Trung Quốc, Nga tìm được tiếng nói chung trong giải quyết vấn đề Syria

VOV.VN - Đặc phái viên Trung Quốc về vấn đề Syria Giải Hiểu Nham mới đây đã thăm Jordan và Nga để bàn việc tìm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria.

Thông tin về chuyến thăm được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng xác nhận hôm nay (21/3). Trong thời gian ở thăm Nga, ông Giải Hiểu Nham đã gặp các Thứ trưởng Ngoại giao và Đặc phái viên Nga về vấn đề Trung Đông và Châu Phi, nhằm đi sâu trao đổi việc thúc đẩy tìm kiếm các giải pháp chính trị cho vấn đề Syria trong tình hình mới và đạt được nhận thức chung rộng rãi.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng.

Ông Cảnh Sảng nhấn mạnh, là hai nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cũng là hai đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Trung Quốc và Nga luôn duy trì trao đổi chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Thời gian gần đây, tình hình Syria đã có những thay đổi mới quan trọng, việc giải quyết bằng con đường chính trị đang đứng trước vận hội mới.

Đề cập đến quan điểm của Trung Quốc và Nga, ông Cảnh Sảng khẳng định: "Trong vấn đề Syria, cả Trung Quốc và Nga đều chủ trương bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, nhân dân Syria có quyền tự quyết đối với tương lai vận mệnh của đất nước mình, đồng thời kêu gọi các bên liên quan nhanh chóng tìm giải pháp phù hợp với tình hình thực tế ở Syria, có tính đến quan ngại của các bên thông qua đối thoại chính trị mang tính bao trùm”.

Được biết, chuyến thăm Nga của ông Giải Hiểu Nham được thực hiện sau khi tham dự Hội nghị quốc tế bàn về tương lai của Syria và khu vực tổ chức tại Brussels (Bỉ)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ dè chừng cả Trung Quốc và Nga trong cuộc đua tên lửa và hạt nhân
Mỹ dè chừng cả Trung Quốc và Nga trong cuộc đua tên lửa và hạt nhân

VOV.VN -Báo cáo phòng thủ tên lửa của Mỹ sắp tới không chỉ tập trung vào các mối đe dọa về tên lửa hành trình hay đạn đạo mà còn cả công nghệ siêu âm mới nhất.

Mỹ dè chừng cả Trung Quốc và Nga trong cuộc đua tên lửa và hạt nhân

Mỹ dè chừng cả Trung Quốc và Nga trong cuộc đua tên lửa và hạt nhân

VOV.VN -Báo cáo phòng thủ tên lửa của Mỹ sắp tới không chỉ tập trung vào các mối đe dọa về tên lửa hành trình hay đạn đạo mà còn cả công nghệ siêu âm mới nhất.

Trung Quốc và Nga muốn Mỹ giảm sức ép quân sự đối với Triều Tiên
Trung Quốc và Nga muốn Mỹ giảm sức ép quân sự đối với Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc và Nga vừa nhất trí rằng, Mỹ cần phải giảm sức ép quân sự đối với Triều Tiên nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc và Nga muốn Mỹ giảm sức ép quân sự đối với Triều Tiên

Trung Quốc và Nga muốn Mỹ giảm sức ép quân sự đối với Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc và Nga vừa nhất trí rằng, Mỹ cần phải giảm sức ép quân sự đối với Triều Tiên nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc và Nga có thể phối hợp ứng phó lệnh trừng phạt của Mỹ
Trung Quốc và Nga có thể phối hợp ứng phó lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc cho rằng sự hợp tác giữa hai nước là rất quan trọng cho việc phát triển quan hệ hợp tác hai nước trong tương lai

Trung Quốc và Nga có thể phối hợp ứng phó lệnh trừng phạt của Mỹ

Trung Quốc và Nga có thể phối hợp ứng phó lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc cho rằng sự hợp tác giữa hai nước là rất quan trọng cho việc phát triển quan hệ hợp tác hai nước trong tương lai

Thứ trưởng Triều Tiên đi Trung Quốc và Nga tham vấn ngoại giao
Thứ trưởng Triều Tiên đi Trung Quốc và Nga tham vấn ngoại giao

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui hôm 4/10 đã rời Bình Nhưỡng bắt đầu chuyến thăm tới Trung Quốc.

Thứ trưởng Triều Tiên đi Trung Quốc và Nga tham vấn ngoại giao

Thứ trưởng Triều Tiên đi Trung Quốc và Nga tham vấn ngoại giao

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui hôm 4/10 đã rời Bình Nhưỡng bắt đầu chuyến thăm tới Trung Quốc.

Mỹ lo ngại khả năng Trung Quốc và Nga phát động chiến tranh không gian
Mỹ lo ngại khả năng Trung Quốc và Nga phát động chiến tranh không gian

VOV.VN - Mỹ cho rằng, Trung Quốc và Nga đang sử dụng các công nghệ tiên tiến để thực hiện chiến lược chiến tranh trong không gian.

Mỹ lo ngại khả năng Trung Quốc và Nga phát động chiến tranh không gian

Mỹ lo ngại khả năng Trung Quốc và Nga phát động chiến tranh không gian

VOV.VN - Mỹ cho rằng, Trung Quốc và Nga đang sử dụng các công nghệ tiên tiến để thực hiện chiến lược chiến tranh trong không gian.