Trung Quốc quan ngại với chiến lược của Australia về Biển Đông

VOV.VN - Trước đó, Australia đã bày tỏ mối quan tâm đặc biệt đến hoạt động xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông.

AP hôm nay (26/2) đưa tin cho biết, các quan chức Trung Quốc đã lên tiếng bày tỏ “quan ngại sâu sắc” với đánh giá chiến lược của Australia về Biển Đông; đồng thời cảnh báo Australia không làm tổn hại đến sự ổn định của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Tàu khu trục lớp Hobart của Hải quân Australia. (Ảnh: navy.gov.au)

Trước đó, Australia đã công bố kế hoạch 20 năm tăng cường sức mạnh hải quân với việc trang bị thêm nhiều tàu ngầm, tàu chiến như một sự tích tụ quân sự mà Canberra nói là cần thiết để duy trì hòa bình trong khu vực.

Sách Trắng Quốc phòng – tài liệu chiến lược của Australia mới được công bố đã đề cập “mối quan tâm đặc biệt đến tốc độ chưa từng có và quy mô của các hoạt động xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông”.

Trong khi tuyên bố không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, Australia “phản đối việc sử dụng các cấu trúc nhân tạo ở Biển Đông vì mục đích quân sự”; đồng thời khẳng định quyền tự do hàng hải và hàng không được luật pháp quốc tế công nhận ở vùng biển này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh trong buổi họp báo hôm qua (25/2) cho biết: “Trung Quốc đang thực sự quan tâm đến những đánh giá thiếu khách quan trong Sách Trắng Quốc phòng của Australia về những vấn đề liên quan đến Biển Đông và sự gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc”.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cũng lên tiếng cảnh báo Australia không nên làm theo Mỹ, đưa tàu thuyền đến tuần tra quanh khu vực các hòn đảo mà nước này kiểm soát ở quần đảo Hoàng Sa.

Ông Ngô Khiêm nói: “Chúng tôi kêu gọi Australia trân trọng những tiến triển trong quan hệ song phương thời gian qua, không tham gia hoặc tiến hành bất kỳ hoạt động nào có thể gây tổn hại đến sự ổn định trong khu vực”.

“Liên minh quân sự Australia – Mỹ nên tránh tâm lý chiến tranh lạnh”, ông Ngô Khiêm nói thêm.

Sách Trắng Quốc phòng của Australia cũng nói rằng, Mỹ vẫn là cường quốc quân sự toàn cầu và Washington sẽ tiếp tục là đối tác chiến lược quan trọng nhất của Australia trong hai thập kỷ tới.

Sách Trắng nhận định, một cuộc xung đột lớn giữa Mỹ và Trung Quốc khó xảy ra nhưng những va chạm giữa hai nước này trong khu vực biển Hoa Đông và Biển Đông  có thể gây ra tăng căng thẳng trong khu vực.

Sách Trắng Quốc phòng của Australia có đoạn: “Sẽ là vô cùng quan trọng cho sự ổn định của khu vực nếu Trung Quốc trấn an các nước láng giềng thông qua việc cho thấy một chính sách quốc phòng minh bạch hơn”.

Sau khi công bố Sách Trắng, Bộ Quốc phòng Australia sẽ công bố Kế hoạch tiềm lực quốc phòng 10 năm và Tuyên bố chính sách công nghiệp quốc phòng đề cập ưu tiên chủ chốt của Chính phủ trong lĩnh vực này cũng như khung thời gian thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản quan ngại việc Trung Quốc điều máy bay quân sự tới Biển Đông
Nhật Bản quan ngại việc Trung Quốc điều máy bay quân sự tới Biển Đông

VOV.VN - “Nhật Bản bày tỏ sự quan ngại sâu sắc nhất  đối với hành vi triển khai máy bay quân sự tại Biển Đông của Trung Quốc”.

Nhật Bản quan ngại việc Trung Quốc điều máy bay quân sự tới Biển Đông

Nhật Bản quan ngại việc Trung Quốc điều máy bay quân sự tới Biển Đông

VOV.VN - “Nhật Bản bày tỏ sự quan ngại sâu sắc nhất  đối với hành vi triển khai máy bay quân sự tại Biển Đông của Trung Quốc”.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc điều máy bay chiến đấu ra đảo Phú Lâm
Mỹ cáo buộc Trung Quốc điều máy bay chiến đấu ra đảo Phú Lâm

VOV.VN - Trung Quốc đã điều các chiến đấu cơ đến đảo Phú Lâm nơi trước đó nước này từng đưa hệ thống phòng thủ tên lửa HQ-9 đến.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc điều máy bay chiến đấu ra đảo Phú Lâm

Mỹ cáo buộc Trung Quốc điều máy bay chiến đấu ra đảo Phú Lâm

VOV.VN - Trung Quốc đã điều các chiến đấu cơ đến đảo Phú Lâm nơi trước đó nước này từng đưa hệ thống phòng thủ tên lửa HQ-9 đến.

Thượng nghị sĩ John McCain: Trung Quốc là kẻ bắt nạt ở Biển Đông
Thượng nghị sĩ John McCain: Trung Quốc là kẻ bắt nạt ở Biển Đông

VOV.VN - Ông McCain cho rằng, Mỹ đã thất bại trong việc thích ứng với quy mô và tốc độ của các thách thức mà nước này phải đối mặt ở Biển Đông.

Thượng nghị sĩ John McCain: Trung Quốc là kẻ bắt nạt ở Biển Đông

Thượng nghị sĩ John McCain: Trung Quốc là kẻ bắt nạt ở Biển Đông

VOV.VN - Ông McCain cho rằng, Mỹ đã thất bại trong việc thích ứng với quy mô và tốc độ của các thách thức mà nước này phải đối mặt ở Biển Đông.

Trung Quốc phản đối triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao
Trung Quốc phản đối triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao

VOV.VN - Việc triển khai THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc làm ảnh hưởng trực tiếp lợi ích an ninh chiến lược của Trung Quốc. 

Trung Quốc phản đối triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao

Trung Quốc phản đối triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao

VOV.VN - Việc triển khai THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc làm ảnh hưởng trực tiếp lợi ích an ninh chiến lược của Trung Quốc. 

Mỹ có thể điều tàu ngầm đến Biển Đông
Mỹ có thể điều tàu ngầm đến Biển Đông

Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ, đô đốc Harry Harris tuyên bố sẽ cân nhắc điều tàu ngầm và tăng cường khu trục hạm tới Biển Đông.

Mỹ có thể điều tàu ngầm đến Biển Đông

Mỹ có thể điều tàu ngầm đến Biển Đông

Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ, đô đốc Harry Harris tuyên bố sẽ cân nhắc điều tàu ngầm và tăng cường khu trục hạm tới Biển Đông.

Trung Quốc xây trạm radar, boong-ke trên đảo nhân tạo ở Biển Đông
Trung Quốc xây trạm radar, boong-ke trên đảo nhân tạo ở Biển Đông

VOV.VN- Trung Quốc đang xây dựng trạm radar, boong-ke ngầm, bãi đáp trực thăng, ngọn hải đăng và các thiết bị liên lạc trên bãi Châu Viên ở Biển Đông.

Trung Quốc xây trạm radar, boong-ke trên đảo nhân tạo ở Biển Đông

Trung Quốc xây trạm radar, boong-ke trên đảo nhân tạo ở Biển Đông

VOV.VN- Trung Quốc đang xây dựng trạm radar, boong-ke ngầm, bãi đáp trực thăng, ngọn hải đăng và các thiết bị liên lạc trên bãi Châu Viên ở Biển Đông.