Trung Quốc lần đầu tham gia tập trận hải quân lớn nhất thế giới

VOV.VN - Gần 1.100 sỹ quan và binh sỹ Trung Quốc đang tham gia cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới do Mỹ đứng đầu.

Theo CCTV, hạm đội Trung Quốc tham gia cuộc tập trận lần này bao gồm một  tàu khu trục tên lửa Hải Khẩu, tàu hộ vệ tên lửa Nhạc Dương, tàu vận tải Thiên Đảo Hồ, tàu y tế Phương Châu Hòa Bình và hai tàu có bãi đáp máy bay trực thăng cùng với một đội lính đặc nhiệm, một đội thợ lặn và một đội y tế.

Trong cuộc tập trận diễn ra từ ngày 26/6-1/8, tàu Trung Quốc sẽ tham gia vào các chiến dịch thử vũ khí, vận chuyển hàng hóa, kiểm soát thiệt hại, chống cướp biển, giải quyết thảm họa thiên nhiên, phối hợp tác chiến giữa các tàu chiến.

 

Các tàu tham gia cuộc tập trận RIMPAC (Ảnh ABC News)

Cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC)- được tổ chức 2 năm một lần, lần này có sự tham gia của 20 quốc gia trên thế giới. Hàng chục tàu chiến và tàu ngầm cũng như hơn 200 máy bay và 25.000 thủy thủ các nước sẽ tham gia vào cuộc tập trận nói trên.

GS Michael Wesley tại Trường Đại học Quốc gia Australia cho biết việc Trung Quốc tham gia cuộc tập trận lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trên Biển Đông.

“Một điều rất quan trọng là Trung Quốc cần phải tham gia vào các cuộc tập trận nói trên để gạt đi những nghi ngại của Trung Quốc rằng nước này đang bị bao vây bởi các nước láng giềng nằm trong liên minh với Mỹ”, GS Wesley nói.

“Tôi cho rằng đây là một suy nghĩ sai lầm của Bắc Kinh và tôi nghĩ rằng việc Trung Quốc tham gia tập trận sẽ thay đổi niềm tin của nước này”, GS Wesley nhấn mạnh.

Một số tàu Hải quân của các nước tham gia cuộc tập trận RIMPAC 2014

Ngoài ra, Hải quân của Philippines cũng tham gia cuộc tập trận nói trên.

Chính phủ Philippines đã bày tỏ sự tức giận đối với việc Trung Quốc chính thức tuyên bố chủ quyền đối với các đảo và bãi đá đang trong tình trạng tranh cãi trên Biển Đông.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã công bố bản đồ 10 đoạn của mình và ngang nhiên cho rằng toàn bộ vùng biển xuất hiện trên bản đồ này thuộc lãnh thổ Trung Quốc.

Người phát ngôn Philippines Charles Jose cho rằng tấm bản đồ này thể hiện tham vọng bành trướng của Trung Quốc và đe dọa đến ổn định trong khu vực.

“Chính những tham vọng bành chướng như thế này đã gây căng thẳng trên Biển Đông”, ông Charles Jose tuyên bố.

Trước đó, Bắc Kinh cũng cáo buộc Manila gây căng thẳng trên Biển Đông sau khi Tổng thống Philippines Benigno Aquino ủng hộ Nhật Bản thay đổi chính sách quân sự của nước này.

Theo đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe mong muốn Nhật Bản sẽ thay đổi bản Hiến pháp vì hòa bình của nước này nhằm cho phép Nhật Bản tham gia tự vệ tập thể thay vì chỉ tự vệ đơn lẻ như trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ tập trận quân sự quy mô lớn
Thổ Nhĩ Kỳ tập trận quân sự quy mô lớn

VOV.VN - Cuộc tập trận có sự tham gia của 8.500 binh sỹ thuộc tất cả các đơn vị không quân, hải quân và lục quân của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ tập trận quân sự quy mô lớn

Thổ Nhĩ Kỳ tập trận quân sự quy mô lớn

VOV.VN - Cuộc tập trận có sự tham gia của 8.500 binh sỹ thuộc tất cả các đơn vị không quân, hải quân và lục quân của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trung Quốc xác nhận tham gia tập trận hải quân do Mỹ tổ chức
Trung Quốc xác nhận tham gia tập trận hải quân do Mỹ tổ chức

VOV.VN - Sự kiện này dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 6 tới tại vùng biển gần đảo Guam.

Trung Quốc xác nhận tham gia tập trận hải quân do Mỹ tổ chức

Trung Quốc xác nhận tham gia tập trận hải quân do Mỹ tổ chức

VOV.VN - Sự kiện này dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 6 tới tại vùng biển gần đảo Guam.

Israel và Mỹ tập trận tên lửa chung
Israel và Mỹ tập trận tên lửa chung

VOV.VN -Cuộc tập trận này nhằm thử nghiệm khả năng tác chiến của quân đội hai nước trước các cuộc tấn công giả định bằng tên lửa.

