Trung Quốc: Hơn 20 tỉnh tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường

VOV.VN - Với mục tiêu nhanh chóng thiết lập hàng rào miễn dịch trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang lan rộng trong cộng đồng, Trung Quốc đang tăng tốc chiến dịch tiêm mũi vaccine tăng cường, bên cạnh triển khai tiêm cho trẻ từ 3-11 tuổi.

Những ngày qua, số ca Covid-19 ở Trung Quốc liên tục gia tăng. Đến nay, mặc dù nước này đã tiêm đủ liều cho khoảng 75,6% dân số, song dịch tái bùng phát trong cộng đồng và lan ra ít nhất 11 tỉnh khiến hàng triệu người phải ở nhà, đã làm dấy lên lo ngại khi mùa Đông tới.

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay đã có hơn 2/3 số địa phương, tức hơn 20/31 tỉnh, thành và khu tự trị ở Trung Quốc, trong đó có thủ đô Bắc Kinh triển khai tiêm mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên sau khi đã hoàn thành quá trình tiêm chủng được 6 tháng.

Bà Bàng Tinh Hỏa, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh thành phố Bắc Kinh cho biết: “Trong giai đoạn hiện nay sẽ tiêm cho nhóm đối tượng trọng điểm có nguy cơ lây nhiễm và lây truyền dịch bệnh cao. Những người này sẽ tổ chức tiêm tập trung thông qua các ngành, các đơn vị. Những người bình thường đáp ứng điều kiện và thực sự có nhu cầu có thể hẹn lịch trước qua các đơn vị, tổ chức và điểm tiêm chủng ở khu dân cư để tiêm mũi tăng cường”.

Mặc dù đã tiến hành các thử nghiệm về tiêm mũi nhắc lại bằng vaccine khác loại sẽ cho kết quả khả quan về khả năng tạo kháng thể, song hiện nay Trung Quốc vẫn đang áp dụng chiến lược tiêm vaccine tăng cường đồng loại đối với 2 loại vaccine bất hoạt và vaccine công nghệ vector adenovirus, theo kiến nghị của nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược tiêm chủng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đặc biệt là với vaccine bất hoạt.

Trung Quốc bắt đầu tiêm mũi bổ sung cho người dân từ đầu tháng này, ưu tiên cho các nhân viên ngành nghề thiết yếu, người già và người suy giảm miễn dịch. Những ngày gần đây, một chiến dịch tiêm cho trẻ từ 3-11 tuổi cũng đang được tiến hành rầm rộ ở nước này với mục tiêu hoàn thành vào trước cuối năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

FCC “hất cẳng” nhà mạng Trung Quốc trên đất Mỹ
FCC “hất cẳng” nhà mạng Trung Quốc trên đất Mỹ

VOV.VN - FCC đã bỏ phiếu thu hồi giấy phép của China Telecom ở Mỹ vì lo ngại an ninh quốc gia nhằm chống lại những mối nguy hiểm xâm nhập vào các mạng quan trọng của Mỹ bởi các công ty Trung Quốc.

FCC “hất cẳng” nhà mạng Trung Quốc trên đất Mỹ

FCC “hất cẳng” nhà mạng Trung Quốc trên đất Mỹ

VOV.VN - FCC đã bỏ phiếu thu hồi giấy phép của China Telecom ở Mỹ vì lo ngại an ninh quốc gia nhằm chống lại những mối nguy hiểm xâm nhập vào các mạng quan trọng của Mỹ bởi các công ty Trung Quốc.

Nhiều công ty bất động sản Trung Quốc có khả năng vỡ nợ trái phiếu
Nhiều công ty bất động sản Trung Quốc có khả năng vỡ nợ trái phiếu

VOV.VN - Một số công ty phát triển bất động sản tại Trung Quốc có khả năng vỡ nợ trái phiếu, bao gồm cả trái phiếu bằng đồng USD vào cuối năm do môi trường thị trường khó khăn.

Nhiều công ty bất động sản Trung Quốc có khả năng vỡ nợ trái phiếu

Nhiều công ty bất động sản Trung Quốc có khả năng vỡ nợ trái phiếu

VOV.VN - Một số công ty phát triển bất động sản tại Trung Quốc có khả năng vỡ nợ trái phiếu, bao gồm cả trái phiếu bằng đồng USD vào cuối năm do môi trường thị trường khó khăn.

Taliban lập các ủy ban để “tăng cường” quan hệ với Trung Quốc
Taliban lập các ủy ban để “tăng cường” quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan cho biết, sẽ thành lập 3 ủy ban hỗn hợp với Trung Quốc nhằm "tăng cường" quan hệ song phương.

Taliban lập các ủy ban để “tăng cường” quan hệ với Trung Quốc

Taliban lập các ủy ban để “tăng cường” quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan cho biết, sẽ thành lập 3 ủy ban hỗn hợp với Trung Quốc nhằm "tăng cường" quan hệ song phương.