Hội nghị Trung ương 4 Trung Quốc bàn về năng lực quản trị quốc gia

VOV.VN - Trung Quốc đặt mục tiêu tổng thể đến năm 2035 thực hiện cơ bản việc hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị quốc gia.

Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 4 khóa XIX (tức Hội nghị Trung ương 4) sẽ diễn ra từ ngày 28-31/10. Thông tin trên vừa được đưa ra tại Hội nghị Bộ Chính trị nước này tổ chức hôm nay (24/10).

Một hội nghị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Getty.

Dưới sự chủ trì của ông Tập Cận Bình, Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nghiên cứu nhiều vấn đề lớn quan trọng về kiên trì và hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị quốc gia.

Hội nghị cũng nghe báo cáo việc lấy ý kiến trong và ngoài Đảng về "Quyết định về những vấn đề quan trọng của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc liên quan đến kiên trì và hoàn thiện chế độ XHCN đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị quốc gia", đồng thời quyết định sẽ tổ chức Hội nghị Trung ương 4 từ ngày 28-31/10. Sau khi thảo luận, chỉnh sửa trên cơ sở những ý kiến đưa ra tại Hội nghị Bộ Chính trị lần này, văn bản này sẽ được trình lên Hội nghị Trung ương 4.

Hội nghị xác định, kiên trì và hoàn thiện chế độ Xã hội Chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị quốc gia, là nhiệm vụ chiến lược quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mục tiêu tổng thể của nhiệm vụ này là, đến năm 2035, thực hiện cơ bản việc hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị quốc gia; đến khi nước Trung Quốc mới thành lập tròn 100 năm, tức năm 2049, thực hiện toàn diện việc hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị quốc gia, giúp chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc được củng cố hơn và thể hiện triệt để tính ưu việt.

Theo Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc, mỗi năm Bộ Chính trị nước này phải triệu tập phiên họp toàn thể ít nhất một lần, để đưa ra các quyết sách về những vấn đề trọng đại của Đảng và đất nước, tuy nhiên Hội nghị lần này cách hội nghị lần trước một năm tám tháng. Đây là điều hiếm thấy từ trước tới nay, nên nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Tập Cận Bình nói về Hong Kong, Đài Loan dịp Quốc khánh Trung Quốc
Ông Tập Cận Bình nói về Hong Kong, Đài Loan dịp Quốc khánh Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu rằng sẽ để cho “người dân Hong Kong quản lý Hong Kong” và đề cập đưa Đài Loan về với đại lục.

Ông Tập Cận Bình nói về Hong Kong, Đài Loan dịp Quốc khánh Trung Quốc

Ông Tập Cận Bình nói về Hong Kong, Đài Loan dịp Quốc khánh Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu rằng sẽ để cho “người dân Hong Kong quản lý Hong Kong” và đề cập đưa Đài Loan về với đại lục.

Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi thực hiện phục hưng dân tộc Trung Quốc
Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi thực hiện phục hưng dân tộc Trung Quốc

VOV.VN - Nhân dịp 70 năm Quốc khánh Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã điểm lại các thành tựu của Đảng Cộng sản nước này và kêu gọi phục hưng dân tộc.

Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi thực hiện phục hưng dân tộc Trung Quốc

Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi thực hiện phục hưng dân tộc Trung Quốc

VOV.VN - Nhân dịp 70 năm Quốc khánh Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã điểm lại các thành tựu của Đảng Cộng sản nước này và kêu gọi phục hưng dân tộc.

Trung Quốc nói Mỹ không nên tìm cách thay đổi Trung Quốc
Trung Quốc nói Mỹ không nên tìm cách thay đổi Trung Quốc

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng lịch sử, văn hóa, chế độ, nội tình của Trung Quốc và Mỹ có sự khác biệt, không ai có thể thay đổi ai.

Trung Quốc nói Mỹ không nên tìm cách thay đổi Trung Quốc

Trung Quốc nói Mỹ không nên tìm cách thay đổi Trung Quốc

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng lịch sử, văn hóa, chế độ, nội tình của Trung Quốc và Mỹ có sự khác biệt, không ai có thể thay đổi ai.

Người Trung Quốc ở Mỹ từng phải dán nhãn để tránh nhầm với người Nhật
Người Trung Quốc ở Mỹ từng phải dán nhãn để tránh nhầm với người Nhật

VOV.VN - Sau vụ Trân Châu Cảng, người Mỹ đặc biệt dè chừng những người gốc Nhật. Và cộng đồng người Trung Quốc ở Mỹ đã phải dán nhãn mình là người Hoa.

Người Trung Quốc ở Mỹ từng phải dán nhãn để tránh nhầm với người Nhật

Người Trung Quốc ở Mỹ từng phải dán nhãn để tránh nhầm với người Nhật

VOV.VN - Sau vụ Trân Châu Cảng, người Mỹ đặc biệt dè chừng những người gốc Nhật. Và cộng đồng người Trung Quốc ở Mỹ đã phải dán nhãn mình là người Hoa.

Mức độ “nguy hiểm” của Trung Quốc trong mắt giới quan sát Mỹ
Mức độ “nguy hiểm” của Trung Quốc trong mắt giới quan sát Mỹ

VOV.VN - Chúng ta cùng xem lại quá trình nhìn nhận của chính quyền Mỹ đối với Trung Quốc từ trước tới nay. Nhìn chung Mỹ coi Trung Quốc là một thách thức lớn.

Mức độ “nguy hiểm” của Trung Quốc trong mắt giới quan sát Mỹ

Mức độ “nguy hiểm” của Trung Quốc trong mắt giới quan sát Mỹ

VOV.VN - Chúng ta cùng xem lại quá trình nhìn nhận của chính quyền Mỹ đối với Trung Quốc từ trước tới nay. Nhìn chung Mỹ coi Trung Quốc là một thách thức lớn.

Pakistan không còn mặn mà với Trung Quốc trong hợp tác kinh tế?
Pakistan không còn mặn mà với Trung Quốc trong hợp tác kinh tế?

VOV.VN - Trái với thái độ hồ hởi ban đầu, Pakistan đang có dấu hiệu bi quan về hợp tác kinh tế với Trung Quốc. Dự án hành lang kinh tế CPEC đang gặp khó khăn.

Pakistan không còn mặn mà với Trung Quốc trong hợp tác kinh tế?

Pakistan không còn mặn mà với Trung Quốc trong hợp tác kinh tế?

VOV.VN - Trái với thái độ hồ hởi ban đầu, Pakistan đang có dấu hiệu bi quan về hợp tác kinh tế với Trung Quốc. Dự án hành lang kinh tế CPEC đang gặp khó khăn.