Trung Quốc phản bác các chỉ trích của Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Tại cuộc họp báo ngày 22/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã phản bác các chỉ trích của Tổng thống Mỹ Joe Biden về Trung Quốc tại Hội nghị an ninh Munich.

Người phát ngôn Uông Văn Bân nhấn mạnh, đại đa số các quốc gia trên thế giới đều cho rằng sự phát triển của Trung Quốc không phải là nguy cơ mà là cơ hội cho kinh tế toàn cầu. Ông này khẳng định, với tư cách là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, thông qua cải cách sâu sắc và toàn diện, Trung Quốc đã thúc đẩy một cách tích cực hợp tác cùng có lợi, góp phần tăng cường động lực và niềm tin cho tăng trưởng của kinh tế thế giới. Trong nhiều năm qua, Trung Quốc luôn đóng góp hơn 30% cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Người phát ngôn Uông Văn Bân cũng cho rằng, Trung Quốc, Mỹ và EU đều là lực lượng quan trọng bảo vệ sự phát triển phồn vinh và hòa bình ổn định của thế giới, do đó các bên đều cần thực hiện và bảo vệ chủ nghĩa đa phương. Ông Uông Văn Bân nhấn mạnh, ý nghĩa quan trọng của chủ nghĩa đa phương nhấn mạnh các bên cùng bàn, cùng thực hiện các vấn đề quốc tế chứ không phải là nơi dựa vào sự khác biệt về hình thái ý thức để tập hợp các “tập đoàn chính trị”, hoặc các “nhóm nhỏ” nhằm vào một số quốc gia nhất định. Về phần mình, Trung Quốc sẽ tiếp tục cùng các bên, kiên trì hiệp thương hợp tác, thúc đẩy xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới cũng như cộng đồng chung vận mệnh nhân loại.

Phản ứng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được cho là nhằm vào phát biểu mới đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hội nghị an ninh Munich hôm 19/2. Ông Biden cho rằng, các bên cần phải cùng nhau đẩy lùi nạn lạm dụng kinh tế và ép buộc của chính phủ Trung Quốc, đồng thời khẳng định các biện pháp của Trung Quốc đã làm tổn hại tới các nền tảng của hệ thống kinh tế quốc tế. Tổng thống Mỹ cũng cho rằng, các công ty của Trung Quốc cần phải tuân theo những tiêu chuẩn minh bạch như các công ty của Mỹ và châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc vấp phải trở ngại lớn ở cửa ngõ tiếp cận châu Âu
Trung Quốc vấp phải trở ngại lớn ở cửa ngõ tiếp cận châu Âu

VOV.VN - Trung Quốc coi Balkan là một trong những cửa ngõ tiếp cận Liên minh châu Âu. Tuy nhiên sự hào hứng của khu vực này với các khoản đầu tư từ Trung Quốc đang giảm dần, trong khi sự hoài nghi và thận trọng ngày càng gia tăng.

Trung Quốc vấp phải trở ngại lớn ở cửa ngõ tiếp cận châu Âu

Trung Quốc vấp phải trở ngại lớn ở cửa ngõ tiếp cận châu Âu

VOV.VN - Trung Quốc coi Balkan là một trong những cửa ngõ tiếp cận Liên minh châu Âu. Tuy nhiên sự hào hứng của khu vực này với các khoản đầu tư từ Trung Quốc đang giảm dần, trong khi sự hoài nghi và thận trọng ngày càng gia tăng.

Thiếu chất dẫn cho ô tô, Mỹ tìm kiếm sự giúp đỡ từ Đài Loan (Trung Quốc)
Thiếu chất dẫn cho ô tô, Mỹ tìm kiếm sự giúp đỡ từ Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn đang tàn phá ngành công nghiệp ô tô và chính quyền của ông Biden đang tìm kiếm sự giúp đỡ của Đài Loan để giải quyết tình hình.

Thiếu chất dẫn cho ô tô, Mỹ tìm kiếm sự giúp đỡ từ Đài Loan (Trung Quốc)

Thiếu chất dẫn cho ô tô, Mỹ tìm kiếm sự giúp đỡ từ Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn đang tàn phá ngành công nghiệp ô tô và chính quyền của ông Biden đang tìm kiếm sự giúp đỡ của Đài Loan để giải quyết tình hình.

Thủ tướng Thái Lan sẽ tiêm vaccine của Trung Quốc đầu tiên
Thủ tướng Thái Lan sẽ tiêm vaccine của Trung Quốc đầu tiên

VOV.VN - Theo kế hoạch, chương trình tiêm chủng của Thái Lan sẽ được chia làm ba giai đoạn và tất cả các công dân Thái Lan cũng như những người nước ngoài làm việc tại Thái Lan sẽ được tiêm chủng.

Thủ tướng Thái Lan sẽ tiêm vaccine của Trung Quốc đầu tiên

Thủ tướng Thái Lan sẽ tiêm vaccine của Trung Quốc đầu tiên

VOV.VN - Theo kế hoạch, chương trình tiêm chủng của Thái Lan sẽ được chia làm ba giai đoạn và tất cả các công dân Thái Lan cũng như những người nước ngoài làm việc tại Thái Lan sẽ được tiêm chủng.