Trung Quốc kêu gọi tham gia kế hoạch hòa bình cho Ukraine của nước này và Brazil

VOV.VN - Phó Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng hôm qua (7/6) đã kêu gọi thêm nhiều quốc gia ủng hộ và tham gia đồng thuận giữa nước này và Brazil về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Theo trang web chính thức của Phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, phát biểu khi Hội đồng Bảo an xem xét vấn đề Ukraine, ông Cảnh Sảng cho rằng đồng thuận giữa Trung Quốc và Brazil về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine là mẫu số chung lớn nhất mà cộng đồng quốc tế có thể hình thành xung quanh cuộc xung đột, do vậy Trung Quốc hoan nghênh thêm nhiều quốc gia ủng hộ và tham gia vào kế hoạch hòa bình này.

Ông cho biết, Trung Quốc quan ngại sâu sắc trước tình hình chiến sự kéo dài ở Ukraine, cũng như tình hình nhân đạo ngày càng trở nên nghiêm trọng và nguy cơ lan rộng của cuộc khủng hoảng. Bắc Kinh kêu gọi các bên xung đột kiềm chế, tuân thủ nghiêm luật nhân đạo quốc tế, tránh các cuộc tấn công vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời kêu gọi các bên đương sự nhanh chóng nối lại đối thoại tiếp xúc, đạt được lệnh ngừng bắn và chấm dứt giao chiến.

Theo ông Cảnh Sảng, Bắc Kinh đã giới thiệu “đồng thuận 6 điểm” về cuộc khủng hoảng Ukraine đạt được giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và ông Celso Amorim, cố vấn cấp cao của Tổng thống Brazil tại Bắc Kinh hôm 23/5 đến Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha – người vừa kết thúc chuyến thăm Trung Quốc.

Ông nhấn mạnh, Trung Quốc tin tưởng rằng “đồng thuận 6 điểm” đáp ứng mong đợi chung của đa số các nước và là mẫu số chung lớn nhất mà cộng đồng quốc tế có thể hình thành liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, đồng thời tuyên bố “hoan nghênh thêm nhiều quốc gia ủng hộ và tham gia” đồng thuận này.

Mới đây, hôm 4/6, phát biểu tại cuộc họp báo với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ ở Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn chưa đáp ứng các điều kiện để đàm phán hòa bình. Ông cũng cho biết, 45 quốc gia của 5 châu lục đã hồi đáp tích cực “đồng thuận 6 điểm” giữa Trung Quốc và Brazil, “trong đó 26 nước đã xác nhận tham gia hoặc đang nghiêm túc nghiên cứu cách thức tham gia”. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc, càng nhiều quốc gia ủng hộ đồng thuận này thì việc triệu tập một hội nghị hòa bình thực sự sẽ ngày càng đến gần.

Được biết, “đồng thuận 6 điểm” giữa Trung Quốc và Brazil gồm những nội dung như kêu gọi các bên tuân thủ “ba nguyên tắc” giảm leo thang tình hình (chiến trường không lan ra bên ngoài, chiến sự không leo thang và các bên không thêm dầu vào lửa); khẳng định đối thoại và đàm phán là giải pháp khả thi duy nhất cho cuộc khủng hoảng Ukraine, cần tạo điều kiện để nối lại đối thoại trực tiếp, thúc đẩy hạ nhiệt tình hình, cho đến khi đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện, cũng như tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế với sự tham gia của cả Nga và Ukraine; cần tăng cường viện trợ nhân đạo, tránh các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và các cơ sở dân sự; phản đối sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, đặc biệt là vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học và sinh học; phản đối việc nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện hạt nhân và các cơ sở hạt nhân hòa bình khác và thế giới không nên bị “chia thành các nhóm chính trị hoặc kinh tế biệt lập”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế trưa 8/6: “Mưa UAV” Nga tấn công ồ ạt Ukraine, Su-34 giội bom
Toàn cảnh quốc tế trưa 8/6: “Mưa UAV” Nga tấn công ồ ạt Ukraine, Su-34 giội bom

VOV.VN - Nga vừa tiến hành một cuộc tấn công với số lượng kỷ lục máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Đồng thời, cường kích Su-34 của Nga giội bom xuống vị trí quân Ukraine. Nga cũng tố Ukraine dùng HIMARS của Mỹ tấn công tỉnh Belgorod.

Toàn cảnh quốc tế trưa 8/6: “Mưa UAV” Nga tấn công ồ ạt Ukraine, Su-34 giội bom

Toàn cảnh quốc tế trưa 8/6: “Mưa UAV” Nga tấn công ồ ạt Ukraine, Su-34 giội bom

VOV.VN - Nga vừa tiến hành một cuộc tấn công với số lượng kỷ lục máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Đồng thời, cường kích Su-34 của Nga giội bom xuống vị trí quân Ukraine. Nga cũng tố Ukraine dùng HIMARS của Mỹ tấn công tỉnh Belgorod.

Khoảnh khắc máy bay Nga Su-34 thả bom lượn xuống binh sĩ Ukraine
Khoảnh khắc máy bay Nga Su-34 thả bom lượn xuống binh sĩ Ukraine

VOV.VN - Máy bay Nga tiếp tục sử dụng bom lượn được chuyển đổi từ bom trọng trường thông thường để đánh phá các mục tiêu Ukraine, bao gồm cả binh sĩ và vũ khí khí tài.

Khoảnh khắc máy bay Nga Su-34 thả bom lượn xuống binh sĩ Ukraine

Khoảnh khắc máy bay Nga Su-34 thả bom lượn xuống binh sĩ Ukraine

VOV.VN - Máy bay Nga tiếp tục sử dụng bom lượn được chuyển đổi từ bom trọng trường thông thường để đánh phá các mục tiêu Ukraine, bao gồm cả binh sĩ và vũ khí khí tài.

Ukraine dùng vũ khí Mỹ đánh sâu vào lãnh thổ Nga, phá tan các bệ phóng tên lửa?
Ukraine dùng vũ khí Mỹ đánh sâu vào lãnh thổ Nga, phá tan các bệ phóng tên lửa?

VOV.VN - Quan chức cấp cao Ukraine xác nhận quân đội nước này vừa tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí Mỹ, tận dụng cơ hội mà chính quyền Tổng thống Mỹ Biden vừa mở ra cho họ. Theo đó, Ukraine vừa sử dụng tên lửa HIMARS để đánh chính xác vào hệ thống phóng tên lửa của Nga.

Ukraine dùng vũ khí Mỹ đánh sâu vào lãnh thổ Nga, phá tan các bệ phóng tên lửa?

Ukraine dùng vũ khí Mỹ đánh sâu vào lãnh thổ Nga, phá tan các bệ phóng tên lửa?

VOV.VN - Quan chức cấp cao Ukraine xác nhận quân đội nước này vừa tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí Mỹ, tận dụng cơ hội mà chính quyền Tổng thống Mỹ Biden vừa mở ra cho họ. Theo đó, Ukraine vừa sử dụng tên lửa HIMARS để đánh chính xác vào hệ thống phóng tên lửa của Nga.