Trung Quốc gấp rút phê duyệt 4 loại vaccine Covid-19 mới

VOV.VN - Trong hai ngày 4 và 5/12, 4 loại vaccine Covid-19 mới đã được phê duyệt để sử dụng khẩn cấp ở Trung Quốc, trong khi có nguồn tin tiết lộ các nhà chức trách nước này đang xem xét tiêm liều thứ tư trên toàn quốc.

Chỉ trong vòng 25 giờ từ chiều ngày 4/12 đến chiều ngày 5/12, 4 loại vaccine Covid-19 mới đã được cơ quan chức năng Trung Quốc phê duyệt để sử dụng khẩn cấp, bao gồm 3 loại vaccine protein tái tổ hợp và một loại vaccine dạng xịt mũi. Như vậy, cùng với 4 loại vaccine mới được phê duyệt, Trung Quốc hiện có 12 loại vaccine Covid-19 được phép đưa vào sử dụng.

Những ngày qua, nhiều nơi trên cả nước Trung Quốc liên tiếp nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch, trong đó có việc bỏ xét nghiệm axit nucleic đại trà thường xuyên, người dân không còn phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính trong 48h khi tham gia giao thông công cộng và vào nhiều địa điểm công cộng, một số đối tượng dương tính được phép cách ly tại nhà...

Cùng với đó, mức độ sẵn sàng tiêm vaccine Covid-19 của người dân nước này cũng tăng lên. Thống kê cho thấy, từ ngày 30/11 đến 3/12, 612.000 liều vaccine đã được tiêm trên cả nước Trung Quốc, tăng gần 10% so với một tuần trước. Nhiều chuyên gia nước này cho rằng, sau khi Trung Quốc nới lỏng chính sách kiểm soát dịch bệnh, vaccine sẽ trở thành biện pháp phòng ngừa quan trọng nhất và kiến nghị nước này xem xét tiêm liều thứ tư.

Một nguồn tin thân cận với vấn đề này đã tiết lộ với tờ Thời báo Hoàn cầu rằng chính phủ Trung Quốc đang lên kế hoạch tung ra liều vaccine thứ tư trên toàn quốc và liều tiêm này có thể được thực hiện trong tương lai gần bắt đầu với các nhóm cụ thể.

Tờ này cũng cho biết được, một số nhân viên y tế ở Bắc Kinh và Quảng Châu đã tham gia các cuộc khảo sát nội bộ về mức độ sẵn sàng chấp nhận liều vaccine thứ tư.

Các nguồn thạo tin cũng cho biết liều thứ tư có thể được cung cấp cho những người từ 60 tuổi trở lên, vì quốc gia này đang nỗ lực để tăng cường khả năng miễn dịch của nhóm đối tượng này, một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất với Covid-19 trong bối cảnh các ca bệnh trong nước gia tăng.

Trước đó, ngày 12/11, châu Hải Bắc thuộc tỉnh Thanh Hải, miền Tây Bắc Trung Quốc từng ra thông báo, khẳng định sẽ thúc đẩy việc tiêm vaccine Covid-19 một cách có trật tự, nhằm đảm bảo tỷ lệ tiêm mũi tăng cường cho người cao tuổi đạt từ 91,2% trở lên vào cuối năm nay, đồng thời tiến hành việc tiêm liều thứ tư theo sắp xếp của tỉnh và quốc gia. Đây là lần đầu tiên việc tiêm mũi thứ tư vaccine Covid-19 được đề cập chính thức ở Trung Quốc.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ ở nước này đã đạt 90% dân số tính đến 28/11. Tỷ lệ này ở người từ 60 tuổi và 80 tuổi trở lên là khoảng 86% và 66%, trong khi tỉ lệ tiêm mũi thứ 3 ở hai nhóm người này mới là gần 69% và hơn 40%. Ngày 29/11, Trung Quốc đã lên kế hoạch đẩy nhanh việc tiêm chủng cho người cao tuổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Trung Quốc chưa đi du lịch nước ngoài vì sợ dịch bệnh
Người Trung Quốc chưa đi du lịch nước ngoài vì sợ dịch bệnh

VOV.VN - Hơn một nửa số người Trung Quốc được khảo sát cho biết sẽ chờ vài tháng đến một năm mới đi du lịch nước ngoài, kể cả nếu biên giới mở cửa ngay ngày mai.

Người Trung Quốc chưa đi du lịch nước ngoài vì sợ dịch bệnh

Người Trung Quốc chưa đi du lịch nước ngoài vì sợ dịch bệnh

VOV.VN - Hơn một nửa số người Trung Quốc được khảo sát cho biết sẽ chờ vài tháng đến một năm mới đi du lịch nước ngoài, kể cả nếu biên giới mở cửa ngay ngày mai.