Israel và Mỹ tập trận tên lửa chung

Israel và Mỹ tập trận tên lửa chung

VOV.VN -Cuộc tập trận này nhằm thử nghiệm khả năng tác chiến của quân đội hai nước trước các cuộc tấn công giả định bằng tên lửa.

Lãnh đạo Nga-Trung khai mạc cuộc tập trận “Liên Hải 2014”
Lãnh đạo Nga-Trung khai mạc cuộc tập trận “Liên Hải 2014”

VOV.VN - 6 tàu chiến Nga và 6 tàu Trung Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận chung này.

Lãnh đạo Nga-Trung khai mạc cuộc tập trận “Liên Hải 2014”

Lãnh đạo Nga-Trung khai mạc cuộc tập trận “Liên Hải 2014”

VOV.VN - 6 tàu chiến Nga và 6 tàu Trung Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận chung này.

Anh điều tàu chiến đến Baltic tham gia tập trận chung
Anh điều tàu chiến đến Baltic tham gia tập trận chung

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Anh, các hoạt động huấn luyện sẽ cung cấp “sự bảo đảm” cho những đồng minh ở Đông Âu.

Anh điều tàu chiến đến Baltic tham gia tập trận chung

Anh điều tàu chiến đến Baltic tham gia tập trận chung

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Anh, các hoạt động huấn luyện sẽ cung cấp “sự bảo đảm” cho những đồng minh ở Đông Âu.

Philippines và Mỹ tập trận chung đối phó Trung Quốc?
Philippines và Mỹ tập trận chung đối phó Trung Quốc?

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Philippines khẳng định, chính những yêu sách gần đây của Trung Quốc đã dẫn đến cuộc tập trận chung Hải quân Philippines và Mỹ. 

Philippines và Mỹ tập trận chung đối phó Trung Quốc?

Philippines và Mỹ tập trận chung đối phó Trung Quốc?

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Philippines khẳng định, chính những yêu sách gần đây của Trung Quốc đã dẫn đến cuộc tập trận chung Hải quân Philippines và Mỹ. 

Nhật Bản quan ngại Hàn Quốc tập trận trên vùng biển tranh chấp
Nhật Bản quan ngại Hàn Quốc tập trận trên vùng biển tranh chấp

VOV.VN -Nhật Bản “không thể chấp nhận cuộc tập trận này”, đồng thời kêu gọi Hàn Quốc hoãn cuộc tập trận.

Nhật Bản quan ngại Hàn Quốc tập trận trên vùng biển tranh chấp

Nhật Bản quan ngại Hàn Quốc tập trận trên vùng biển tranh chấp

VOV.VN -Nhật Bản “không thể chấp nhận cuộc tập trận này”, đồng thời kêu gọi Hàn Quốc hoãn cuộc tập trận.

Căng thẳng Nhật-Hàn nóng lên vì Seoul tập trận gần khu vực tranh chấp
Căng thẳng Nhật-Hàn nóng lên vì Seoul tập trận gần khu vực tranh chấp

VOV.VN - Ngay sau động thái của Hàn Quốc, Nhật Bản đã lên tiếng phản đối, đồng thời kêu gọi Hàn Quốc hủy ngay các cuộc tập trận trên.

Căng thẳng Nhật-Hàn nóng lên vì Seoul tập trận gần khu vực tranh chấp

Căng thẳng Nhật-Hàn nóng lên vì Seoul tập trận gần khu vực tranh chấp

VOV.VN - Ngay sau động thái của Hàn Quốc, Nhật Bản đã lên tiếng phản đối, đồng thời kêu gọi Hàn Quốc hủy ngay các cuộc tập trận trên.

Mỹ hủy tập trận quân sự chung với Thái Lan
Mỹ hủy tập trận quân sự chung với Thái Lan

VOV.VN - Động thái này của Mỹ nhằm phản ứng trước cuộc đảo chính mới đây tại nước này.

Mỹ hủy tập trận quân sự chung với Thái Lan

Mỹ hủy tập trận quân sự chung với Thái Lan

VOV.VN - Động thái này của Mỹ nhằm phản ứng trước cuộc đảo chính mới đây tại nước này.

Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật tại khu vực đảo tranh chấp với Nhật Bản
Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật tại khu vực đảo tranh chấp với Nhật Bản

VOV.VN - Phát ngôn viên Nhật Bản lấy làm tiếc về hành động này và kêu gọi Hàn Quốc hủy bỏ diễn tập quân sự.

Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật tại khu vực đảo tranh chấp với Nhật Bản

Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật tại khu vực đảo tranh chấp với Nhật Bản

VOV.VN - Phát ngôn viên Nhật Bản lấy làm tiếc về hành động này và kêu gọi Hàn Quốc hủy bỏ diễn tập quân sự.