Trung Quốc ngăn chặn hủ tục nông thôn, cải thiện đạo đức công dân

VOV.VN - Những ngày qua, Trung Quốc liên tiếp công bố các văn bản liên quan đến xây dựng đạo đức công dân và nếp sống văn minh nông thôn.

Động thái này nhằm chấn chỉnh các hành vi liên quan đến đạo đức đang gây nhức nhối trong xã hội nước này.

Ông Hàn Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc. Ảnh: SCIO.

Một văn bản về xây dựng văn minh nông thôn vừa được 11 bộ ngành của Trung Quốc công bố hôm qua (29/10). Theo đó, nước này sẽ phấn đấu ngăn chặn sự lan tràn của các hủ tục vùng nông thôn trong vòng từ 3-5 năm tới. Những hủ tục được Trung Quốc nhắc tới gồm: thách cưới giá cao, ma chay linh đình, con cái không hiếu đễ với cha mẹ, người già không được chăm sóc....

Ông Hàn Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc cho biết: "Sự lan tràn của nếp sống không lành mạnh trong xã hội nông thôn, đang trở thành gánh nặng cho các gia đình nông dân và trên thực tế đang làm méo mó giá trị xã hội. Việc thay đổi tập tục, xây dựng nếp sống văn minh nông thôn là việc làm hết sức quan trọng để thực hiện Chiến lược chấn hưng nông thôn ở Trung Quốc."

Theo văn bản này, các cơ quan hữu quan của Trung Quốc sẽ nghiên cứu việc tăng nặng các hình thức xử lý đối với những hành vi vi phạm, đặc biệt là việc ngược đãi cha mẹ. Tổng kết kinh nghiệm các mô hình hiệu quả, như "Ngân hàng đạo đức nông thôn", "Tích điểm văn minh"..., nhằm có hình thức tưởng thưởng phù hợp cho những người xứng đáng.

Trước đó, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng công bố "Cương yếu thực hiện xây dựng đạo đức công dân thời đại mới". Theo đó, gần đây, do chịu ảnh hưởng của các luồng tư tưởng, văn hóa xấu xí và thông tin độc hại trên mạng xã hội, chủ nghĩa sùng bái tiền bạc, hưởng lạc, cực đoan cá nhân nổi lên ở một số nơi và lĩnh vực ở nước này; quan niệm về đạo đức mờ nhạt, thậm chí không phân biệt được đâu là thiện ác, đúng sai; hiện tượng lừa đảo, dối trá, không trọng chữ tín không có dấu hiệu giảm bớt, gây ảnh hưởng tới nhiều mặt trong xã hội.

Để ngăn chặn và xử lý những vấn nạn trên, văn bản này đã yêu cầu làm tốt công tác xây dựng đạo đức trên không gian mạng, gồm cả nội dung, dẫn dắt dư luận trong các vấn đề nóng và sự kiện đột xuất; bồi dưỡng hành vi văn minh tự kiểm trên mạng, kiên quyết xử lý việc lan truyền thông tin độc hại trên môi trường mạng; tăng cường lập pháp, chấp pháp trong lĩnh vực internet, cũng như quản lý các tài khoản đại chúng và mạng xã hội..../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao một số đám tang tại Trung Quốc lại thuê vũ nữ thoát y?
Vì sao một số đám tang tại Trung Quốc lại thuê vũ nữ thoát y?

VOV.VN - Ở một số vùng của Trung Quốc không hiếm cảnh vũ nữ múa bốc lửa rồi thoát y ngay tại các đám tang trước con mắt chăm chú của hàng trăm người.

Vì sao một số đám tang tại Trung Quốc lại thuê vũ nữ thoát y?

Vì sao một số đám tang tại Trung Quốc lại thuê vũ nữ thoát y?

VOV.VN - Ở một số vùng của Trung Quốc không hiếm cảnh vũ nữ múa bốc lửa rồi thoát y ngay tại các đám tang trước con mắt chăm chú của hàng trăm người.

