“Trung Quốc không bao giờ dùng vũ lực để đạt mục đích của mình”

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh chính sách này cũng được áp dụng khi giải quyết các tranh chấp trên biển.

Theo AFP, tuyên bố trên được Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra khi phát biểu trước Quốc hội Australia ngày 17/11, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo về nguy cơ xảy ra xung đột trên biển tại châu Á. 

AFP dẫn lời ông Tập khẳng định, Trung Quốc rất cần hòa bình để phát triển và lịch sử cho thấy không có ai có thể được hưởng lợi từ các cuộc xung đột. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh AFP)

“Lịch sử cho thấy, các nước nỗ lực theo đuổi con đường phát triển bằng vũ lực không thể tránh khỏi thất bại”, ông Tập nhấn mạnh. 

“Đó là điều mà lịch sử đã dạy chúng ta. Trung Quốc luôn mong muốn gìn giữ hòa bình. Hòa bình là rất quý giá và cần phải được bảo vệ”, ông Tập nói thêm. 

Tuy nhiên, Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo: “Chúng ta sẽ luôn phải cảnh giác với các thế lực muốn cướp lấy hòa bình của chúng ta”. 

Ông Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh Trung Quốc luôn mở rộng khả năng đối thoại với mọi quốc gia. 

“Quan điểm lâu dài của Trung Quốc là giải quyết tranh chấp một cách hòa bình với các nước có liên quan đến lợi ích về chủ quyền trên đất liền và trên biển thông qua đối thoại và tham vấn”, ông Tập nói. 

Chủ tịch Trung Quốc khẳng định: “Trung Quốc đã giải quyết tranh chấp biên giới trên đất liền với 12 trong tổng số 14 nước láng giềng thông qua cơ chế tham vấn hữu nghị và chúng tôi vẫn sẽ làm việc theo hướng này”. 

“Chính phủ Trung Quốc luôn sẵn sàng tăng cường đối thoại và hợp tác với các nước có liên quan để duy trì tự do hàng hải và an ninh trên biển và đảm bảo tạo ra một biên giới trên biển vì hòa bình, ổn định và hợp tác”, ông Tập nói. 

Hiện Bắc Kinh đang có tranh chấp với nhiều nước Đông Nam Á về chủ quyền của một số nhóm đảo trên Biển Đông và với Nhật Bản về chủ quyền của quần đảo mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư còn Nhật Bản gọi là Senkaku trên biển Hoa Đông. 

Ngày 16/11, lãnh đạo Mỹ, Australia, Nhật Bản đã kêu gọi tìm ra một giải pháp hòa bình cho những tranh chấp nói trên. 

Trước đó, ngày 15/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo “tranh chấp chủ quyền của một số nhóm đảo và các bãi đá cạn đang có nguy cơ dẫn đến các cuộc xung đột”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện nhiều vàng, tiền mặt trong tư gia quan chức Trung Quốc
Phát hiện nhiều vàng, tiền mặt trong tư gia quan chức Trung Quốc

VOV.VN - Tân Hoa xã miêu tả vụ việc là gây sốc, và xếp quan chức này vào nhóm “quan nhỏ nhưng tham nhũng lớn”.

Phát hiện nhiều vàng, tiền mặt trong tư gia quan chức Trung Quốc

Phát hiện nhiều vàng, tiền mặt trong tư gia quan chức Trung Quốc

VOV.VN - Tân Hoa xã miêu tả vụ việc là gây sốc, và xếp quan chức này vào nhóm “quan nhỏ nhưng tham nhũng lớn”.

Trung Quốc “vượt mặt” Nhật Bản thành Chủ tịch Hội nghị G20 năm 2016
Trung Quốc “vượt mặt” Nhật Bản thành Chủ tịch Hội nghị G20 năm 2016

VOV.VN - Đây cũng là kỳ vọng của Trung Quốc khi muốn gây hưởng lớn hơn trong khu và thế giới.

Trung Quốc “vượt mặt” Nhật Bản thành Chủ tịch Hội nghị G20 năm 2016

Trung Quốc “vượt mặt” Nhật Bản thành Chủ tịch Hội nghị G20 năm 2016

VOV.VN - Đây cũng là kỳ vọng của Trung Quốc khi muốn gây hưởng lớn hơn trong khu và thế giới.

