Trung Quốc phản bác chỉ trích của Mỹ về tuân thủ quy định của WTO

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ chỉ trích của Mỹ và khẳng định Trung Quốc tuân thủ quy định của WTO và đóng góp vào kinh tế thế giới.

Hôm 17/7 tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Hoa Xuân Doanh đã phản bác mạnh mẽ các chỉ trích của Mỹ về việc Trung Quốc không tuân thủ các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đồng thời cho rằng Trung Quốc cam kết là hình mẫu trong việc tuân thủ các quy định của Tổ chức này.

(Ảnh minh họa: Shanghai Daily)

Người phát ngôn Hoa Xuân Doanh cho rằng kể từ khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đến nay, nước này luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định của WTO và không ngừng đóng góp cho sự phát triển của kinh tế thế giới.

Theo thống kê, từ năm 2002 đến nay, Trung Quốc luôn đóng góp khoảng 30% vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong 17 năm qua, nước này đã cơ bản hoàn thành lộ trình cắt giảm thuế theo WTO, với mức trung bình 15,3% năm 2001 xuống còn 9,8% năm 2017. Trung Quốc cũng đã gỡ bỏ, hoàn thiện và bổ sung hơn 2.300 văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực thi cam kết WTO. 

Bà Hoa Xuân Doanh nói: “Trung Quốc cam kết là hình mẫu trong việc tuân thủ các quy định của WTO, hy vọng Mỹ thông qua các hành động thiết thực tuân thủ các quy định và bảo vệ hệ thống thương mại đa phương vốn là hạt nhân của Tổ chức này”.

Trước đó, trong thời gian qua Mỹ đã nhiều lần chỉ trích Trung Quốc không tuân thủ các quy định của WTO đặc biệt trong báo cáo đầu năm nay, chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định năm 2001 nước này đã sai lầm khi ủng hộ Trung Quốc gia nhập WTO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên, Hàn Quốc có thể bắt tay nhau do cảnh giác với Trung Quốc?
Triều Tiên, Hàn Quốc có thể bắt tay nhau do cảnh giác với Trung Quốc?

VOV.VN - Dường như ký ức về sự cai trị của Trung Quốc đã khiến cả Triều Tiên và Hàn Quốc cùng xích lại nhau, thể hiện qua Thượng đỉnh liên Triều và Mỹ-Triều.

Triều Tiên, Hàn Quốc có thể bắt tay nhau do cảnh giác với Trung Quốc?

Triều Tiên, Hàn Quốc có thể bắt tay nhau do cảnh giác với Trung Quốc?

VOV.VN - Dường như ký ức về sự cai trị của Trung Quốc đã khiến cả Triều Tiên và Hàn Quốc cùng xích lại nhau, thể hiện qua Thượng đỉnh liên Triều và Mỹ-Triều.

“Vành đai và Con đường” đầy tham vọng của Trung Quốc là gì?
“Vành đai và Con đường” đầy tham vọng của Trung Quốc là gì?

VOV.VN - Sáng kiến “Vành đai và Con đường” là một dự án khổng lồ đầy tham vọng, hứa hẹn mang lại lợi ích cho nhiều nước nếu thành công.

“Vành đai và Con đường” đầy tham vọng của Trung Quốc là gì?

“Vành đai và Con đường” đầy tham vọng của Trung Quốc là gì?

VOV.VN - Sáng kiến “Vành đai và Con đường” là một dự án khổng lồ đầy tham vọng, hứa hẹn mang lại lợi ích cho nhiều nước nếu thành công.

Trung Quốc lại đưa đơn kiện Mỹ ra trước WTO
Trung Quốc lại đưa đơn kiện Mỹ ra trước WTO

VOV.VN - Động thái mới nhất của Bắc Kinh đã làm dấy lên lo ngại bất đồng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc lại tiếp tục gia tăng nấc thang mới.

Trung Quốc lại đưa đơn kiện Mỹ ra trước WTO

Trung Quốc lại đưa đơn kiện Mỹ ra trước WTO

VOV.VN - Động thái mới nhất của Bắc Kinh đã làm dấy lên lo ngại bất đồng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc lại tiếp tục gia tăng nấc thang mới.

Mỹ dọa phủ quyết các phán quyết của WTO
Mỹ dọa phủ quyết các phán quyết của WTO

VOV.VN - Đại sứ Shea nhấn mạnh, các phán quyết của Cơ quan phúc thẩm của WTO sẽ không có giá trị nếu quá trình phúc thẩm dài hơn 90 ngày.

Mỹ dọa phủ quyết các phán quyết của WTO

Mỹ dọa phủ quyết các phán quyết của WTO

VOV.VN - Đại sứ Shea nhấn mạnh, các phán quyết của Cơ quan phúc thẩm của WTO sẽ không có giá trị nếu quá trình phúc thẩm dài hơn 90 ngày.

Tổng thống Donald Trump muốn rút Mỹ ra khỏi WTO
Tổng thống Donald Trump muốn rút Mỹ ra khỏi WTO

VOV.VN - Tổng thống Mỹ thường xuyên nói với các cố vấn rằng, ông không hiểu tại sao Mỹ lại ở trong WTO.

Tổng thống Donald Trump muốn rút Mỹ ra khỏi WTO

Tổng thống Donald Trump muốn rút Mỹ ra khỏi WTO

VOV.VN - Tổng thống Mỹ thường xuyên nói với các cố vấn rằng, ông không hiểu tại sao Mỹ lại ở trong WTO.