Trung Quốc kêu gọi cải thiện quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan

Sự kiện này tạo ra hy vọng năm mới 2009, hai bên sẽ đạt được những bước tiến nổi bật hơn trong quá trình hòa giải.

Ngày 1/1/2009 không chỉ đơn thuần là ngày bắt đầu năm mới đối với người dân Trung Quốc mà còn đánh dấu 30 năm ngày Trung Quốc đại lục gửi “Thông điệp cho đồng bào ở Đài Loan”. Nhân dịp kỷ niệm này, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đưa ra đề xuất 6 điểm nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Đề xuất này thể hiện thiện chí mạnh mẽ của chính quyền Trung ương Trung Quốc đồng thời cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía Đài Loan.

Nổi bật trong đề xuất 6 điểm của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm  Đào là một cách tiếp cận mới thực tế và khả thi hơn trong quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Thực tế ở chỗ trong khi vẫn giữ vững nguyên tắc “một Trung Quốc” nhưng có phép sự linh hoạt nhất định trong cách hiểu và hành động của hai bên trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau cùng có lợi. Vì thế, cách tiếp cận mới dễ được hai bên chấp nhận và khả thi trong thực hiện. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nói: “Cũng trong năm mới, Chính phủ đại lục gửi thông điệp rõ ràng rằng, sự thống nhất một Trung Quốc phù hợp với mong muốn cơ bản của mọi người dân trên khắp đất nước và phù hợp với tiến trình lịch sử. Khi giải quyết vấn đề Đài Loan, Chính phủ trung ương luôn tôn trong những ý kiến, đề xuất của các đồng bào Đài Loan và chú ý tới tình hình thực tế tại Đài Loan. Thông điệp gửi đến đồng bào Đài Loan là chính phủ sẽ đảm bảo mong muốn phát triển độc lập của Đài Loan, cùng mở đối thoại và tăng cường trao đổi hai bên vì lợi ích chung của toàn nhân dân, trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc “một Trung Quốc”       

Với cách tiếp cận thực tế như vậy, đề xuất 6 điểm bao gồm việc thúc đẩy quan hệ giữa Trung Quốc đại lục vào Đài Loan trong hầu khắp các lĩnh vực, lần đầu tiên bao gồm hợp tác quân sự. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói: "Hai bên có thể chọn thời điểm thích hợp để tiến hành trao đổi về các vấn đề quân sự và thăm dò khả năng thiết lập một cơ cấu quân sự và an ninh để tạo dựng sự tin cậy lẫn nhau".

Trong đề xuất đáng chú ý thứ hai, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào khẳng định Trung Quốc đại lục sẵn sàng thảo luận những phương thức thoả đáng và hợp lý để Đài Loan tham gia vào các tổ chức quốc tế, chừng nào việc này không vi phạm nguyên tắc "một nước Trung Quốc". Tuyên bố này thể hiện sự quan tâm, tôn trọng của Chính phủ Trung ương Trung Quốc đến một trong những ưu tiên lớn nhất của các quan chức Đài Loan đồng thời cũng là vấn đề chính trong cuộc bầu cử ở Đài Loan hồi đầu năm nay. Ngoài ra, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cũng đề xuất hai bên đàm phán về một hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện và thiết lập một cơ chế phối hợp mang lại lợi ích cho cả hai bên; tiếp tục thúc đẩy giao lưu văn hoá và giáo dục; tăng cường liên lạc và trao đổi trong mọi lĩnh vực để đẩy mạnh sự phát triển hoà bình của quan hệ giữa hai bờ Eo biển. Một điểm quan trọng trong bài phát biểu gửi đồng bào Đài Loan của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào là lần đầu tiên chính quyền đại lục chính thức kêu gọi lực lượng đối lập là Đảng cấp tiến dân chủ của cựu lãnh đạo Đài Loan Trần Thủy Biển từ bỏ chủ trương đòi độc lập.

Chính quyền đại lục từ lâu đã chủ trương tăng cường hợp tác hòa bình với Đài Loan, song luôn bị chính quyền của cựu lãnh đạo Trần Thủy Biển khước từ. Kể từ khi ông Mã Anh Cửu, người của Quốc Dân Đảng được bầu làm nhà lãnh đạo mới của Đài Loan hồi đầu năm nay, quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan đã có những bước tiến vượt bậc. Lần đầu tiên trong 60 năm qua, hai bên đã mở các tuyến hàng không trực tiếp, cùng các tuyến đường vận tải biển và bưu chính. Trung Quốc cũng đề nghị hỗ trợ tài chính trị giá 19 tỷ USD cho các nhà đầu tư Đài Loan ở đại lục, trong bối cảnh suy thoái toàn cầu. Một Trung Quốc ổn định, thống nhất, thịnh vượng cũng là mong muốn của đa số người dân Đài Loan. Phía Đài Loan đã có phản ứng tích cực trước đề xuất mới của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Người phát ngôn của chính quyền Đài Loan Wang Yu-Chi bày tỏ vui mừng thấy quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan đang phát triển hòa bình, hai bên cùng đàm phán, trao đổi vì lợi ích chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên