Trung Quốc phạt nặng hành khách hất nước nóng vào tiếp viên Thái

Giới chức Trung Quốc cho rằng hành động thô lỗ này bôi xấu hình ảnh đất nước và sẽ xử phạt nghiêm minh vụ việc

Cục Quản lý du lịch quốc gia Trung Quốc hôm nay cho biết vụ việc ngày 11/12 không chỉ gây ảnh hưởng đến chuyến bay FD9101 của hãng hàng không AirAsia, khiến 174 hành khách phải quay lại Bangkok, mà còn hủy hoại hình ảnh chung của người Trung Quốc trên thế giới.  

Trước làn sóng giận dữ của dư luận trong và ngoài nước, chính quyền Trung Quốc đã quyết định sẽ xử lý mạnh tay  4 hành khách người Trung Quốc có liên quan đến vụ việc hất nước nóng vào tiếp viên Thái.

Hành khách Trung Quốc đã hất nước nóng vào người nữ tiếp viên Thái Lan trên chuyến bay ngày 11/12 (Ảnh Sina Weibo)

Trước đó, chiều ngày 11/12, trên chuyến bay từ Bangkok tới Nam Kinh, một nữ hành khách Trung Quốc đã hất nước nóng vào người một nữ tiếp viên của hãng hàng không AirAsia sau khi to tiếng với tiếp viên này về dịch vụ của hãng.

Cơ trưởng của chuyến bay đã quyết định quay trở lại Bangkok. Tại đây, nữ hành khách Trung Quốc và 3 người đi cùng đã bị đuổi ra khỏi máy bay và bị bắt giữ tại một đồn cảnh sát địa phương.

Quan chức của AirAsia cho biết các hành khách này đã bị phạt và sau đó rời Thái Lan vào ngày 12/12.

Vụ việc này là “giọt nước làm tràn ly” sau những tai tiếng mà các du khách Trung Quốc gây ra những năm gần đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức giữ khoảng cách với Trung Quốc trong chính sách đối ngoại, an ninh
Đức giữ khoảng cách với Trung Quốc trong chính sách đối ngoại, an ninh

VOV.VN - Đức đang cố xóa bỏ hình ảnh được coi là nghiêng về Trung Quốc, và thúc đẩy quan hệ tốt với các nước Châu Á khác.

Đức giữ khoảng cách với Trung Quốc trong chính sách đối ngoại, an ninh

Đức giữ khoảng cách với Trung Quốc trong chính sách đối ngoại, an ninh

VOV.VN - Đức đang cố xóa bỏ hình ảnh được coi là nghiêng về Trung Quốc, và thúc đẩy quan hệ tốt với các nước Châu Á khác.

Trung Quốc: Thêm 4 quan chức cấp cao bị “sờ gáy“
Trung Quốc: Thêm 4 quan chức cấp cao bị “sờ gáy“

Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) ngày 12/12 thông báo điều tra 4 quan chức bị tình nghi đã vi phạm kỉ luật nghiêm trọng.

Trung Quốc: Thêm 4 quan chức cấp cao bị “sờ gáy“

Trung Quốc: Thêm 4 quan chức cấp cao bị “sờ gáy“

Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) ngày 12/12 thông báo điều tra 4 quan chức bị tình nghi đã vi phạm kỉ luật nghiêm trọng.

Cặp đôi Trung Quốc hắt nước sôi vào tiếp viên Thái Lan chỉ vì chỗ ngồi
Cặp đôi Trung Quốc hắt nước sôi vào tiếp viên Thái Lan chỉ vì chỗ ngồi

VOV.VN - Cuối cùng, cơ trưởng đã quyết định quay trở lại sân bay và yêu cầu 2 hành khách Trung Quốc ra khỏi máy bay mà không đi kèm sự đền bù nào. 

Cặp đôi Trung Quốc hắt nước sôi vào tiếp viên Thái Lan chỉ vì chỗ ngồi

Cặp đôi Trung Quốc hắt nước sôi vào tiếp viên Thái Lan chỉ vì chỗ ngồi

VOV.VN - Cuối cùng, cơ trưởng đã quyết định quay trở lại sân bay và yêu cầu 2 hành khách Trung Quốc ra khỏi máy bay mà không đi kèm sự đền bù nào.