Trung Quốc muốn xây “Con đường Tơ lụa” vắt qua Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Phía Thổ Nhĩ Kỳ hưởng ứng đề xuất này của Trung Quốc.

Hai bên cam kết hợp tác xây dựng “Con đường Tơ lụa”, phát triển vành đai kinh tế cùng có lợi. Cam kết được đưa ra trong buổi tiếp hôm qua (25/10) giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul với đoàn quan chức cấp cao Trung Quốc đang ở thăm nước này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh giá cao đề xuất phát triển “Con đường Tơ lụa” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để xây dựng một chương mới phát triển cho con đường huyền thoại này. Theo ông Abdullah Gul, Thổ Nhĩ Kỳ cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch và giáo dục. 
        
Về phần mình, các nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định mong muốn hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhiều nước khác nằm dọc “Con đường Tơ lụa” để xây dựng một vành đai kinh tế, thúc đẩy trao đổi chính trị, kết nối giao thông, thúc đẩy lưu thông tiền tệ và kết nối người dân. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ cũng thúc đẩy giao lưu, kết nối người dân 2 nước để tăng cường quan hệ hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?
Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

(VOV) - Không phải đến bây giờ phương Tây mới đưa ra những cáo buộc về sự hiện diện của Trung Quốc tại Lục địa Đen.

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

(VOV) - Không phải đến bây giờ phương Tây mới đưa ra những cáo buộc về sự hiện diện của Trung Quốc tại Lục địa Đen.

Trung Quốc xây dựng nền tảng cho con đường tơ lụa mới
Trung Quốc xây dựng nền tảng cho con đường tơ lụa mới

VOV.VN -Khu vực Trung Á có tầm quan trọng bậc nhất trong “chiến lược hướng Tây” của Trung Quốc.

Trung Quốc xây dựng nền tảng cho con đường tơ lụa mới

Trung Quốc xây dựng nền tảng cho con đường tơ lụa mới

VOV.VN -Khu vực Trung Á có tầm quan trọng bậc nhất trong “chiến lược hướng Tây” của Trung Quốc.

Thổ Nhĩ Kỳ đặt hàng hệ thống phòng thủ tên lửa Trung Quốc
Thổ Nhĩ Kỳ đặt hàng hệ thống phòng thủ tên lửa Trung Quốc

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ chỉ mang tính thương mại.

Thổ Nhĩ Kỳ đặt hàng hệ thống phòng thủ tên lửa Trung Quốc

Thổ Nhĩ Kỳ đặt hàng hệ thống phòng thủ tên lửa Trung Quốc

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ chỉ mang tính thương mại.

Mỹ lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác chế tên lửa với Trung Quốc
Mỹ lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác chế tên lửa với Trung Quốc

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố chọn hệ thống tên lửa phòng thủ của Trung Quốc thay vì của Mỹ, Nga hay châu Âu.

Mỹ lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác chế tên lửa với Trung Quốc

Mỹ lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác chế tên lửa với Trung Quốc

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố chọn hệ thống tên lửa phòng thủ của Trung Quốc thay vì của Mỹ, Nga hay châu Âu.

“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi
“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi

(VOV) - Phương Tây "tố" Trung Quốc thực hành chế độ “thực dân kiểu mới” ở châu Phi. Thực chất quan hệ Trung Quốc và lục địa đen ra sao?

“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi

“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi

(VOV) - Phương Tây "tố" Trung Quốc thực hành chế độ “thực dân kiểu mới” ở châu Phi. Thực chất quan hệ Trung Quốc và lục địa đen ra sao?

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”
Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

VOV.VN - Chưa bao giờ quan hệ giữa 2 cường quốc láng giềng này lại toàn diện và đi vào thực chất như hiện nay.

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

VOV.VN - Chưa bao giờ quan hệ giữa 2 cường quốc láng giềng này lại toàn diện và đi vào thực chất như hiện nay.