Trung Quốc phản đối Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 5

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết nước này phản đối vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của Triều Tiên.

Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) bày tỏ quan ngại về vụ thử hạt nhân của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên diễn ra hôm nay; cho đây là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và coi thường yêu cầu của cộng đồng quốc tế về từ bỏ chương trình hạt nhân.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Áo, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế Yukiya Amano nêu rõ: “Tôi hối thúc Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế. IAEA luôn theo dõi sát sao vấn đề hạt nhân của Triều Tiên”.

Vụ thử hạt nhân của Triều Tiên bị nhiều nước phản đối. (Ảnh: AP)

“Chúng tôi sẵn sàng đóng góp vào nghị quyết đảm bảo hòa bình bằng cách nối lại hoạt động xác minh việc thử nghiệm hạt nhân tại Triều Tiên một khi một thỏa thuận chính trị đạt được giữa các quốc gia liên quan.”

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Doanh cho biết, Trung Quốc sẽ trao công hàm ngoại giao cho Đại sứ quán Triều Tiên để phản đối việc nước này tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5.

Trung Quốc đề nghị Triều Tiên thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa, tuân thủ nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và chấm dứt các hành động làm gia tăng căng thẳng.

Trung Quốc cũng hối thúc các bên liên quan quan tâm đến lợi ích chung, cẩn trọng trong lời nói, hành động và cùng hợp tác với nhau để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, tạo ra các nỗ lực thực sự mang lại hòa bình, ổn định trong khu vực.

Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì cam kết giải quyết các vấn đề liên quan trên bán đảo Triều Tiên thông qua tham vấn và đối thoại, trong khuôn khổ các cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân.

Ngọai trưởng Nga Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Kerry cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về động thái mới trên của Triều Tiên.

Trước đó cùng ngày, Triều Tiên xác nhận đã tiến hành thử thành công vụ nổ mang đầu đạn hạt nhân. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đã đưa thông tin này. Đây là vụ thử hạt nhân thứ 5 của Triều Tiên, diễn ra 8 tháng sau vụ thử trước đó.

Nhiều nhà quan sát cho rằng vụ việc này sẽ dẫn đến một nghị quyết trừng phạt mới của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc mạnh mẽ hơn Nghị quyết số 2270 được thông qua sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư vào tháng 1/2016 và phóng tên lửa tầm xa vào tháng 2/2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Triều Tiên tuyên bố thử hạt nhân lần 5, gây rung chấn mạnh
Triều Tiên tuyên bố thử hạt nhân lần 5, gây rung chấn mạnh

VOV.VN - Chuyên gia Mỹ cho rằng, cường độ địa chấn đo được cho thấy, đây có thể là vụ thử hạt nhân lớn nhất từ trước đến nay của Triều Tiên.

Triều Tiên tuyên bố thử hạt nhân lần 5, gây rung chấn mạnh

Triều Tiên tuyên bố thử hạt nhân lần 5, gây rung chấn mạnh

VOV.VN - Chuyên gia Mỹ cho rằng, cường độ địa chấn đo được cho thấy, đây có thể là vụ thử hạt nhân lớn nhất từ trước đến nay của Triều Tiên.

Nhật Bản họp khẩn vì thông tin Triều Tiên có thể đã thử hạt nhân
Nhật Bản họp khẩn vì thông tin Triều Tiên có thể đã thử hạt nhân

VOV.VN - Nhật Bản cũng thành lập một đội chuyên trách để theo dõi những diễn biến mới nhất liên quan đến trận “động đất nhân tạo” ở Triều Tiên.

Nhật Bản họp khẩn vì thông tin Triều Tiên có thể đã thử hạt nhân

Nhật Bản họp khẩn vì thông tin Triều Tiên có thể đã thử hạt nhân

VOV.VN - Nhật Bản cũng thành lập một đội chuyên trách để theo dõi những diễn biến mới nhất liên quan đến trận “động đất nhân tạo” ở Triều Tiên.

Thế giới 24h: Triều Tiên thử hạt nhân lớn nhất từ trước đến nay
Thế giới 24h: Triều Tiên thử hạt nhân lớn nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Vụ thử hạt nhân lớn nhất từ trước đến nay của Triều Tiên ngày 9/9 đã gây rung chấn tương đương với trận động đất 5,3 độ richter.

Thế giới 24h: Triều Tiên thử hạt nhân lớn nhất từ trước đến nay

Thế giới 24h: Triều Tiên thử hạt nhân lớn nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Vụ thử hạt nhân lớn nhất từ trước đến nay của Triều Tiên ngày 9/9 đã gây rung chấn tương đương với trận động đất 5,3 độ richter.

Toàn cảnh vụ thử hạt nhân lần thứ 5 lớn nhất của Triều Tiên
Toàn cảnh vụ thử hạt nhân lần thứ 5 lớn nhất của Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên ngày 9/9 khẳng định thực hiện thành công vụ thử hạt nhân lần thứ 5 và là vụ thử lớn nhất từ trước tới nay.

Toàn cảnh vụ thử hạt nhân lần thứ 5 lớn nhất của Triều Tiên

Toàn cảnh vụ thử hạt nhân lần thứ 5 lớn nhất của Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên ngày 9/9 khẳng định thực hiện thành công vụ thử hạt nhân lần thứ 5 và là vụ thử lớn nhất từ trước tới nay.