Trung Quốc phủ nhận thông tin máy bay rơi “có thể do cố tình” của truyền thông Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc đã phủ nhận thông tin cho rằng, nguyên nhân vụ tai nạn máy bay MU5735 của hãng hàng không Phương Đông Trung Quốc (China Eastern Airlines) có thể là do ai đó trong buồng lái cố tình gây ra.

Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc hôm nay (18/5) cho biết, các nhân viên của Mỹ đã không tiết lộ thông tin điều tra về chiếc máy bay gặp nạn hồi tháng 3 của hãng hàng không Phương Đông, qua đó phủ nhận thông tin sự cố máy bay này “có thể do cố tình” của truyền thông Mỹ.

Trước việc truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin từ những người thông thạo vụ việc, cho rằng nguyên nhân vụ tai nạn máy bay MU5735 của hãng hàng không Phương Đông Trung Quốc (China Eastern Airlines) có thể là do ai đó trong buồng lái cố tình gây ra, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) trong một thông cáo gửi tờ Thời báo Hoàn cầu cho biết, qua xác minh của họ, các nhân viên của Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ (NTSB) tham gia điều tra vụ tai nạn đã không tiết lộ thông tin cho bất kỳ phương tiện truyền thông nào.

CAAC khẳng định, NTSB đã nói rõ rằng họ không công bố thông tin điều tra nào về nguyên nhân vụ tai nạn máy báy cho phương tiện truyền thông và họ đang hợp tác với CAAC theo các yêu cầu khung trong Phụ lục 13 của Công ước về hàng không dân dụng quốc tế, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp để giúp xác định nguyên nhân vụ việc.

Theo CAAC, hiện bộ phận điều tra tai nạn máy bay đang tiến hành nhận dạng, phân loại và giám định chuyên sâu xác máy bay, phân tích dữ liệu chuyến bay, xác minh thực nghiệm và các công việc liên quan khác theo quy trình điều tra. 

CAAC cho biết sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ với tất cả các bên liên quan của cuộc điều tra, thực hiện điều tra vụ tai nạn một cách khoa học, chặt chẽ và tuần tự, đồng thời công bố tiến độ điều tra kịp thời và chính xác.  

Họ cũng cho biết, các nhân viên của NTSB đã được cơ quan điều tra của Trung Quốc mời với tư cách là điều tra viên từ quốc gia nơi máy bay được thiết kế và sản xuất. Hôm 21/3 vừa qua, chuyến bay mang số hiệu MU5735 của hãng hàng không Phương Đông Trung Quốc đã rơi xuống khu vực rừng núi huyện Đằng, thành phố Ngô Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, khiến toàn bộ 132 người trên phi cơ thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cam kết sớm tìm ra nguyên nhân tai nạn máy bay sau khi công bố báo cáo sơ bộ
Trung Quốc cam kết sớm tìm ra nguyên nhân tai nạn máy bay sau khi công bố báo cáo sơ bộ

VOV.VN - Ông Lý Dũng cho biết, trong giai đoạn tiếp theo, nhóm điều tra kỹ thuật sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc điều tra chuyên sâu như xác định, phân loại và kiểm tra xác máy bay, phân tích dữ liệu chuyến bay.

Trung Quốc cam kết sớm tìm ra nguyên nhân tai nạn máy bay sau khi công bố báo cáo sơ bộ

Trung Quốc cam kết sớm tìm ra nguyên nhân tai nạn máy bay sau khi công bố báo cáo sơ bộ

VOV.VN - Ông Lý Dũng cho biết, trong giai đoạn tiếp theo, nhóm điều tra kỹ thuật sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc điều tra chuyên sâu như xác định, phân loại và kiểm tra xác máy bay, phân tích dữ liệu chuyến bay.

Lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu nhanh chóng tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay
Lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu nhanh chóng tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay

VOV.VN - Lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu “nhanh chóng xác định nguyên nhân và tính chất của vụ tai nạn”, phải công bố thông tin về vụ tai nạn một cách “kịp thời, chuẩn xác, công khai và minh bạch”.

Lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu nhanh chóng tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay

Lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu nhanh chóng tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay

VOV.VN - Lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu “nhanh chóng xác định nguyên nhân và tính chất của vụ tai nạn”, phải công bố thông tin về vụ tai nạn một cách “kịp thời, chuẩn xác, công khai và minh bạch”.

Trung Quốc tuyên bố hoàn thành công tác tìm kiếm cứu nạn vụ tai nạn máy bay
Trung Quốc tuyên bố hoàn thành công tác tìm kiếm cứu nạn vụ tai nạn máy bay

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (31/3) cho biết công tác tìm kiếm cứu nạn vụ tai nạn máy bay xảy ra ở Quảng Tây hôm 21/3 đã kết thúc và họ sẽ hoàn thành báo cáo sơ bộ trong vòng 30 ngày kể từ khi sự cố xảy ra.

Trung Quốc tuyên bố hoàn thành công tác tìm kiếm cứu nạn vụ tai nạn máy bay

Trung Quốc tuyên bố hoàn thành công tác tìm kiếm cứu nạn vụ tai nạn máy bay

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (31/3) cho biết công tác tìm kiếm cứu nạn vụ tai nạn máy bay xảy ra ở Quảng Tây hôm 21/3 đã kết thúc và họ sẽ hoàn thành báo cáo sơ bộ trong vòng 30 ngày kể từ khi sự cố xảy ra.

Trung Quốc cam kết công bố báo cáo kết quả điều tra vụ tai nạn máy bay trong vòng 30 ngày
Trung Quốc cam kết công bố báo cáo kết quả điều tra vụ tai nạn máy bay trong vòng 30 ngày

VOV.VN - Giới chức hàng không Trung Quốc cam kết sẽ công bố báo cáo về kết quả điều tra vụ tai nạn máy bay của Hãng hàng không Phương Đông Trung Quốc trong vòng 30 ngày.

Trung Quốc cam kết công bố báo cáo kết quả điều tra vụ tai nạn máy bay trong vòng 30 ngày

Trung Quốc cam kết công bố báo cáo kết quả điều tra vụ tai nạn máy bay trong vòng 30 ngày

VOV.VN - Giới chức hàng không Trung Quốc cam kết sẽ công bố báo cáo về kết quả điều tra vụ tai nạn máy bay của Hãng hàng không Phương Đông Trung Quốc trong vòng 30 ngày.