Mỹ có thể điều tàu ngầm đến Biển Đông

Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ, đô đốc Harry Harris tuyên bố sẽ cân nhắc điều tàu ngầm và tăng cường khu trục hạm tới Biển Đông.

Theo AFP ngày 24/2, việc này là nhằm để răn đe hành động quân sự hóa khu vực quần đảo Trường Sa.

“Khuynh hướng của Trung Quốc về việc quân sự hóa ở Biển Đông là rõ ràng" - đô đốc Harris nói trước Ủy ban quân vụ của Thượng viện Mỹ ở Washington.

Trong phiên điều trần, đô đốc Harris nêu rõ ông sẽ tiến hành thêm các hoạt động nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh Mỹ cần tiếp tục các hoạt động tại Biển Đông cùng với các đồng minh, trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc.

“Trung Quốc đang muốn bẻ cong quyền chi phối ở Đông Á” - đô đốc Harris cảnh báo.

Buổi điều trần trên diễn ra sau khi có tin Trung Quốc triển khai hệ thống tên lửa đất đối không HQ-9 trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa và hệ thống radar mới trên đá Châu Viên thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Như để đáp trả tuyên bố từ phía Mỹ, hôm qua Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng lên tiếng cho rằng mình “thật sự cần” tăng cường phòng thủ ở Biển Đông để đối phó với tiến trình quân sự hóa được Mỹ hà hơi tiếp sức.

Theo Reuters, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc thậm chí còn kết án: “Nước Mỹ chính là bên đã thúc đẩy quân sự hóa ở Biển Đông” và vẫn duy trì quan điểm ngang ngạnh là Trung Quốc có quyền triển khai khí tài trên Biển Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thăm tàu ngầm hạt nhân HMS Vigilant của Hải quân Hoàng gia Anh
Thăm tàu ngầm hạt nhân HMS Vigilant của Hải quân Hoàng gia Anh

VOV.VN - Tàu ngầm HMS Vigilant là một trong số 4 tàu ngầm thuộc hạm đội tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Hải quân Anh neo đậu tại căn cứ Clyde.

Thăm tàu ngầm hạt nhân HMS Vigilant của Hải quân Hoàng gia Anh

Thăm tàu ngầm hạt nhân HMS Vigilant của Hải quân Hoàng gia Anh

VOV.VN - Tàu ngầm HMS Vigilant là một trong số 4 tàu ngầm thuộc hạm đội tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Hải quân Anh neo đậu tại căn cứ Clyde.

Trung Quốc điều tên lửa phòng không tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam
Trung Quốc điều tên lửa phòng không tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc đã triển khai một hệ thống tên lửa phòng không hiện đại tới một trong các đảo mà Trung Quốc chiếm giữ trái phép ở Biển Đông.

Trung Quốc điều tên lửa phòng không tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

Trung Quốc điều tên lửa phòng không tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc đã triển khai một hệ thống tên lửa phòng không hiện đại tới một trong các đảo mà Trung Quốc chiếm giữ trái phép ở Biển Đông.

Mỹ tố tàu ngầm Trung Quốc khóa mục tiêu tàu sân bay USS Reagan
Mỹ tố tàu ngầm Trung Quốc khóa mục tiêu tàu sân bay USS Reagan

VOV.VN- Các quan chức quốc phòng Mỹ ngày 15/12 cáo buộc một tàu ngầm Trung Quốc đã tấn công giả định bằng tên lửa vào tàu sân bay USS Reagan của Mỹ.

Mỹ tố tàu ngầm Trung Quốc khóa mục tiêu tàu sân bay USS Reagan

Mỹ tố tàu ngầm Trung Quốc khóa mục tiêu tàu sân bay USS Reagan

VOV.VN- Các quan chức quốc phòng Mỹ ngày 15/12 cáo buộc một tàu ngầm Trung Quốc đã tấn công giả định bằng tên lửa vào tàu sân bay USS Reagan của Mỹ.

Giáo sư Carl Thayer nói về động thái mới của Trung Quốc ở Hoàng Sa
Giáo sư Carl Thayer nói về động thái mới của Trung Quốc ở Hoàng Sa

VOV.VN - Chuyên gia hàng đầu của Australia về Biển Đông - Thayer, nhận xét về tình hình Trung Quốc quân sự hóa các đảo mà họ chiếm trái phép ở Hoàng Sa.

Giáo sư Carl Thayer nói về động thái mới của Trung Quốc ở Hoàng Sa

Giáo sư Carl Thayer nói về động thái mới của Trung Quốc ở Hoàng Sa

VOV.VN - Chuyên gia hàng đầu của Australia về Biển Đông - Thayer, nhận xét về tình hình Trung Quốc quân sự hóa các đảo mà họ chiếm trái phép ở Hoàng Sa.

Ý đồ của Trung Quốc khi phát triển xe tăng “địa hình” ZTQ là gì?
Ý đồ của Trung Quốc khi phát triển xe tăng “địa hình” ZTQ là gì?

VOV.VN - Trung Quốc phát triển xe tăng hạng nhẹ ZTQ với ý đồ triển khai ở các địa hình rừng rậm, đồi núi, và ruộng nước, nhất là ở biên giới “phía nam”.

Ý đồ của Trung Quốc khi phát triển xe tăng “địa hình” ZTQ là gì?

Ý đồ của Trung Quốc khi phát triển xe tăng “địa hình” ZTQ là gì?

VOV.VN - Trung Quốc phát triển xe tăng hạng nhẹ ZTQ với ý đồ triển khai ở các địa hình rừng rậm, đồi núi, và ruộng nước, nhất là ở biên giới “phía nam”.