Trung Quốc kêu gọi tránh chính trị hóa cuộc điều tra vụ nổ đường ống Nord Stream

VOV.VN - Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng hôm qua (4/10) đã kêu gọi các nước liên quan tích cực trao đổi và hợp tác với Nga, bên đương sự chính trong vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream), tránh chính trị hóa cuộc điều tra.

Phát biểu trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an về vấn đề đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream), ông Cảnh Sảng cho biết, Trung Quốc ủng hộ dự thảo Tuyên bố Chủ tịch về vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc do Nga lưu hành trước đây và hoan nghênh Nga sửa đổi, điều chỉnh dự thảo dựa trên ý kiến ​​​​của các ủy viên Hội đồng Bảo an.

Theo Bắc Kinh, sau 2 năm xảy ra vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc, Thụy Điển và Đan Mạch đã tuyên bố chấm dứt điều tra tại quốc gia mình, nhưng thông tin đưa ra không rõ ràng. Cuộc điều tra do Đức tiến hành cũng chưa đưa ra kết luận rõ ràng.

Ông Cảnh Sảng cho biết, Trung Quốc hy vọng các bên đẩy mạnh tham vấn, sớm đạt được nhất trí về dự thảo và gửi đi tín hiệu rõ ràng với thế giới bên ngoài, mong muốn Đức sớm công bố tiến triển và kết quả điều tra thông qua các kênh chính thức, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an quan tâm vấn đề này, tránh tình trạng tiêu chuẩn kép.

Tháng trước, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra khách quan về hành vi phá hoại các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1) và Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2).

Hồi tháng 8, truyền thông Đức đưa tin, các công tố viên Đức dường như đã ban hành lệnh bắt một huấn luyện viên lặn người Ukraine do nghi ngờ tham gia vào vụ phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream từ Nga sang châu Âu.

Hiện vẫn chưa rõ bên đứng sau vụ nổ phá hủy 3/4 đường ống dẫn khí đốt thuộc dự án Nord Stream. Nga và phương Tây đã cáo buộc lẫn nhau và chưa ai nhận trách nhiệm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hungary cáo buộc Mỹ phá hủy Nord Stream, cảnh báo về sự sụp đổ của EU
Hungary cáo buộc Mỹ phá hủy Nord Stream, cảnh báo về sự sụp đổ của EU

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 27/7 cáo buộc Mỹ đã phá hủy đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream, đồng thời cảnh báo về sự sụp đổ của Liên minh châu Âu (EU).

Hungary cáo buộc Mỹ phá hủy Nord Stream, cảnh báo về sự sụp đổ của EU

Hungary cáo buộc Mỹ phá hủy Nord Stream, cảnh báo về sự sụp đổ của EU

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 27/7 cáo buộc Mỹ đã phá hủy đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream, đồng thời cảnh báo về sự sụp đổ của Liên minh châu Âu (EU).

Nga nói việc Đan Mạch dừng điều tra vụ nổ Nord Stream là “vô lý”
Nga nói việc Đan Mạch dừng điều tra vụ nổ Nord Stream là “vô lý”

VOV.VN - Đan Mạch đã dừng cuộc điều tra về vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) năm 2022, trở thành quốc gia thứ hai sau khi Thuỵ Điển kết thúc cuộc điều tra riêng liên quan đến vụ việc này.

Nga nói việc Đan Mạch dừng điều tra vụ nổ Nord Stream là “vô lý”

Nga nói việc Đan Mạch dừng điều tra vụ nổ Nord Stream là “vô lý”

VOV.VN - Đan Mạch đã dừng cuộc điều tra về vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) năm 2022, trở thành quốc gia thứ hai sau khi Thuỵ Điển kết thúc cuộc điều tra riêng liên quan đến vụ việc này.

Tổng thống Putin: Vụ tấn công đường ống Nord Stream là “khủng bố nhà nước”
Tổng thống Putin: Vụ tấn công đường ống Nord Stream là “khủng bố nhà nước”

VOV.VN - Việc đánh bom đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) là một "hành động khủng bố nhà nước" nhằm loại bỏ một đối thủ cạnh tranh năng lượng chủ chốt của phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay trong Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến của các nhà lãnh đạo G20.

Tổng thống Putin: Vụ tấn công đường ống Nord Stream là “khủng bố nhà nước”

Tổng thống Putin: Vụ tấn công đường ống Nord Stream là “khủng bố nhà nước”

VOV.VN - Việc đánh bom đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) là một "hành động khủng bố nhà nước" nhằm loại bỏ một đối thủ cạnh tranh năng lượng chủ chốt của phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay trong Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến của các nhà lãnh đạo G20.