Chiến đấu cơ Trung Quốc đâm vào toà nhà ở Tứ Xuyên
Chiến đấu cơ Trung Quốc đâm vào toà nhà ở Tứ Xuyên

Một chiến đấu cơ của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đâm thẳng vào một toà nhà tại Thành Đô, Tứ Xuyên.

Chiến đấu cơ Trung Quốc đâm vào toà nhà ở Tứ Xuyên

Chiến đấu cơ Trung Quốc đâm vào toà nhà ở Tứ Xuyên

Một chiến đấu cơ của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đâm thẳng vào một toà nhà tại Thành Đô, Tứ Xuyên.

Trung Quốc và Philippines muốn giảm căng thẳng ở Biển Đông
Trung Quốc và Philippines muốn giảm căng thẳng ở Biển Đông

VOV.VN - Bên lề hội nghị APEC 22, lãnh đạo hai nước Trung Quốc và Philippines thống nhất hướng tới giảm căng thẳng tại Biển Đông.

Trung Quốc và Philippines muốn giảm căng thẳng ở Biển Đông

Trung Quốc và Philippines muốn giảm căng thẳng ở Biển Đông

VOV.VN - Bên lề hội nghị APEC 22, lãnh đạo hai nước Trung Quốc và Philippines thống nhất hướng tới giảm căng thẳng tại Biển Đông.

Trung Quốc-Australia phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
Trung Quốc-Australia phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

VOV.VN - Trung Quốc và Australia vừa kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do song phương.

Trung Quốc-Australia phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Trung Quốc-Australia phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

VOV.VN - Trung Quốc và Australia vừa kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do song phương.

Khai mạc APEC: Chủ tịch Trung Quốc thúc đẩy đàm phán FTAAP
Khai mạc APEC: Chủ tịch Trung Quốc thúc đẩy đàm phán FTAAP

VOV.VN -Trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi APEC cần đẩy mạnh các cuộc đàm phán về Khu vực thương mại tự do CA-TBD.

Khai mạc APEC: Chủ tịch Trung Quốc thúc đẩy đàm phán FTAAP

Khai mạc APEC: Chủ tịch Trung Quốc thúc đẩy đàm phán FTAAP

VOV.VN -Trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi APEC cần đẩy mạnh các cuộc đàm phán về Khu vực thương mại tự do CA-TBD.

Trung Quốc, Mỹ đột phá về thỏa thuận tự do thương mại IT
Trung Quốc, Mỹ đột phá về thỏa thuận tự do thương mại IT

VOV.VN - Washington trước đó đổ lỗi cho Trung Quốc đã làm cho các cuộc đàm phán đi trệch hướng khi yêu cầu miễn quá nhiều thứ.

Trung Quốc, Mỹ đột phá về thỏa thuận tự do thương mại IT

Trung Quốc, Mỹ đột phá về thỏa thuận tự do thương mại IT

VOV.VN - Washington trước đó đổ lỗi cho Trung Quốc đã làm cho các cuộc đàm phán đi trệch hướng khi yêu cầu miễn quá nhiều thứ.

Trung Quốc mua nhiều máy bay chiến đấu của Nga
Trung Quốc mua nhiều máy bay chiến đấu của Nga

Trung Quốc đặt hàng Nga thiết kế riêng 24 máy bay chiến đấu Su-35 theo yêu cầu của nước này.

Trung Quốc mua nhiều máy bay chiến đấu của Nga

Trung Quốc mua nhiều máy bay chiến đấu của Nga

Trung Quốc đặt hàng Nga thiết kế riêng 24 máy bay chiến đấu Su-35 theo yêu cầu của nước này.

Australia- Trung Quốc sắp ký kết thỏa thuận thương mại tự do
Australia- Trung Quốc sắp ký kết thỏa thuận thương mại tự do

VOV.VN - Australia ngày 17/11 đã kết thúc cuộc đàm phán kéo dài 9 năm về thương mại tự do với đối tác thương mại hàng đầu là Trung Quốc.

Australia- Trung Quốc sắp ký kết thỏa thuận thương mại tự do

Australia- Trung Quốc sắp ký kết thỏa thuận thương mại tự do

VOV.VN - Australia ngày 17/11 đã kết thúc cuộc đàm phán kéo dài 9 năm về thương mại tự do với đối tác thương mại hàng đầu là Trung Quốc.