Trung Quốc, Nga và Mông Cổ tổ chức gặp gỡ đại diện cấp cao về vấn đề an ninh

VOV.VN - Đại diện cấp cao 3 nước Trung Quốc, Nga và Mông Cổ ngày 19/9 đã tổ chức cuộc gặp 3 bên về vấn đề an ninh tại Moscow, Liên bang Nga, với việc nhất trí tăng cường hợp tác, duy trì an ninh, ổn định khu vực.

Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ Jadamba Enkhbayar đã tham dự cuộc họp.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu tại đây, ông Vương Nghị cho rằng, Đông Bắc Á là một trong những khu vực năng động nhất trên thế giới hiện nay và cũng là một trong những khu vực tập trung nhiều điểm nóng an ninh toàn cầu, tiềm tàng những cơ hội phát triển quan trọng, nhưng cũng đối mặt với những thách thức nghiêm trọng.

Theo ông, là những nước quan trọng trong khu vực, việc Trung Quốc, Nga và Mông Cổ tăng cường hợp tác ba bên trong tình hình mới có lợi thế địa lý vốn có và nền tảng truyền thống sâu dày, phù hợp với lợi ích chung của ba nước và có lợi cho việc tích lũy đồng thuận về phát triển khu vực. Ông cho rằng, ba nước cần làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị, phát huy tối đa lợi thế bổ sung, đẩy nhanh xây dựng Hành lang kinh tế Trung Quốc – Nga - Mông Cổ, mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân ba nước.

Ông Patrushev cho biết, ba nước có quan điểm tương đồng trong các vấn đề lớn của quốc tế và khu vực, do vậy sẽ cùng nhau chống lại sự can thiệp từ bên ngoài, ngăn chặn các cuộc cách mạng màu và duy trì chủ nghĩa đa phương, thiết lập một trật tự quốc tế công bằng và hợp lý.

Trong khi đó, ông Enkhbayar cho biết ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao của Mông Cổ là phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc và Nga. Mông Cổ sẵn sàng củng cố tin cậy chính trị với 2 nước, đưa hợp tác ba bên thành hình mẫu cho hợp tác khu vực.

Ba nước đánh giá cao kết quả hợp tác cho đến nay và nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ để cùng duy trì an ninh và ổn định khu vực, đồng thời nhân cơ hội Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” (BRI) lần thứ ba, tăng cường gắn kết sáng kiến ​BRI với Liên minh kinh tế Á - Âu và sáng kiến “Con đường thảo nguyên”, đi sâu hợp tác cùng có lợi và thúc đẩy sự phát triển chung. Ba bên cũng cho biết sẽ xem xét việc thể chế hóa cơ chế gặp gỡ này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga Putin nhận lời mời thăm Trung Quốc vào tháng 10
Tổng thống Nga Putin nhận lời mời thăm Trung Quốc vào tháng 10

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/9 cho biết, ông đã chính thức nhận lời mời thăm Trung Quốc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 10 tới.

Tổng thống Nga Putin nhận lời mời thăm Trung Quốc vào tháng 10

Tổng thống Nga Putin nhận lời mời thăm Trung Quốc vào tháng 10

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/9 cho biết, ông đã chính thức nhận lời mời thăm Trung Quốc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 10 tới.

Trung Quốc - Nga nhất trí thắt chặt hợp tác an ninh chiến lược song phương
Trung Quốc - Nga nhất trí thắt chặt hợp tác an ninh chiến lược song phương

VOV.VN - Trung Quốc - Nga hôm qua (19/9) đã tổ chức vòng tham vấn an ninh chiến lược lần thứ 18 tại Moscow. Hai bên đã đi sâu trao đổi về nhiều vấn đề liên quan đến việc làm sâu sắc hơn hợp tác chiến lược giữa hai nước. 

Trung Quốc - Nga nhất trí thắt chặt hợp tác an ninh chiến lược song phương

Trung Quốc - Nga nhất trí thắt chặt hợp tác an ninh chiến lược song phương

VOV.VN - Trung Quốc - Nga hôm qua (19/9) đã tổ chức vòng tham vấn an ninh chiến lược lần thứ 18 tại Moscow. Hai bên đã đi sâu trao đổi về nhiều vấn đề liên quan đến việc làm sâu sắc hơn hợp tác chiến lược giữa hai nước. 

Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác thương mại với Nga bất chấp sức ép từ phương Tây
Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác thương mại với Nga bất chấp sức ép từ phương Tây

VOV.VN - Hôm 19/9, Bộ trưởng Phát triển kinh tế Nga và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp chuyên sâu, bàn về hợp tác kinh tế song phương tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác thương mại với Nga bất chấp sức ép từ phương Tây

Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác thương mại với Nga bất chấp sức ép từ phương Tây

VOV.VN - Hôm 19/9, Bộ trưởng Phát triển kinh tế Nga và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp chuyên sâu, bàn về hợp tác kinh tế song phương tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Trung Quốc khẳng định quan hệ với Nga không nhằm vào bên thứ 3
Trung Quốc khẳng định quan hệ với Nga không nhằm vào bên thứ 3

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 18/9 có cuộc gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Moscow. Ông tái khẳng định việc hai nước phát triển quan hệ không nhằm vào bên thứ 3, trong khi ông Lavrov cho biết hai bên đang chuẩn bị cho trao đổi cấp cao song phương.

Trung Quốc khẳng định quan hệ với Nga không nhằm vào bên thứ 3

Trung Quốc khẳng định quan hệ với Nga không nhằm vào bên thứ 3

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 18/9 có cuộc gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Moscow. Ông tái khẳng định việc hai nước phát triển quan hệ không nhằm vào bên thứ 3, trong khi ông Lavrov cho biết hai bên đang chuẩn bị cho trao đổi cấp cao song phương.

Nga để ngỏ khả năng rút khỏi thẩm quyền của Tòa án Quốc tế
Nga để ngỏ khả năng rút khỏi thẩm quyền của Tòa án Quốc tế

VOV.VN - Ngày 18/9 Tòa án Quốc tế tại La Haye (Hà Lan) sẽ bắt đầu các phiên điều trần trong khuôn khổ vụ Ukraine kiện Nga vi phạm Công ước về ngăn chặn và trừng phạt tội ác diệt chủng. Tuy nhiên, phía Nga có thể xem xét rút khỏi thẩm quyền của Tòa án Quốc tế, nếu Tòa án chỉ dựa vào lập luận của phía Ukraine và đưa ra quyết định mang tính chính trị hóa.

Nga để ngỏ khả năng rút khỏi thẩm quyền của Tòa án Quốc tế

Nga để ngỏ khả năng rút khỏi thẩm quyền của Tòa án Quốc tế

VOV.VN - Ngày 18/9 Tòa án Quốc tế tại La Haye (Hà Lan) sẽ bắt đầu các phiên điều trần trong khuôn khổ vụ Ukraine kiện Nga vi phạm Công ước về ngăn chặn và trừng phạt tội ác diệt chủng. Tuy nhiên, phía Nga có thể xem xét rút khỏi thẩm quyền của Tòa án Quốc tế, nếu Tòa án chỉ dựa vào lập luận của phía Ukraine và đưa ra quyết định mang tính chính trị hóa.