Trung Quốc phát hiện 24 bộ gen mới của virus Corona ở loài dơi

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu của Trung Quốc vừa công bố phát hiện một loạt chủng virus Corona mới ở loài dơi, trong số đó có nhiều mẫu gen được cho là rất gần về mặt di truyền với virus SARS-CoV-2 gây đại dịch Covid-19.

Nhóm các nhà khoa học của Đại học Sơn Đông vừa tiết lộ, chỉ riêng một khu rừng nhỏ nơi có nhiều dơi sinh sống ở tỉnh Vân Nam đã phát hiện rất nhiều chủng virus Corona trên loài vật này, không loại trừ khả năng có nguy cơ phát tán sang con người. Các mẫu nghiên cứu được thu thập trong thời gian từ tháng 5/2019 đến tháng 11/2020.

Các nhà khoa học đã tìm thấy tổng cộng 24 bộ gen mới của virus Corona từ nhiều loài dơi khác nhau, trong đó 4 có bộ gen giống với virus SARS-CoV-2. Chủng virus có tên RpYN06 có thể là chủng gần gũi nhất với virus SARS-CoV-2, chỉ có một số khác biệt về gien trên protein gai, cấu trúc mà virus sử dụng để bám vào tế bào. Phát hiện kể trên đã được công bố trên tạp chí khoa học Tế bào hồi đầu tháng.

Cho đến nay, vẫn còn nhiều tranh cãi về nguồn gốc của đại dịch Covid-19. Một báo cáo gần đây của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt ra giả thiết rằng nguồn gốc dịch bệnh nhiều khả năng bắt nguồn từ động vật, nghi ngờ có thể là từ dơi. Vì vậy, các nhà nghiên cứu vẫn đang tích cực tìm thêm những bằng chứng làm sáng tỏ nguồn gốc thực sự của virus chết người này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

G7 có thể tái phân bổ 100 tỷ USD từ quỹ IMF cho các nước ảnh hưởng Covid-19
G7 có thể tái phân bổ 100 tỷ USD từ quỹ IMF cho các nước ảnh hưởng Covid-19

VOV.VN - Văn phòng Tổng thống Mỹ hôm qua (11/6) cho biết, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra tại Anh đang xem xét tái phân bổ 100 tỷ USD của Quỹ Tiền tệ Quốc tế để giúp các quốc gia gặp khó khăn đối phó với cuộc khủng hoảng Covid-19.

G7 có thể tái phân bổ 100 tỷ USD từ quỹ IMF cho các nước ảnh hưởng Covid-19

G7 có thể tái phân bổ 100 tỷ USD từ quỹ IMF cho các nước ảnh hưởng Covid-19

VOV.VN - Văn phòng Tổng thống Mỹ hôm qua (11/6) cho biết, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra tại Anh đang xem xét tái phân bổ 100 tỷ USD của Quỹ Tiền tệ Quốc tế để giúp các quốc gia gặp khó khăn đối phó với cuộc khủng hoảng Covid-19.

Vì sao số ca tử vong vì COVID-19 ở Ấn Độ chưa giảm?
Vì sao số ca tử vong vì COVID-19 ở Ấn Độ chưa giảm?

VOV.VN - Một kỷ lục đáng buồn lại được xác lập tại Ấn Độ trong làn sóng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 thứ hai này, với hơn 6.100 người tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ, được báo cáo vào sáng 10/6.

Vì sao số ca tử vong vì COVID-19 ở Ấn Độ chưa giảm?

Vì sao số ca tử vong vì COVID-19 ở Ấn Độ chưa giảm?

VOV.VN - Một kỷ lục đáng buồn lại được xác lập tại Ấn Độ trong làn sóng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 thứ hai này, với hơn 6.100 người tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ, được báo cáo vào sáng 10/6.

Chuyên gia Pháp: Khả năng SARS-CoV-2 thoát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán là 0%
Chuyên gia Pháp: Khả năng SARS-CoV-2 thoát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán là 0%

VOV.VN - Một cựu quan chức chính phủ Pháp, người từng giám sát những tiêu chuẩn an toàn của phòng thí nghiệm sinh học an ninh cao của Viện Virus học Vũ Hán đã bác bỏ giả thuyết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm.

Chuyên gia Pháp: Khả năng SARS-CoV-2 thoát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán là 0%

Chuyên gia Pháp: Khả năng SARS-CoV-2 thoát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán là 0%

VOV.VN - Một cựu quan chức chính phủ Pháp, người từng giám sát những tiêu chuẩn an toàn của phòng thí nghiệm sinh học an ninh cao của Viện Virus học Vũ Hán đã bác bỏ giả thuyết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm.

Nghi vấn virus SARS-CoV-2 xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán: Phức tạp, khó chứng minh
Nghi vấn virus SARS-CoV-2 xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán: Phức tạp, khó chứng minh

VOV.VN - Dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 xuất hiện đầu tiên ở thành phố Vũ Hán, nơi các nhà khoa học Trung Quốc tại Viện Virus học Vũ Hán đang tích cực nghiên cứu các chủng virus corona. Các nghi ngờ của phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đổ dồn về đây. Nhưng mọi chuyện không đơn giản.

Nghi vấn virus SARS-CoV-2 xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán: Phức tạp, khó chứng minh

Nghi vấn virus SARS-CoV-2 xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán: Phức tạp, khó chứng minh

VOV.VN - Dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 xuất hiện đầu tiên ở thành phố Vũ Hán, nơi các nhà khoa học Trung Quốc tại Viện Virus học Vũ Hán đang tích cực nghiên cứu các chủng virus corona. Các nghi ngờ của phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đổ dồn về đây. Nhưng mọi chuyện không đơn giản.

Vì sao dơi trở thành vật chủ lý tưởng cho virus gây dịch bệnh?
Vì sao dơi trở thành vật chủ lý tưởng cho virus gây dịch bệnh?

VOV.VN - Dựa trên những phát hiện về nguồn gốc gây bệnh từ động vật sang người của virus SARS-CoV-2 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Reuters đã đưa ra những lý do tại sao dơi lại trở thành vật chủ lý tưởng cho các loại virus gây bệnh.

Vì sao dơi trở thành vật chủ lý tưởng cho virus gây dịch bệnh?

Vì sao dơi trở thành vật chủ lý tưởng cho virus gây dịch bệnh?

VOV.VN - Dựa trên những phát hiện về nguồn gốc gây bệnh từ động vật sang người của virus SARS-CoV-2 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Reuters đã đưa ra những lý do tại sao dơi lại trở thành vật chủ lý tưởng cho các loại virus gây bệnh.

Cần thái độ đúng đối với dịch virus corona chủng mới khôn lường
Cần thái độ đúng đối với dịch virus corona chủng mới khôn lường

VOV.VN - Dịch viêm hô hấp do virus corona đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, đòi hỏi mỗi quốc gia, mỗi con người phải xác định thái độ đúng đắn, hợp lý.

Cần thái độ đúng đối với dịch virus corona chủng mới khôn lường

Cần thái độ đúng đối với dịch virus corona chủng mới khôn lường

VOV.VN - Dịch viêm hô hấp do virus corona đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, đòi hỏi mỗi quốc gia, mỗi con người phải xác định thái độ đúng đắn, hợp lý.