Trung Quốc: Không ngừng nỗ lực giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho rằng, Trung Quốc là nước hoạt động trong lĩnh vực quản trị khí hậu, chủ động thực hiện trách nhiệm quốc tế phù hợp với điều kiện quốc gia và không ngừng nỗ lực giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, tại Hội nghị Thượng đỉnh các nước có nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20), Trung Quốc đã đưa ra các đề xuất và sáng kiến về bảo vệ trái đất và thúc đẩy xây dựng cộng đồng cuộc sống con người với tự nhiên. Những đề xuất này của Trung Quốc cũng là chìa khóa góp phần thành công của Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu và thúc đẩy mạnh mẽ nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Theo ông Uông Văn Bân, cách đây hơn 1 năm, Trung Quốc đã liên tiếp công bố các mục tiêu về đỉnh carbon và trung hòa carbon của mình, đồng thời đề xuất một loạt các mục tiêu đóng góp cho các quốc gia và các biện pháp cụ thể liên quan đến điện than trong nước, tiêu thụ than và không xây dựng các nhà máy điện than ở nước ngoài,... đã thể hiện quyết tâm của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề về biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đã liên tiếp đưa ra các biện pháp, chính sách cụ thể nhằm thực hiện “Thỏa thuận Paris”, cũng thể hiện trách nhiệm và đóng góp mới nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc so sánh cho rằng, để đạt được mức trung hòa về carbon, Liên minh châu Âu phải mất 71 năm, Mỹ mất 43 năm và Nhật Bản mất 37 năm trong khi Trung Quốc chỉ đặt ra thời hạn có 30 năm. Với tư cách là quốc gia đang phát triển, Trung Quốc sẽ hoàn thành việc giảm thải carbon cao nhất thế giới và đạt được quá trình chuyển đổi từ đỉnh sang trung hòa carbon trong thời gian ngắn nhất. Điều này đòi hỏi Trung Quốc phải có những nỗ lực lớn, thể hiện đầy đủ trách nhiệm của mình.

Hiện nay, biến đổi khí hậu đã và đang đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với sự tồn tại và phát triển của con người và tất cả các quốc gia cần phải hợp tác để giải quyết. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi các nước phát triển nên nghiêm túc thực hiện trách nhiệm chung, có hành động lớn hơn, đi đầu trong việc thực hiện nghĩa vụ giảm đáng kể phát thải carbon, hỗ trợ thiết thực về kinh phí, công nghệ và nâng cao năng lực để ứng phó với các thách thức về khí hậu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc và các cam kết trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
Trung Quốc và các cam kết trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Nhận thức được mình là một trong những quốc gia phát thải khí nhà kính nhiều nhất thế giới, Trung Quốc đang thể hiện những nỗ lực và cam kết nhằm góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu.

Trung Quốc và các cam kết trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Trung Quốc và các cam kết trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Nhận thức được mình là một trong những quốc gia phát thải khí nhà kính nhiều nhất thế giới, Trung Quốc đang thể hiện những nỗ lực và cam kết nhằm góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu.

Mỹ và Trung Quốc thất bại trong các cuộc đàm phán về khí hậu
Mỹ và Trung Quốc thất bại trong các cuộc đàm phán về khí hậu

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 2 của Đặc phái viên Mỹ về khí hậu John Kerry đã kết thúc không như kỳ vọng khi hai bên không thể đạt được thỏa thuận về biến đổi khí hậu.

Mỹ và Trung Quốc thất bại trong các cuộc đàm phán về khí hậu

Mỹ và Trung Quốc thất bại trong các cuộc đàm phán về khí hậu

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 2 của Đặc phái viên Mỹ về khí hậu John Kerry đã kết thúc không như kỳ vọng khi hai bên không thể đạt được thỏa thuận về biến đổi khí hậu.

Đặc phái viên về khí hậu của Mỹ John Kerry thăm Trung Quốc lần thứ hai
Đặc phái viên về khí hậu của Mỹ John Kerry thăm Trung Quốc lần thứ hai

VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề biến đổi khí hậu John Kerry hôm nay (31/8) bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc và sẽ có cuộc hội đàm với đại diện của nước chủ nhà tại Thiên Tân.

Đặc phái viên về khí hậu của Mỹ John Kerry thăm Trung Quốc lần thứ hai

Đặc phái viên về khí hậu của Mỹ John Kerry thăm Trung Quốc lần thứ hai

VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề biến đổi khí hậu John Kerry hôm nay (31/8) bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc và sẽ có cuộc hội đàm với đại diện của nước chủ nhà tại Thiên Tân.