Trung Quốc mong đợi những cơ hội hợp tác mới với ASEAN

VOV.VN - Người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc khẳng định nước này sẵn sàng hợp tác với các quốc gia ASEAN nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo giới được phát trên kênh truyền hình trung ương Trung Quốc hôm 2/1, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã nói rằng, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các quốc gia ASEAN nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên, qua đó mở ra kỷ nguyên hòa bình, phát triển và hợp tác mới cho khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, kể từ khi ra mắt, hợp tác ASEAN-Trung Quốc luôn hướng tới đạt được kết quả, đáp ứng xu thế thời đại và đã trở thành minh chứng thành công và sống động nhất về hợp tác khu vực. Ông Vương Nghị cho biết ASEAN và Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nhau lần đầu tiên vào năm 2020, cùng thúc đẩy ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), tạo ra một khu vực thương mại tự do tiềm năng nhất trên thế giới. Ông nhận định đây là bước đột phá mang tính lịch sử trong hợp tác ASEAN-Trung Quốc.

Trong bối cảnh ASEAN và Trung Quốc sẽ kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại trong năm 2021, người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, Trung Quốc mong đợi những cơ hội mới có thể mang lại cú hích thúc đẩy quan hệ giữa hai bên.      

“Chúng ta cần biến năm hợp tác phát triển bền vững Trung Quốc – ASEAN thành một năm thành công, thúc đẩy giao lưu nhân dân, hướng tới xây dựng quan hệ đối tác vì một nền kinh tế xanh. Kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại Trung Quốc – ASEAN là một dấu mốc đối với quan hệ giữa hai bên. Tôi tin tưởng rằng, mối quan hệ này trong những năm tới sẽ càng cho thấy sự trưởng thành và lòng tin đối với nhau. Cùng nhau, chúng ta sẽ tiến những bước đi vững chắc hơn hướng tới cộng đồng Trung Quốc – ASEAN với một tương lai chung.”

Ngoại trưởng Trung Quốc cũng kêu gọi tăng cường hợp tác song phương chống dịch Covid-19, nỗ lực hết sức để thúc đẩy phục hồi kinh tế khu vực và phát triển bền vững. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Trung Quốc: Quan hệ Trung - Mỹ đứng trước "ngã rẽ mới"
Ngoại trưởng Trung Quốc: Quan hệ Trung - Mỹ đứng trước "ngã rẽ mới"

VOV.VN - Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông trong nước mới đây, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ xấu đi là do chính sách sai lầm của Mỹ và quan hệ hai nước đang đứng trước "ngã tư đường mới".

Ngoại trưởng Trung Quốc: Quan hệ Trung - Mỹ đứng trước "ngã rẽ mới"

Ngoại trưởng Trung Quốc: Quan hệ Trung - Mỹ đứng trước "ngã rẽ mới"

VOV.VN - Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông trong nước mới đây, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ xấu đi là do chính sách sai lầm của Mỹ và quan hệ hai nước đang đứng trước "ngã tư đường mới".

EU-Trung Quốc hoàn tất Hiệp định đầu tư 
EU-Trung Quốc hoàn tất Hiệp định đầu tư 

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu và Trung Quốc thông báo hai bên đã hoàn tất về nguyên tắc Hiệp định đầu tư giữa EU và Trung Quốc sau 7 năm đàm phán, trong phiên hội đàm trực tuyến trong ngày 30/12.

EU-Trung Quốc hoàn tất Hiệp định đầu tư 

EU-Trung Quốc hoàn tất Hiệp định đầu tư 

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu và Trung Quốc thông báo hai bên đã hoàn tất về nguyên tắc Hiệp định đầu tư giữa EU và Trung Quốc sau 7 năm đàm phán, trong phiên hội đàm trực tuyến trong ngày 30/12.

Trung Quốc đang phải rút bỏ dần khỏi “Vành đai và Con đường” ở Pakistan
Trung Quốc đang phải rút bỏ dần khỏi “Vành đai và Con đường” ở Pakistan

VOV.VN - Vốn đầu tư của Trung Quốc cho dự án “Vành đai và Con đường” của họ ở Pakistan đã tụt mạnh trong vài năm qua.

Trung Quốc đang phải rút bỏ dần khỏi “Vành đai và Con đường” ở Pakistan

Trung Quốc đang phải rút bỏ dần khỏi “Vành đai và Con đường” ở Pakistan

VOV.VN - Vốn đầu tư của Trung Quốc cho dự án “Vành đai và Con đường” của họ ở Pakistan đã tụt mạnh trong vài năm qua.

Mỹ dưới thời Biden sẽ cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông không kém thời Trump?
Mỹ dưới thời Biden sẽ cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông không kém thời Trump?

VOV.VN - Có nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền Mỹ trong tương lai dưới thời của ông Joe Biden sẽ cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông không kém chính quyền Donald Trump hiện nay.

Mỹ dưới thời Biden sẽ cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông không kém thời Trump?

Mỹ dưới thời Biden sẽ cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông không kém thời Trump?

VOV.VN - Có nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền Mỹ trong tương lai dưới thời của ông Joe Biden sẽ cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông không kém chính quyền Donald Trump hiện nay.

Lệnh trừng phạt cứng rắn của Mỹ vô tình thúc đẩy lợi ích của Trung Quốc và Nga?
Lệnh trừng phạt cứng rắn của Mỹ vô tình thúc đẩy lợi ích của Trung Quốc và Nga?

VOV.VN - Việc Mỹ duy trì chiến dịch gây sức ép tối đa lên Iran và Venezuela có thể khiến hai nước thêm động lực trong việc tăng cường quan hệ với Nga và Trung Quốc.

Lệnh trừng phạt cứng rắn của Mỹ vô tình thúc đẩy lợi ích của Trung Quốc và Nga?

Lệnh trừng phạt cứng rắn của Mỹ vô tình thúc đẩy lợi ích của Trung Quốc và Nga?

VOV.VN - Việc Mỹ duy trì chiến dịch gây sức ép tối đa lên Iran và Venezuela có thể khiến hai nước thêm động lực trong việc tăng cường quan hệ với Nga và Trung Quốc.

Các căn cứ quân sự phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông dễ bị tấn công tiêu diệt
Các căn cứ quân sự phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông dễ bị tấn công tiêu diệt

VOV.VN - Chính một tạp chí quân sự của Trung Quốc đã thừa nhận các căn cứ (phi pháp) của nước này ở khu vực phía nam của Biển Đông ít có tác dụng trong chiến đấu và dễ bị tấn công tiêu diệt.

Các căn cứ quân sự phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông dễ bị tấn công tiêu diệt

Các căn cứ quân sự phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông dễ bị tấn công tiêu diệt

VOV.VN - Chính một tạp chí quân sự của Trung Quốc đã thừa nhận các căn cứ (phi pháp) của nước này ở khu vực phía nam của Biển Đông ít có tác dụng trong chiến đấu và dễ bị tấn công tiêu diệt.

Lãnh đạo tình báo Mỹ xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến 2
Lãnh đạo tình báo Mỹ xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến 2

VOV.VN - Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cảnh báo rằng Trung Quốc tạo ra mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ. Ông này công khai nói về việc Trung Quốc gây ảnh hưởng lên giới lập pháp Mỹ và chính quyền Mỹ tương lai...

Lãnh đạo tình báo Mỹ xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến 2

Lãnh đạo tình báo Mỹ xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến 2

VOV.VN - Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cảnh báo rằng Trung Quốc tạo ra mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ. Ông này công khai nói về việc Trung Quốc gây ảnh hưởng lên giới lập pháp Mỹ và chính quyền Mỹ tương lai...