Trung Quốc phản đối ông Obama về Điếu Ngư/Senkaku

VOV.VN - Trung Quốc đồng thời yêu cầu Mỹ cam kết không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền lãnh thổ.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ coi quần đảo Điếu Ngư (hay còn gọi là Senkaku) là đối tượng bảo vệ theo Hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật.

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 23/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và phản đối mạnh mẽ với những phát biểu trước đó của Tổng thống Mỹ Obama liên quan đến quần đảo Điếu Ngư mà Nhật Bản gọi là Senkaku. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc (Tần Cương) (Ảnh: AP)

Ông Tần Cương tái khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo này, đồng thời yêu cầu Mỹ cam kết không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền lãnh thổ: "Đồng minh Mỹ - Nhật là thoả thuận của hai nước từ thời kỳ chiến tranh lạnh, không nên làm tổn hại đến chủ quyền lãnh thổ và lợi ích chính đáng của Trung Quốc. Trung Quốc kiên quyết phản đối coi quần đảo Điếu Ngư là đối tượng nằm trong Hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật".

Trước đó, trong nội dung trả lời phỏng vấn  nhật báo Yomi Uri của Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Obama cho biết, quần đảo Điếu Ngư hay còn gọi là Senkaku là đối tượng bảo vệ theo Hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc giận dữ vì Obama ủng hộ Nhật trong tranh chấp đảo
Trung Quốc giận dữ vì Obama ủng hộ Nhật trong tranh chấp đảo

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng, Mỹ cần thận trọng trong lời nói và hành động để đóng góp duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Trung Quốc giận dữ vì Obama ủng hộ Nhật trong tranh chấp đảo

Trung Quốc giận dữ vì Obama ủng hộ Nhật trong tranh chấp đảo

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng, Mỹ cần thận trọng trong lời nói và hành động để đóng góp duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Bồi thường Trung Quốc 28 triệu USD, tàu Nhật được thả tự do
Bồi thường Trung Quốc 28 triệu USD, tàu Nhật được thả tự do

VOV.VN - Con tàu Baosteel Emotion dự kiến sẽ rời Trung Quốc vào cuối ngày 24/4 (giờ địa phương). 

Bồi thường Trung Quốc 28 triệu USD, tàu Nhật được thả tự do

Bồi thường Trung Quốc 28 triệu USD, tàu Nhật được thả tự do

VOV.VN - Con tàu Baosteel Emotion dự kiến sẽ rời Trung Quốc vào cuối ngày 24/4 (giờ địa phương). 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc

VOV.VN - Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Hagel kể từ khi đảm nhận chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc

VOV.VN - Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Hagel kể từ khi đảm nhận chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Philippines kiện Trung Quốc- cần sớm có COC trên Biển Đông
Philippines kiện Trung Quốc- cần sớm có COC trên Biển Đông

VOV.VN -Việc Philippines kiện Trung Quốc được coi là một bước đi táo bạo, bất ngờ

Philippines kiện Trung Quốc- cần sớm có COC trên Biển Đông

Philippines kiện Trung Quốc- cần sớm có COC trên Biển Đông

VOV.VN -Việc Philippines kiện Trung Quốc được coi là một bước đi táo bạo, bất ngờ

Vì sao Trung Quốc để ông Hagel thăm tàu Liêu Ninh?
Vì sao Trung Quốc để ông Hagel thăm tàu Liêu Ninh?

VOV.VN -Theo giới phân tích, đây là nỗ lực để dập tắt chỉ trích của Mỹ rằng, Trung Quốc thiếu minh bạch khi hiện đại hóa khả năng quân sự.

Vì sao Trung Quốc để ông Hagel thăm tàu Liêu Ninh?

Vì sao Trung Quốc để ông Hagel thăm tàu Liêu Ninh?

VOV.VN -Theo giới phân tích, đây là nỗ lực để dập tắt chỉ trích của Mỹ rằng, Trung Quốc thiếu minh bạch khi hiện đại hóa khả năng quân sự.

Máy bay Nhật xuất kích 415 lần chặn máy bay Trung Quốc
Máy bay Nhật xuất kích 415 lần chặn máy bay Trung Quốc

Căng thẳng đã tăng cao kể từ tháng 11/2013 khi Trung Quốc đơn phương tuyên bố vùng nhận dạng phòng không.

Máy bay Nhật xuất kích 415 lần chặn máy bay Trung Quốc

Máy bay Nhật xuất kích 415 lần chặn máy bay Trung Quốc

Căng thẳng đã tăng cao kể từ tháng 11/2013 khi Trung Quốc đơn phương tuyên bố vùng nhận dạng phòng không.