn cấp Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc để phản đối kế hoạch này của Nhật.

Nhật Bản xúc tiến việc mua quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
Nhật Bản xúc tiến việc mua quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Chính quyền thành phố Tokyo (Nhật Bản) đang xúc tiến kế hoạch mua quần đảo Senkaku nằm ở phía tây Nam nước này.

Nhật Bản xúc tiến việc mua quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Nhật Bản xúc tiến việc mua quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Chính quyền thành phố Tokyo (Nhật Bản) đang xúc tiến kế hoạch mua quần đảo Senkaku nằm ở phía tây Nam nước này.