Trung Quốc dự kiến lấy mẫu sao Hỏa đem về Trái Đất vào khoảng năm 2030

VOV.VN - Theo một đại biểu Nhân đại toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc, nước này sẽ thực hiện việc lấy mẫu trên sao Hỏa và đem trở về Trái Đất vào khoảng năm 2030.

Đẩy nhanh tiến độ tổ chức, thực hiện và bố trí sớm các dự án khoa học công nghệ lớn là một trong những nội dung được đưa ra trong Báo cáo công tác của Chính phủ Trung Quốc trình Kỳ họp thứ ba Nhân đại toàn quốc (Quốc hội) nước này đang nhóm họp tại Bắc Kinh.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông trong nước, ông Tôn Trạch Châu (Sun Zezhou), đại biểu Nhân đại toàn quốc đến từ Tập đoàn Khoa học Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC), cho biết sao Hỏa là hành tinh gần Trái Đất nhất trong hệ Mặt Trời. Trước đây, Trung Quốc đã thực hiện thành công việc bay quanh, hạ cánh và di chuyển trên sao Hỏa thông qua sứ mệnh Thiên Vấn-1 và sẽ thực hiện lấy mẫu sao Hỏa thông qua sứ mệnh Thiên Vấn-3.

Ông cho biết thêm: “Nhiệm vụ lấy mẫu vật từ sao Hỏa trở về có thể tập trung vào khoảng năm 2030. Khi chúng ta đến sao Hỏa, về cơ bản là vào mùa Thu và mùa Đông trên sao Hỏa. Để thực hiện nhiệm vụ hạ cánh và lấy mẫu, cần thiết kế và lựa chọn các phương án về thiết kế quỹ đạo hoặc ở lại trên quỹ đạo sao Hỏa.”

Theo đại biểu này, Trung Quốc đã tích lũy được kinh nghiệm trong 4 lần hạ cánh lên Mặt Trăng, một lần hạ cánh trên sao Hỏa và 2 lần đưa mẫu về từ các thiên thể ngoài Trái Đất, đặt nền móng cho việc triển khai lấy mẫu trên sao Hỏa. Tuy nhiên, do sao Hỏa ở rất xa Trái Đất và rất khác so với Mặt Trăng, nên vẫn còn khá nhiều thách thức.

Sao Hỏa là hành tinh giống Trái Đất nhất. Do vậy, các quốc gia trên thế giới đều muốn khám phá sao Hỏa, nhằm làm phong phú thêm hiểu biết về các hành tinh giống Trái Đất, cũng như sự hình thành và tiến hóa của hệ Mặt Trời.

Trung Quốc từng làm nên lịch sử khi một tàu vũ trụ không người lái của nước này đã hạ cánh thành công trên bề mặt sao Hỏa hồi giữa tháng 5/2021, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ hạ cánh lên Hành tinh Đỏ.

Trước đó, Trung Quốc từng lên kế hoạch đưa mẫu vật từ bề mặt sao Hỏa trở về Trái Đất vào năm 2031. Nếu sứ mệnh Thiên Vấn-3 diễn ra đúng tiến độ, nhiệm vụ này sẽ giúp Trung Quốc đánh bại Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) trong việc mang đất đá sao Hỏa về Trái Đất trước gần một thập kỷ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc ủng hộ kế hoạch tái thiết Gaza của các nước Arab
Trung Quốc ủng hộ kế hoạch tái thiết Gaza của các nước Arab

VOV.VN - Trung Quốc hôm qua (05/03) đã tuyên bố ủng hộ nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn và tái thiết Gaza của các nước Ả rập (Arab), trong khi Mỹ bác bỏ kế hoạch này.

Trung Quốc ủng hộ kế hoạch tái thiết Gaza của các nước Arab

Trung Quốc ủng hộ kế hoạch tái thiết Gaza của các nước Arab

VOV.VN - Trung Quốc hôm qua (05/03) đã tuyên bố ủng hộ nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn và tái thiết Gaza của các nước Ả rập (Arab), trong khi Mỹ bác bỏ kế hoạch này.

Xét xử người đàn ông Trung Quốc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
Xét xử người đàn ông Trung Quốc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

VOV.VN - Ngày 4/3, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử bị cáo Hu Zhiqiang (Hồ Chí Cường) về tội “Vận Chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới’’.

Xét xử người đàn ông Trung Quốc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Xét xử người đàn ông Trung Quốc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

VOV.VN - Ngày 4/3, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử bị cáo Hu Zhiqiang (Hồ Chí Cường) về tội “Vận Chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới’’.

Chi tiêu quân sự của Trung Quốc tiếp tục tăng 7,2% trong năm 2025
Chi tiêu quân sự của Trung Quốc tiếp tục tăng 7,2% trong năm 2025

VOV.VN - Chi tiêu quân sự của Trung Quốc năm nay tiếp tục duy trì mức tăng 7,2%, tương đương năm ngoái. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp chi tiêu quân sự của Trung Quốc tăng trên 7% kể từ năm 2022.

Chi tiêu quân sự của Trung Quốc tiếp tục tăng 7,2% trong năm 2025

Chi tiêu quân sự của Trung Quốc tiếp tục tăng 7,2% trong năm 2025

VOV.VN - Chi tiêu quân sự của Trung Quốc năm nay tiếp tục duy trì mức tăng 7,2%, tương đương năm ngoái. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp chi tiêu quân sự của Trung Quốc tăng trên 7% kể từ năm 2022.