Biểu tình ở Mông Cổ: Trung Quốc sẽ hỗ trợ nếu được yêu cầu
Biểu tình ở Mông Cổ: Trung Quốc sẽ hỗ trợ nếu được yêu cầu

VOV.VN -  Các cuộc biểu tình của người dân đã diễn ra ở Ulan Bato, thủ đô của Mông Cổ, để phản đối nạn tham nhũng và trộm cắp than của Mông Cổ xuất khẩu sang Trung Quốc.

Biểu tình ở Mông Cổ: Trung Quốc sẽ hỗ trợ nếu được yêu cầu

Biểu tình ở Mông Cổ: Trung Quốc sẽ hỗ trợ nếu được yêu cầu

VOV.VN -  Các cuộc biểu tình của người dân đã diễn ra ở Ulan Bato, thủ đô của Mông Cổ, để phản đối nạn tham nhũng và trộm cắp than của Mông Cổ xuất khẩu sang Trung Quốc.

Covid-19 cắt giảm tuổi thọ người dân nhiều nước châu Âu
Covid-19 cắt giảm tuổi thọ người dân nhiều nước châu Âu

VOV.VN - Gánh nặng chi phí y tế gia tăng, tuổi thọ con người suy giảm, sức khoẻ tinh thần bị ảnh hưởng, nhất là đối với tầng lớp thanh niên... là những hậu quả nặng nề của dịch bệnh Covid-19 kéo dài gần 3 năm đối với người dân châu Âu.

Covid-19 cắt giảm tuổi thọ người dân nhiều nước châu Âu

Covid-19 cắt giảm tuổi thọ người dân nhiều nước châu Âu

VOV.VN - Gánh nặng chi phí y tế gia tăng, tuổi thọ con người suy giảm, sức khoẻ tinh thần bị ảnh hưởng, nhất là đối với tầng lớp thanh niên... là những hậu quả nặng nề của dịch bệnh Covid-19 kéo dài gần 3 năm đối với người dân châu Âu.

Truyền thông Trung Quốc: Giai đoạn khó khăn nhất của dịch Covid-19 đã qua
Truyền thông Trung Quốc: Giai đoạn khó khăn nhất của dịch Covid-19 đã qua

VOV.VN - Một bài bình luận được đăng trên Tân Hoa xã của Trung Quốc ngày 5/12 cho rằng, giai đoạn khó khăn nhất của dịch bệnh đã qua, khả năng gây bệnh của virus Omicron đang suy yếu và khả năng ứng phó của Trung Quốc đang tăng lên.

Truyền thông Trung Quốc: Giai đoạn khó khăn nhất của dịch Covid-19 đã qua

Truyền thông Trung Quốc: Giai đoạn khó khăn nhất của dịch Covid-19 đã qua

VOV.VN - Một bài bình luận được đăng trên Tân Hoa xã của Trung Quốc ngày 5/12 cho rằng, giai đoạn khó khăn nhất của dịch bệnh đã qua, khả năng gây bệnh của virus Omicron đang suy yếu và khả năng ứng phó của Trung Quốc đang tăng lên.

Chuyên gia: Điều kiện để Trung Quốc hạ bậc quản lý Covid-19 đã chín muồi
Chuyên gia: Điều kiện để Trung Quốc hạ bậc quản lý Covid-19 đã chín muồi

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc dẫn lời chuyên gia nước này nhấn mạnh, các điều kiện để Trung Quốc hạ cấp quản lý Covid-19 đã dần chín muồi khi SARS-CoV-2 đang yếu đi. Đây là lần đầu tiên truyền thông Trung Quốc đề cập đến vấn đề này.

Chuyên gia: Điều kiện để Trung Quốc hạ bậc quản lý Covid-19 đã chín muồi

Chuyên gia: Điều kiện để Trung Quốc hạ bậc quản lý Covid-19 đã chín muồi

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc dẫn lời chuyên gia nước này nhấn mạnh, các điều kiện để Trung Quốc hạ cấp quản lý Covid-19 đã dần chín muồi khi SARS-CoV-2 đang yếu đi. Đây là lần đầu tiên truyền thông Trung Quốc đề cập đến vấn đề này.

Thượng Hải (Trung Quốc) nới lỏng biện pháp chống dịch Covid-19
Thượng Hải (Trung Quốc) nới lỏng biện pháp chống dịch Covid-19

VOV.VN - Người tham gia giao thông bằng các phương tiện giao thông công cộng và đi đến các khu vực ngoài trời như công viên trong thành phố Thượng Hải, Trung Quốc sẽ không bị kiểm tra kết quả xét nghiệm axit nucleic bắt đầu từ ngày 5/12.

Thượng Hải (Trung Quốc) nới lỏng biện pháp chống dịch Covid-19

Thượng Hải (Trung Quốc) nới lỏng biện pháp chống dịch Covid-19

VOV.VN - Người tham gia giao thông bằng các phương tiện giao thông công cộng và đi đến các khu vực ngoài trời như công viên trong thành phố Thượng Hải, Trung Quốc sẽ không bị kiểm tra kết quả xét nghiệm axit nucleic bắt đầu từ ngày 5/12.