Trung Quốc khẳng định Nghị quyết 2758, tuyên bố Đài Loan là phần lãnh thổ không tách rời

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định, Nghị quyết 2758 - khôi phục địa vị pháp lý của Trung Quốc của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, tại hội thảo chuyên đề quốc tế về “Ý nghĩa của Nghị quyết 2758 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc” được tổ chức vào ngày 18/11, các chuyên gia quốc tế và Trung Quốc nhất trí cho rằng, nghị quyết này của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khẳng định Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn bộ Trung Quốc, bao gồm cả Đài Loan. Các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế được xác nhận trong nghị quyết được cộng đồng quốc tế công nhận rộng rãi.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, chỉ có một Trung Quốc và Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể xâm phạm của Trung Quốc. Trung Quốc có đầy đủ cơ sở pháp lý để chứng minh. Bên cạnh đó, điều này còn được khẳng định trong hàng loạt văn bản pháp luật quốc tế như “Tuyên bố Cairo”, “Tuyên bố Postdam”.

Theo ông Triệu Lập Kiên, hiện chính quyền Đài Loan và một số nước đang cố gắng xuyên tạc Nghị quyết 2758 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, truyền bá cái gọi là quyền đại diện của Đài Loan tại Liên Hợp Quốc và cố tình kích động một vấn đề mà cộng đồng quốc tế đã hoàn toàn giải quyết.

Trong tình hình 180 quốc gia trên thế giới công nhận và ủng hộ nguyên tắc “một Trung Quốc” cũng như trước xu thế thống nhất chung của Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên cho rằng, những âm mưu thao túng chính trị của các thế lực riêng lẻ sẽ bị đánh bại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cảnh báo Litva “chịu mọi hậu quả” vì cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện
Trung Quốc cảnh báo Litva “chịu mọi hậu quả” vì cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện

VOV.VN - Trong một tuyên bố đưa ra đêm 18/11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích Đài Loan mở văn phòng đại diện ở Litva là hành động “cực kỳ nghiêm trọng” và cảnh báo “Litva sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả”.

Trung Quốc cảnh báo Litva “chịu mọi hậu quả” vì cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện

Trung Quốc cảnh báo Litva “chịu mọi hậu quả” vì cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện

VOV.VN - Trong một tuyên bố đưa ra đêm 18/11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích Đài Loan mở văn phòng đại diện ở Litva là hành động “cực kỳ nghiêm trọng” và cảnh báo “Litva sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả”.

Mỹ tuyên bố không ủng hộ Đài Loan độc lập
Mỹ tuyên bố không ủng hộ Đài Loan độc lập

VOV.VN - Hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, chính sách của Mỹ đối với Đài Loan (Trung Quốc) là không thay đổi và nước này không ủng hộ Đài Loan độc lập.

Mỹ tuyên bố không ủng hộ Đài Loan độc lập

Mỹ tuyên bố không ủng hộ Đài Loan độc lập

VOV.VN - Hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, chính sách của Mỹ đối với Đài Loan (Trung Quốc) là không thay đổi và nước này không ủng hộ Đài Loan độc lập.

Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo ông Biden “đùa với lửa” nếu ủng hộ Đài Loan độc lập
Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo ông Biden “đùa với lửa” nếu ủng hộ Đài Loan độc lập

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc đưa tin, sau Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Mỹ - Trung, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo Tổng thống Biden rằng, việc ủng hộ Đài Loan độc lập chẳng khác nào "đùa với lửa".

Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo ông Biden “đùa với lửa” nếu ủng hộ Đài Loan độc lập

Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo ông Biden “đùa với lửa” nếu ủng hộ Đài Loan độc lập

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc đưa tin, sau Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Mỹ - Trung, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo Tổng thống Biden rằng, việc ủng hộ Đài Loan độc lập chẳng khác nào "đùa với lửa".