Trung Quốc lại đưa giàn khoan HD-981 ra Biển Đông

VOV.VN - Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của giàn khoan này và sẵn sàng các biện pháp đối phó

Chiều 14/5 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức cuộc họp báo thường kỳ. Tại cuộc họp báo này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã thông báo những hoạt động đối ngoại sắp tới của Việt Nam đồng thời trả lời những vấn đề mà dư luận đang quan tâm. 

Giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc (Ảnh: AP)

Trả lời câu hỏi của phóng viên về đề nghị cho biết mới đây trang web của Cục Hải sự Trung Quốc đăng tải thông tin, giàn khoan Hải Dương-981 đã được kéo vào Biển Đông và sẽ hoạt động tại đây từ ngày 6 - 16/5. Thông tin từ trang web này cũng yêu cầu tàu thuyền qua lại phải cách giàn khoan này tối thiểu là 2km, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết:

“Theo chúng tôi được biết, đại diện Cảnh sát biển Việt Nam đã trả lời báo chí một cách rất đầy đủ về vấn đề này”.

“Ngày 13/5, ông Ngô Ngọc Thu, đại diện Cảnh sát biển Việt Nam đã nêu rất rõ về vấn đề này, trong đó cũng có nhấn mạnh là các cơ quan chức năng của Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ và có những hoạt động chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó với những tình huống xảy ra ở trên biển”, ông Lê Hải Bình cho biết thêm.

Trước đó, thông tin đăng tải trên trang web của Cục  Hải sự Trung Quốc, giàn khoan Hải Dương-981 được triển khai từ ngày 6 - 16/5 tại giếng Lăng Thủy 25-1S-1 có tọa độ 17°03′44″,5 độ Bắc, 109°59′02″,7 độ Đông trên Biển Đông.

Địa điểm hoạt động này cách thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam của Trung Quốc khoảng 75 hải lý về phía Đông Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam đề nghị các bên tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông
Việt Nam đề nghị các bên tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông

VOV.VN - Hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông là nguyện vọng cũng như lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực.

Việt Nam đề nghị các bên tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông

Việt Nam đề nghị các bên tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông

VOV.VN - Hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông là nguyện vọng cũng như lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực.

Mỹ sẽ tuần tra bằng máy bay quân sự các đảo cải tạo ở Biển Đông
Mỹ sẽ tuần tra bằng máy bay quân sự các đảo cải tạo ở Biển Đông

VOV.VN - Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch tiến hành tuần tra bằng máy bay quân sự quanh các đảo mà Trung Quốc tiến hành cải tạo ở quần đảo Trường Sa.

Mỹ sẽ tuần tra bằng máy bay quân sự các đảo cải tạo ở Biển Đông

Mỹ sẽ tuần tra bằng máy bay quân sự các đảo cải tạo ở Biển Đông

VOV.VN - Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch tiến hành tuần tra bằng máy bay quân sự quanh các đảo mà Trung Quốc tiến hành cải tạo ở quần đảo Trường Sa.

Mỹ đã có phương án đối phó nếu Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông
Mỹ đã có phương án đối phó nếu Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Russel cho biết nếu Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông thì đó là hành động gây rắc rối và mất ổn định.

Mỹ đã có phương án đối phó nếu Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông

Mỹ đã có phương án đối phó nếu Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Russel cho biết nếu Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông thì đó là hành động gây rắc rối và mất ổn định.

Mỹ sẽ có cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông
Mỹ sẽ có cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ “khiến Trung Quốc không thể nghi ngờ gì” về cam kết duy trì tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông.

Mỹ sẽ có cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

Mỹ sẽ có cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ “khiến Trung Quốc không thể nghi ngờ gì” về cam kết duy trì tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông.

Mỹ nói có quyền đi qua nơi Trung Quốc đòi chủ quyền phi lý ở Biển Đông
Mỹ nói có quyền đi qua nơi Trung Quốc đòi chủ quyền phi lý ở Biển Đông

VOV.VN- Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear đã tuyên bố như trên trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ ngày 13/5.

Mỹ nói có quyền đi qua nơi Trung Quốc đòi chủ quyền phi lý ở Biển Đông

Mỹ nói có quyền đi qua nơi Trung Quốc đòi chủ quyền phi lý ở Biển Đông

VOV.VN- Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear đã tuyên bố như trên trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ ngày 13/5.

Philippines đề nghị Mỹ chặn Trung Quốc cải tạo các bãi đá ở Biển Đông
Philippines đề nghị Mỹ chặn Trung Quốc cải tạo các bãi đá ở Biển Đông

VOV.VN- Ngoại trưởng Philippines Rosario cho biết, ông đang nhờ Mỹ hỗ trợ ngăn chặn Trung Quốc cải tạo các bãi đá nhằm kiểm soát toàn bộ Biển Đông.

Philippines đề nghị Mỹ chặn Trung Quốc cải tạo các bãi đá ở Biển Đông

Philippines đề nghị Mỹ chặn Trung Quốc cải tạo các bãi đá ở Biển Đông

VOV.VN- Ngoại trưởng Philippines Rosario cho biết, ông đang nhờ Mỹ hỗ trợ ngăn chặn Trung Quốc cải tạo các bãi đá nhằm kiểm soát toàn bộ Biển Đông.

Chiến lược “Hai  gọng kìm” của Mỹ nhằm kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông
Chiến lược “Hai gọng kìm” của Mỹ nhằm kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Mỹ đang tiến hành song song 2 chiến lược: tăng cường hiện diện và củng cố quan hệ đồng minh để kiềm chế Trung Quốc.

Chiến lược “Hai  gọng kìm” của Mỹ nhằm kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông

Chiến lược “Hai gọng kìm” của Mỹ nhằm kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Mỹ đang tiến hành song song 2 chiến lược: tăng cường hiện diện và củng cố quan hệ đồng minh để kiềm chế Trung Quốc.