Trung Quốc “đòi” Mỹ dỡ thuế trước khi ký thỏa thuận “giai đoạn 1“

VOV.VN - Trung Quốc đang gây sức ép để Mỹ dỡ thuế trừng phạt nhằm đổi lấy việc mua nông sản Mỹ trước thềm ký kết thỏa thuận thương mại “giai đoạn 1”.

Tờ Politico dẫn nguồn tin thân cận cho biết: "Bắc Kinh đang gây sức ép để chính quyền Tổng thống Trump hủy bỏ vòng áp thuế tiếp theo vào tháng 12, cũng như các lệnh trừng phạt thương mại hồi tháng 9 trước thềm chuyến thăm Mỹ có thể diễn ra của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình".

Trung Quốc đang gây sức ép để Mỹ dỡ thuế trừng phạt nhằm đổi lấy việc mua nông sản Mỹ trước thềm ký kết thỏa thuận thương mại “giai đoạn 1”. Ảnh: AP

Cũng theo tờ báo này, Trung Quốc đã gây sức ép để Mỹ dỡ bỏ thuế quan trừng phạt nhằm đổi lại việc Bắc Kinh sẽ mua 50 tỷ USD nông sản Mỹ trong 2 năm và thực hiện các cam kết nhằm mở cửa ngành dịch vụ tài chính, cũng như tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ.

Trung Quốc kỳ vọng Mỹ sẽ dỡ bỏ 25% thuế quan hoặc ít nhất giảm một nửa với 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc mặc dù điều đó có thể không nằm trong điều khoản của thỏa thuận “giai đoạn 1” hiện nay, Politico cho biết.

Tổng thống Trump phát biểu với báo giới rằng “giai đoạn 1” của thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung có thể sẽ được ký kết ở Iowa. Theo một số kênh truyền thông Mỹ, Iowa - một bang lớn về nông nghiệp, là nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các lệnh trừng phạt kinh tế mà Trung Quốc đáp trả.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình ban đầu có kế hoạch sẽ ký thỏa thuận “giai đoạn 1” trong Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Chile vào giữa tháng 11 nhưng sự kiện trên đã bị hủy bỏ do tình trạng bất ổn ở quốc gia Nam Mỹ này.

“Giai đoạn 1” của các cuộc đàm phán thương mại được cho là nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ, dịch vụ tài chính và xuất khẩu nông sản Mỹ. Tổng thống Trump cho biết Trung Quốc đã nhất trí mua 40 - 50 tỷ USD nông sản Mỹ theo thỏa thuận thương mại.

Thỏa thuận “giai đoạn 1” có thể hạ nhiệt cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung giữa bối cảnh các nhà kinh tế học cảnh báo căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể dẫn đến một cuộc suy thoái toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất phương án đàm phán thương mại Mỹ-Trung mới
Đề xuất phương án đàm phán thương mại Mỹ-Trung mới

VOV.VN - Theo bản đề xuất, hai bên Trung Quốc và Mỹ có thể bảo lưu đầy đủ không gian chính sách kinh tế của mình.

Đề xuất phương án đàm phán thương mại Mỹ-Trung mới

Đề xuất phương án đàm phán thương mại Mỹ-Trung mới

VOV.VN - Theo bản đề xuất, hai bên Trung Quốc và Mỹ có thể bảo lưu đầy đủ không gian chính sách kinh tế của mình.

Malaysia có thể trở thành mục tiêu bị trừng phạt do thương chiến Mỹ -Trung
Malaysia có thể trở thành mục tiêu bị trừng phạt do thương chiến Mỹ -Trung

VOV.VN - Malaysia có thể trở thành mục tiêu bị trừng phạt do nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu có thể mắc kẹt trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Malaysia có thể trở thành mục tiêu bị trừng phạt do thương chiến Mỹ -Trung

Malaysia có thể trở thành mục tiêu bị trừng phạt do thương chiến Mỹ -Trung

VOV.VN - Malaysia có thể trở thành mục tiêu bị trừng phạt do nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu có thể mắc kẹt trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Mỹ-Trung Quốc đến gần hơn với cơ hội khép lại chiến tranh thương mại?
Mỹ-Trung Quốc đến gần hơn với cơ hội khép lại chiến tranh thương mại?

VOV.VN - Hàng loạt tín hiệu tích cực đang mở ra cơ hội để hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc sớm khép lại cuộc so găng thương mại.

Mỹ-Trung Quốc đến gần hơn với cơ hội khép lại chiến tranh thương mại?

Mỹ-Trung Quốc đến gần hơn với cơ hội khép lại chiến tranh thương mại?

VOV.VN - Hàng loạt tín hiệu tích cực đang mở ra cơ hội để hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc sớm khép lại cuộc so găng thương mại.

Mỹ-Trung Quốc tìm địa điểm ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một
Mỹ-Trung Quốc tìm địa điểm ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/10 cho biết, ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để ký kết thỏa thuận thương mại một phần.  

Mỹ-Trung Quốc tìm địa điểm ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một

Mỹ-Trung Quốc tìm địa điểm ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/10 cho biết, ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để ký kết thỏa thuận thương mại một phần.  

Mỹ-Trung tiếp tục có các cuộc thảo luận “xây dựng” về thương mại
Mỹ-Trung tiếp tục có các cuộc thảo luận “xây dựng” về thương mại

VOV.VN - Hai nước đang gấp rút hoàn thiện những công tác hậu cần, đặc biệt là vấn đề địa điểm để có thể sớm kí kết phần đầu tiên của thỏa thuận thương mại.

Mỹ-Trung tiếp tục có các cuộc thảo luận “xây dựng” về thương mại

Mỹ-Trung tiếp tục có các cuộc thảo luận “xây dựng” về thương mại

VOV.VN - Hai nước đang gấp rút hoàn thiện những công tác hậu cần, đặc biệt là vấn đề địa điểm để có thể sớm kí kết phần đầu tiên của thỏa thuận thương mại.

Trump: Thỏa thuận Mỹ-Trung sẽ được ký tại một địa điểm ở Mỹ
Trump: Thỏa thuận Mỹ-Trung sẽ được ký tại một địa điểm ở Mỹ

VOV.VN-Tổng thống Trump phát biểu với báo giới hôm qua (3/11) rằng thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung “giai đoạn một” sẽ được tổ chức tại một địa điểm nào đó ở Mỹ.

Trump: Thỏa thuận Mỹ-Trung sẽ được ký tại một địa điểm ở Mỹ

Trump: Thỏa thuận Mỹ-Trung sẽ được ký tại một địa điểm ở Mỹ

VOV.VN-Tổng thống Trump phát biểu với báo giới hôm qua (3/11) rằng thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung “giai đoạn một” sẽ được tổ chức tại một địa điểm nào đó ở Mỹ.