Vì sao nhiều sinh viên Trung Quốc ở Mỹ kém tiếng Anh, mong về nước?
Vì sao nhiều sinh viên Trung Quốc ở Mỹ kém tiếng Anh, mong về nước?

VOV.VN - Stephen Ling, một người Mỹ gốc Hoa, đã lý giải việc hiện nay khá nhiều du học sinh Trung Quốc ở Mỹ kém tiếng Anh và chỉ mong về nước.

Vì sao nhiều sinh viên Trung Quốc ở Mỹ kém tiếng Anh, mong về nước?

Vì sao nhiều sinh viên Trung Quốc ở Mỹ kém tiếng Anh, mong về nước?

VOV.VN - Stephen Ling, một người Mỹ gốc Hoa, đã lý giải việc hiện nay khá nhiều du học sinh Trung Quốc ở Mỹ kém tiếng Anh và chỉ mong về nước.

Người phụ nữ Trung Quốc đi muộn cố dùng chân để chặn tàu hỏa cao tốc
Người phụ nữ Trung Quốc đi muộn cố dùng chân để chặn tàu hỏa cao tốc

VOV.VN - Khi đến ga muộn, người phụ nữ Trung Quốc này thét to, leo rào rồi dùng chân chèn giữa sân và toa tàu để chặn tàu. Sự việc xảy ra ở Quảng Châu.

Người phụ nữ Trung Quốc đi muộn cố dùng chân để chặn tàu hỏa cao tốc

Người phụ nữ Trung Quốc đi muộn cố dùng chân để chặn tàu hỏa cao tốc

VOV.VN - Khi đến ga muộn, người phụ nữ Trung Quốc này thét to, leo rào rồi dùng chân chèn giữa sân và toa tàu để chặn tàu. Sự việc xảy ra ở Quảng Châu.

Ảnh: Bên trong nhà máy sản xuất robot tình dục ở Trung Quốc
Ảnh: Bên trong nhà máy sản xuất robot tình dục ở Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc hiện là một trong các công xưởng lớn sản xuất búp bê và robot tình dục. Sản phẩm từ đây được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới.

Ảnh: Bên trong nhà máy sản xuất robot tình dục ở Trung Quốc

Ảnh: Bên trong nhà máy sản xuất robot tình dục ở Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc hiện là một trong các công xưởng lớn sản xuất búp bê và robot tình dục. Sản phẩm từ đây được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới.

Hội nghị Trung ương 4 Trung Quốc bàn về năng lực quản trị quốc gia
Hội nghị Trung ương 4 Trung Quốc bàn về năng lực quản trị quốc gia

VOV.VN - Trung Quốc đặt mục tiêu tổng thể đến năm 2035 thực hiện cơ bản việc hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị quốc gia.

Hội nghị Trung ương 4 Trung Quốc bàn về năng lực quản trị quốc gia

Hội nghị Trung ương 4 Trung Quốc bàn về năng lực quản trị quốc gia

VOV.VN - Trung Quốc đặt mục tiêu tổng thể đến năm 2035 thực hiện cơ bản việc hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị quốc gia.

Người Trung Quốc ở Mỹ từng phải dán nhãn để tránh nhầm với người Nhật
Người Trung Quốc ở Mỹ từng phải dán nhãn để tránh nhầm với người Nhật

VOV.VN - Sau vụ Trân Châu Cảng, người Mỹ đặc biệt dè chừng những người gốc Nhật. Và cộng đồng người Trung Quốc ở Mỹ đã phải dán nhãn mình là người Hoa.

Người Trung Quốc ở Mỹ từng phải dán nhãn để tránh nhầm với người Nhật

Người Trung Quốc ở Mỹ từng phải dán nhãn để tránh nhầm với người Nhật

VOV.VN - Sau vụ Trân Châu Cảng, người Mỹ đặc biệt dè chừng những người gốc Nhật. Và cộng đồng người Trung Quốc ở Mỹ đã phải dán nhãn mình là người Hoa.